Gia Lai: Phụ nữ phường An Phú với mô hình “Phụ nữ trồng rau an toàn” đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Năm 2018, Hội LHPN phường An Phú đã tiến hành khảo sát, lấy nhu cầu của các hộ hội viên trên địa bàn tổ 15 và nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao thành lập mô hình “Phụ nữ trồng rau an toàn” với quy mô ban đầu gồm 20 hộ hội viên phụ nữ tham gia, đây là những hộ gia đình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn có diện tích vườn từ 500 đến 1.000m2. Chị Trương Thị Thanh Dung, chi hội trưởng phụ nữ tổ 15 làm Chủ nhiệm mô hình.
Sau một thời gian hoạt động, mô hình “Phụ nữ trồng rau an toàn” đã bước đầu phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần thay đổi nhận thức của hội viên phụ nữ từ sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất hàng hóa tập trung gắn với thị trường, đem lại thu nhập ổn định cho chị em hội viên, đảm bảo cung cấp ra thị trường những thực phẩm an toàn, vì sức khỏe cộng đồng. Đến nay, mô hình đã kết nạp thêm 12 thành viên nâng tổng số thành viên 32 hộ, với tổng diện tích gần 3 hecta trồng các loại rau như: mùng tơi, rau cải, rau muống, rau mầm, hành, ngò, súp lơ, bắp sú…
Hội LHPN phường An Phú đã tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của mô hình, đồng thời đẩy mạnh quảng bá, kết nối tiêu thụ thông qua mạng xã hội; tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm rau an toàn tại quầy trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm của Hội LHPN thị xã An Khê và các Hội chợ. Hàng năm, Hội LHPN phường phối hợp với Hội Nông dân và Trạm Khuyến nông thị xã An Khê mở các lớp tập huấn, trang bị kiến thức khoa học kỹ thuật, cách trồng, chăm sóc rau, củ quả an toàn, hướng dẫn cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có hiệu quả. Cùng với đó, Hội phụ nữ phường cũng đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã An Khê tạo điều kiện cho 3 chị vay, mỗi chị vay 50 triệu đồng và 4 chị vay 15 triệu đồng/chị từ nguồn Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh để đầu tư sản xuất như: mua cây giống, hạt giống, mua sắm các thiết bị, lắp đặt hệ thống tưới nước phun sương...
Với phương châm "Mùa nào thức nấy" và kinh nghiệm trong trồng trọt, các thành viên trong mô hình còn lắp đặt hệ thống nước tưới tự động, bạt nilon và khung sắt kiên cố rất thuận lợi cho việc che mưa, che nắng, ngăn ngừa các loại côn trùng, sâu bọ phá hoại, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm giảm sức lao động, chi phí đầu tư, tăng giá trị thu nhập. Ngày 10 hàng tháng, các thành viên của mô hình tham gia sinh hoạt nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và thông báo tình hình sản xuất rau, hướng trồng rau trong thời gian tới, rồi cùng bàn bạc, thảo luận tìm các loại giống rau thích hợp với thời tiết, mùa vụ. Sau khi trừ chi phí đầu tư, bình quân mỗi hộ gia đình thu về từ 6-10 triệu đồng/sào/tháng, giải quyết được việc làm cho nhiều chị em phụ nữ tại địa phương. Đồng thời, cung cấp ra thị trường những sản phẩm đảm bảo chất lượng, góp phần phát triển kinh tế, ổn định an sinh xã hội.
Là hộ có truyền thống trồng rau đã nhiều năm, chị Nguyễn Thị Lan Hương (thành viên mô hình) có nhiều kinh nghiệm trong việc chọn giống, chăm sóc và thu hoạch rau, khi được cán bộ Hội LHPN phường An Phú vận động tham gia mô hình “Trồng rau an toàn”, chị Hương không một chút đắn đo. Tham gia mô hình gần sáu năm, nguồn rau, củ từ vườn rau của chị cùng với các chị em phụ nữ tham gia mô hình đã được nhiều người tin dùng, nguồn thu nhập của các hộ gia đình khá ổn định, đời sống kinh tế ngày càng phát triển. Trung bình mỗi năm chị Hương trồng từ 2 - 3 sào, chủ yếu là cải các loại, mồng tơi, rau ngót, súp lơ… với phương thức chăm sóc rau theo quy trình hữu cơ, phân chuồng ủ cùng với tro trấu bếp, đất, cát để bón cho rau, chị chú trọng đến khâu làm đất, đồng thời chọn trồng luân phiên các loại rau, quả khác nhau trên cùng một đơn vị diện tích đất để hạn chế sâu bệnh. Vốn ít, tận dụng được công nhàn rỗi nên mô hình trồng rau sạch đã giúp gia đình chị có nguồn thu nhập ổn định. Mỗi vụ rau, gia đình chị thu lãi khoảng 20 triệu đồng.
Bên cạnh việc duy trì hoạt động mô hình “Phụ nữ trồng rau an toàn”, các thành viên còn tích cực tham gia CLB “Góp vốn xoay vòng” với 20 thành viên. Ngày 10 hàng tháng, mỗi chị em góp 1 triệu nhằm hỗ trợ nhau trong việc đầu tư trồng trọt, mua sắm các vật dụng cần thiết, hay dùng làm vốn để phát triển kinh tế gia đình theo hình thức không tính lãi. Người được nhận trong tháng sẽ trích ra 300 nghìn đồng để mua bánh kẹo sinh hoạt CLB và 200 nghìn đồng góp vào quỹ thăm hỏi, động viên chị em ốm đau đột xuất, việc hiếu… Nhờ vậy, chị em trong mô hình ngày càng đoàn kết, gắn bó, cùng giúp đỡ nhau tiến bộ, phát triển.
Từ thành công của mô hình “Phụ nữ trồng rau an toàn” của chị em tổ 15, hiện được nhân rộng tại tổ 3 với 25 thành viên. Đặc biệt trong năm 2023, Hội LHPN tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội LHPN phường An Phú tổ chức tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng năm 2023 cho 100 chị là chi hội trưởng, hội viên nòng cốt, hội viên phụ nữ đặc biệt hội viên phụ nữ buôn bán, sản xuất kinh doanh tại phường An Phú. Sau buổi truyền thông, Hội LHPN phường An Phú ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm” tại chi hội 14 với 25 thành viên. Đây là một trong những hoạt động nhằm triển khai hiệu quả kế hoạch số 2152/KH-UBND ngày 27/12/2021 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021-2025 và CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”.