- 
	         Nâng cao năng lực lồng ghép giới và hưởng ứng hành động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậuTừ ngày 22 - 25/10, tại thành phố Đà Nẵng, TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN thành phố Đà Nẵng tổ chức thành công lớp tập huấn “Lồng ghép giới trong phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu” và Lễ mít tinh “Phòng, chống thiên tai - Thích ứng biến đổi khí hậu”. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án do UN Women tài trợ, hướng tới thúc đẩy bình đẳng giới và quyền của phụ nữ thông qua hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai.
- 
	         Việt Nam - Chile: Tăng cường hợp tác về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữChiều 24/10, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương đã có buổi tiếp đón bà Gloria De La Fuente, Thứ trưởng Ngoại giao Chile và đoàn công tác tới thăm Hội LHPN Việt Nam nhằm trao đổi kinh nghiệm; củng cố quan hệ hợp tác trong trao quyền và nâng cao vai trò của phụ nữ và công tác bình đẳng giới tại hai nước.
- 
	         80 năm Liên hợp quốc và hành trình thúc đẩy bình đẳng giớiNăm 2025, Liên hợp quốc kỷ niệm 80 năm thành lập. Ngày Liên hợp quốc - 24/10 đánh dấu cột mốc Hiến chương của tổ chức đa phương lớn nhất thế giới này có hiệu lực vào năm 1945. Ngay từ những ngày đầu thành lập, Liên hợp quốc đã khẳng định, bình đẳng giới không chỉ là một quyền cơ bản của con người mà còn là yếu tố then chốt để xây dựng xã hội hòa bình, phát triển bền vững.
- 
	         Sử dụng nước sạch và vệ sinh an toàn trở thành "thước đo" thu hẹp khoảng cách giớiTại hội thảo chiều 16/10, ở tỉnh Đồng Nai, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền nhấn mạnh: "Đầu tư vào nước sạch và vệ sinh không chỉ là đầu tư cho sức khỏe, mà còn là đầu tư cho giáo dục, cho tiềm năng kinh tế và cho sự bình đẳng thực chất giữa nam và nữ".
- 
	         Hỗ trợ phụ nữ tiếp cận nước sạch, vệ sinh góp phần thực hiện "3 sạch"Sáng 16/10, tại tỉnh Đồng Nai, Hội LHPN Việt Nam và UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp tổ chức Hội thảo "Vận động chính sách hỗ trợ phụ nữ tiếp cận nước sạch, vệ sinh góp phần thực hiện tiêu chí "3 sạch" và thúc đẩy bình đẳng giới trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2035".
- 
	         3 đề xuất của Việt Nam để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc KinhĐược sự ủy quyền của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, sáng 13/10, đoàn đại biểu Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu về Phụ nữ với chủ đề "Một tương lai chung: Tiến trình mới và tăng tốc vì sự phát triển toàn diện của phụ nữ", tại Bắc Kinh (Trung Quốc).
- 
	         Sáp nhập đại học - Bài cuối: Đại học Phụ nữ - Dòng chảy đặc biệt của giáo dụcTrong bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ theo tinh thần đột phá của Nghị quyết số 71-NQ/TW, một ý tưởng mang tính chiến lược và đầy nhân văn đã được đặt ra: Xây dựng mô hình Trường Đại học Phụ nữ Việt Nam.
- 
	         Nhận diện 6 phong tục tập quán cản trở mục tiêu bình đẳng giới ở vùng dân tộc thiểu sốTrong nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số (DTTS) ở Việt Nam, một số phong tục, tập quán trong tình yêu, hôn nhân, văn hóa/tín ngưỡng hay phân công lao động, chăm sóc sức khỏe… đã và đang là rào cản khiến phụ nữ và trẻ em gái trong vòng luẩn quẩn của sự phụ thuộc, hạn chế tiếng nói và cơ hội vươn lên. Nhận diện và thay đổi những tập quán này là bước then chốt để nâng cao quyền và vai trò của phụ nữ.
- 
	         Cộng đồng phát triển bền vững hơn khi phụ nữ được trao quyềnĐó là khẳng định của ông Nguyễn Minh Hoàng, Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ TPHCM trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam.
- 
	         Bình đẳng giới không chỉ cho phụ nữ, mà cho tương lai đất nướcTrong suốt chiều dài lịch sử, phụ nữ Việt Nam luôn giữ vai trò quan trọng, từ hai Bà Trưng, Bà Triệu phất cờ khởi nghĩa đến những người mẹ, người chị thầm lặng trong các cuộc kháng chiến. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Nếu không giải phóng phụ nữ thì xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ một nửa.” Lời dạy đó thể hiện một chân lý: bình đẳng giới không chỉ là quyền lợi của phụ nữ, mà còn là điều kiện để xã hội phát triển toàn diện.
Video
								Update Required
								To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
							
						 
 









 
				 
				 
				 
				 
     
     
     
     
     
     
    