• Lan tỏa nếp sống xanh ở Quảng Điền, Huế

    Bằng những cách làm sáng tạo, phong trào phụ nữ sống xanh trên địa bàn huyện Quảng Điền đã đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa và mang lại hiệu quả cao.
  • Lai Châu: Phấn đấu để phụ nữ Sìn Hồ “nói không” với tảo hôn

    Tảo hôn là tình trạng từng phổ biến trong đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Sìn Hồ. Điều này kéo theo nhiều hệ lụy cho cả phụ nữ và trẻ em. Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ của huyện triển khai nhiều giải pháp nâng cao ý thức, nhận thức cho hội viên, Nhân dân trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc và tiến bộ.
  • Hội LHPN tỉnh Nam Định vận động trao trên 800 suất học bổng trong năm 2022

    Năm 2022, các cấp Hội LHPN tỉnh Nam Định đã cụ thể hoá mục tiêu, chỉ tiêu, khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của Hội gắn với chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, đặc biệt triển khai 03 Nghị quyết của BCH Hội LHPN tỉnh tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động của Hội, giải quyết những vấn đề cấp thiết, chính đáng của cán bộ, hội viên phụ nữ.
  • Phụ nữ Bắc Ninh triển khai mô hình "Thu gom rác thải tái chế" góp phần bảo vệ môi trường

    Nhằm duy trì và nhân rộng mô hình “Biến rác thành tiền”, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân chung tay bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Bắc Ninh triển khai mô hình “Thu gom rác thải tái chế tại các khu tâm linh” trên địa bàn thành phố để gây quỹ giúp trẻ em, phụ nữ nghèo.
  • Hội LHPN tỉnh Hậu Giang sơ kết 5 năm triển khai đề án 938 và 939

    Gần 5 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” (Đề án 938); Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025 (Đề án 939) của Thủ tướng Chính phủ và triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, Hội LHPN tỉnh Hậu Giang đã đạt được những kết quả tích cực.
  • Tin hoạt động Hội

    - Quảng Bình: Tri ân gia đình chính sách, nữ cựu thanh niên xung phong dịp 22/12 - Hoà Bình: Tổ chức chương trình “Tết ấm cho người nghèo” - Nam Định: Tặng 12 nghìn bình lọc nước cho phụ nữ khó khăn
  • Tin hoạt động Hội

    - Bắc Giang: Tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới - Bình Phước: Hơn 200 hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới - Kiên Giang: ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động “Gia đình có trách nhiệm trong thực hiện an toàn giao thông” giai đoạn 2022-2027.
  • Phụ nữ Sóc Trăng chung tay bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa

    Thực hiện phong trào “chống rác thải nhựa”, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng đã triển khai thành công nhiều mô hình giảm thiểu rác thải nhựa, góp phần chung tay với các đơn vị, địa phương bảo vệ môi trường.
  • Tin hoạt động Hội

    - Hội LHPN tỉnh Khánh Hoà đón Hội LHPN TP. Pohang (Hàn Quốc) thăm và giao lưu văn hóa - Hội LHPN tỉnh Tây Ninh tổ chức hội thảo chuyên đề về bình đẳng giới - Hội LHPN tỉnh Gia Lai thí điểm và ra mắt mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch”
  • Phụ nữ Triệu Trạch góp sức xây dựng nông thôn mới nâng cao

    Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những mục tiêu quan trọng của Đảng và Nhà nước nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, trong đó có hội viên phụ nữ. Thời gian qua, Hội LHPN xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong đã tích cực vận động hội viên đóng góp sức người, sức của để chung tay thực hiện chương trình xây dựng NTM, tiến tới về đích NTM nâng cao vào cuối năm 2022, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống của người dân địa phương.
  • Phụ nữ Quảng Ngãi lan tỏa lối sống xanh

    Với mục đích đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động bảo vệ môi trường, hình thành thói quen, lối sống gần gũi với thiên nhiên, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai hiệu quả và sâu rộng mô hình “Phụ nữ sống xanh”.
  • Phụ nữ Hạ Lang tích cực học tập, làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, cụ thể

    Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp Hội LHPN huyện Hạ Lang (tỉnh Cao Bằng) triển khai nghiêm túc, tạo thành ý thức tự giác của chị em. Thi đua học tập và làm theo gương Bác từ những việc nhỏ nhưng đã tạo nên sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên, phụ nữ góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
  • Phụ nữ Quảng Điền với mô hình Ngôi nhà xanh biến rác thải thành tiền

    Hội LHPN huyện Quảng Điền vừa tổ chức tập huấn hướng dẫn phân loại, xử lý rác hữu cơ bằng phương pháp vi sinh bản địa (IMO), trao tặng 70 thùng ủ và chế phẩm sinh học cho các hộ gia đình và bàn giao Ngôi Nhà Xanh biến rác thải thành tiền cho 13 chi hội với tổng kinh phí trên 60 triệu đồng.
  • Vĩnh Long: Vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ trong phong trào “Chống rác thải nhựa”

    Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long đã xác định công tác bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác Hội và phong trào phụ nữ và mỗi cán bộ, hội viên là lực lượng nòng cốt tham gia phối hợp, chung tay bảo vệ môi trường.
  • Đồng Tháp: Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, chăm lo cho phụ nữ

    Thời gian qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với nhu cầu của phụ nữ.
  • Bình Thuận: Kết nối nguồn lực trong giảm thiểu rác thải nhựa đại dương

    Dự án “Kết nối các nguồn lực trong việc giảm thiểu rác thải đại dương trên địa bàn huyện Phú Quý, Tuy Phong và thành phố Phan Thiết” tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2020-2022 được UBND tỉnh Bình Thuận giao cho Hội LHPN tỉnh chủ trì thực hiện.
  • Tin hoạt động Hội

    - Lạng Sơn: Xây dựng thí điểm mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” - Ninh Thuận: Tổ chức các hoạt động Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” năm 2022 - Quảng Ngãi: Hội LHPN huyện Sơn Tịnh phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy và an toàn thông tin trên không gian mạng
  • Phụ nữ dân tộc thiểu số nỗ lực vượt qua định kiến giới, khẳng định giá trị bằng tri thức

    Nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách để phụ nữ phát huy khả năng, sự đóng góp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có phụ nữ dân tộc thiểu số. Hành trình khẳng định vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số là một hành trình lâu dài và bền bỉ, không ít chông gai nhưng cũng là hành trình của niềm tin, hạnh phúc, của khát
  • Quảng Nam: Phát huy vai trò của phụ nữ trong phân loại rác thải tại nguồn

    Mô hình “Phụ nữ Quảng Nam phân loại rác thải tại nguồn” được thực hiện tại 5 thôn của 2 huyện Phú Ninh và Duy Xuyên với 500 hộ gia đình được khảo sát lựa chọn hưởng lợi; mô hình “Chi hội Phụ nữ 3 sạch” được thực hiện tại xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước có 100 hộ gia đình tham gia.
  • Huế: Ra mắt Tổ hợp tác nghề ve chai – thu gom phế liệu phường An Đông

    Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức ra mắt Tổ hợp tác nghề ve chai – thu gom phế liệu phường An Đông, TP. Huế.
  • Tiền Giang: Phụ nữ là nhân tố tích cực góp phần xây dựng nông thôn mới

    Hội viên phụ nữ vừa là người được thụ hưởng, đồng thời cũng là nhân tố tích cực góp phần vào thực hiện chương trình mục tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
  • Xã vùng cao làm tốt công tác bảo vệ môi trường

    Trong thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ xã Trung Chải, huyện Nầm Nhùn, tỉnh Lai Châu đã có nhiều giải pháp, cách làm mới trong bảo vệ môi trường. Nhờ đó, nhiều chị em đã nhiệt tình tham gia, đồng thời làm sạch nhà, sạch đường làng, ngõ xóm.
  • Năm 2022, Hội LHPN tỉnh Bình Phước giúp đỡ thêm hơn 900 hộ đạt gia đình 5 không, 3 sạch

    Năm 2022, triển khai thực hiện công tác gia đình, vun đắp giá trị gia đình Việt Nam và chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, các cấp Hội LHPN tỉnh Bình Phước đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật nâng cao nhận thức, hỗ trợ phụ nữ kiến thức, kỹ năng trong tổ chức, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.
  • Bắc Ninh: Nhiều giải pháp phân loại, xử lý rác thải tại nguồn, bảo vệ môi trường

    Nhằm phát huy vai trò của tổ chức Hội trong giải quyết vấn đề thu gom, vận chuyển, xử lý RTSH, góp phần BVMT Xanh - Sạch - Đẹp, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Bắc Giang đã đề ra nhiều giải pháp mới.
  • Nâng cấp những tuyến đường hoa, thay đổi bộ mặt thôn bản

    Đưa hoa vào trồng trong những chiếc lu có trụ cao, tuyến đường hoa ngũ sắc, hoa giấy nở khoe sắc của Hội LHPN xã Nghĩa Phúc đã trở thành địa điểm "check-in" của người dân trong thôn, xã và các du khách khi đến thăm quan các thôn bản tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.
  • Hiệu quả mô hình “Thu gom, phân loại, xử lý rác thải rắn sinh hoạt tại nguồn” của Hội LHPN huyện Kim Bôi

    Mô hình “Thu gom, phân loại, xử lý rác thải rắn sinh hoạt tại nguồn” do Hội LHPN huyện Kim Bôi thành lập tại xóm Rường, xã Xuân Thủy đã và đang có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
  • Thái Bình: Đa dạng mô hình hỗ trợ giúp phụ nữ vươn lên làm giàu

    Bằng nhiều giải pháp sáng tạo, thiết thực, Hội LHPN xã Đông Kinh (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) đã có nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, từng bước cải thiện cuộc sống cho chị em.
  • Dự án WOBA giai đoạn 2018-2022: 20.000 hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận với nguồn nước sạch và cung cấp thiết bị nhà tiêu hợp vệ sinh

    Sáng 29/11, trong khuôn khổ dự án “Cải thiện Vệ sinh và Nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ - WOBA”, TW Hội LHPN Việt Nam đã phối hợp với Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án WOBA nhằm đánh giá kết quả đạt được, chia sẻ kinh nghiệm về những giải pháp duy trì tính bền vững của dự án.
  • Hội LHPN tỉnh Hải Dương vận động xây dựng 31 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo

    Hưởng ứng Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo”, cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương”, góp phần thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, trong năm 2022, các cấp Hội LHPN tỉnh Hải Dương đã vận động xây dựng, sửa chữa được 31 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.
  • Phát huy vai trò của phụ nữ tham gia giảm thiểu rác thải nhựa, xây dựng môi trường sống sạch, bền vững

    - Quảng Nam: 600 gia đình hội viên tham gia mô hình phân loại rác thải tại nguồn, phụ nữ 3 sạch - Bình Định: Hội thi “Tái chế rác thải nhựa” của Hội LHPN thị xã Hoài Nhơn
  • Xây dựng cuộc sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em

    - Hải Dương: Tập huấn phòng, chống mua bán người, tội phạm công nghệ cao; giữ gìn trật tự an toàn giao thông đường bộ - Bình Định: Hội LHPN TX Hoài Nhơn tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tác hại của ma túy
  • Lâm Đồng: Phụ nữ Cát Tiên chung tay xây dựng nông thôn mới

    Với sự chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Cát Tiên đã thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” gắn với “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
  • Hà Tĩnh: Ra mắt mô hình “Dịch vụ gia đình” tạo việc làm cho hội viên

    Mô hình "Tổ hợp tác dịch vụ gia đình" nhằm tạo việc làm phù hợp cho chị em hội viên, góp phần tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, đồng thời cung cấp các dịch vụ tốt nhất chăm sóc sức khỏe cho bà con nhân dân trên địa bàn.
  • Tin hoạt động Hội

    - Hội LHPN tỉnh Hưng Yên tặng quà gia đình chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn - Hội LHPN huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình hưởng ứng phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 - Hội LHPN tỉnh Tiền Giang tổ chức Cuộc thi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
  • Yên Bái: Phụ nữ Việt Hồng nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường

    Bằng việc thay đổi thói quen trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày với những việc làm thiết thực chung tay bảo vệ môi trường (BVMT) gắn với duy trì xây dựng nông thôn mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên đã góp phần cùng với địa phương chung tay BVMT tốt hơn.
  • Thái Bình: Lan tỏa tấm lòng nhân ái giúp phụ nữ nghèo và trẻ mồ côi

    Nhờ hoạt động tinh thần tương thân, tương ái rất mạnh mẽ, lan toả của Hội LHPN xã Đông Quang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, nhiều gia đình khó khăn, những phụ nữ nghèo, trẻ mồ côi ở địa phương được hỗ trợ kịp thời, bớt đi khó khăn trong cuộc sống.
  • An Giang: Phụ nữ Châu Thành xây dựng nông thôn mới

    Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) đã triển khai thực hiện nhiều cách làm hay và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm huy động hội viên tích cực tham gia hoạt động hội, xây dựng nông thôn mới (NTM), chăm lo an sinh xã hội. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống người dân, từng bước thay đổi diện mạo nông thôn, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.
  • Tin hoạt động Hội

    - Hoà Bình: Tổng kết chương trình phối hợp công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái giai đoạn 2019-2022 - Gia Lai: Tập huấn nghiệp vụ cho Chủ tịch Hội LHPN cơ sở - Bắc Giang: Mô hình Phụ nữ sống xanh đã đi vào cuộc sống
  • Phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao của phụ nữ Kiên Giang

    Thời gian qua, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được các cấp Hội LHPN tỉnh Kiên Giang quan tâm phát triển, nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho phụ nữ, xây dựng hình ảnh phụ nữ Việt Nam thời đại mới có sức khỏe để thực hiện tốt trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước.
  • “Thu gom rác thải nhựa từ biển vào bờ, biến rác thành tiền”- Cách làm hay của Hội LHPN xã Bình Minh

    Mô hình “Thu gom rác thải nhựa từ biển vào bờ, biến rác thành tiền” gây quỹ hỗ trợ cho trẻ em và phụ nữ khó khăn là cách làm sáng tạo, hiệu quả của Hội LHPN xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
  • Thái Bình: Tây Giang thay đổi diện mạo nhờ nông thôn mới nâng cao

    Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mGJới nâng cao, xã Tây Giang là một trong những địa phương đi đầu của huyện Tiền Hải, Thái Bình. Nổi bật là những mô hình hiệu quả, thiết thực của Hội phụ nữ, giúp địa phương thay đổi diện mạo mới khang trang, văn minh.
  • TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức sự kiện “Tấm lưới xanh - Chung tay bảo vệ môi trường biển góp phần xây dựng nông thôn mới” tại Quảng Ngãi

    Sáng 22/11, TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi tổ chức sự kiện “Tấm lưới xanh - Chung tay bảo vệ môi trường biển góp phần xây dựng nông thôn mới” tại Khu Văn hóa Thể thao xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
  • Tin hoạt động Hội

    - Quảng Trị: Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội về Dự án 8 - Đắk Lắk: Khảo sát nhu cầu học nghề của phụ nữ
  • Khánh Hòa: Chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới

    Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức tại thành phố Nha Trang.
  • Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá

    - Hỗ trợ giống vật nuôi cho phụ nữ nghèo xã Yên Khương - Sôi nổi Hội thi “Nhà sạch - vườn đẹp - hàng rào xanh” - Truyền thông phòng chống tác hại của thuốc lá và xây dựng Tổ ấm không khói thuốc
  • Hà Tĩnh: Hội LHPN huyện Can Lộc giúp 1.235 hộ đạt 8 tiêu chí "5 không, 3 sạch"

    Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm năm 2022, Hội LHPN huyện Can Lộc đã xây mới 215 công trình hố lắng lọc nước thải, 38 khu dân cư kiểu mẫu, giúp 1.235 hộ đạt 8 tiêu chí "5 không, 3 sạch"
  • Bình Phước: Hàng trăm phụ nữ được tuyên truyền kiến thức bảo vệ môi trường

    Vừa qua, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Phước tổ chức truyền thông kiến thức bảo vệ môi trường, hướng dẫn thu gom phân loại rác thải tại hộ gia đình tại 3 xã: Thanh Lương (thị xã Bình Long), Tân Thành (thành phố Đồng Xoài), Long Giang (thị xã Phước Long) cho 150 cán bộ Hội cơ sở, tuyên truyền viên nòng cốt, hội viên phụ nữ.
  • Điểm sáng phát huy vai trò phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới

    Thời gian qua, Hội LHPN xã Bảo Quang (TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) đã có nhiều cách làm hay vừa thu hút hội viên tham gia hoạt động Hội vừa huy động sức mạnh của phụ nữ, góp phần làm khởi sắc diện mạo nông thôn mới, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của quê hương.
  • Nâng cao nhận thức của ngư dân trong bảo vệ môi trường biển

    Nhiều giải pháp thiết thực để nâng cao nhận thức pháp luật của ngư dân, góp phần bảo vệ môi trường biển đã được đưa ra và nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao trong nhân dân.
  • Xây dựng nông thôn mới từ sản phẩm OCOP

    Với trọng tâm là phát triển sản phẩm nông nghiệp có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể đóng vai trò chủ thể, chương trình OCOP được xem là nền tảng vững chắc xây dựng nông thôn mới ở xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.

TIN TỨC SỰ KIỆN

NỮ DOANH NHÂN