Ninh Bình: Chị Nguyễn Thị Oanh - Điểm tựa của phong trào phụ nữ thôn Như Sơn
Chị Nguyễn Thị Oanh vinh dự là 1 trong 34 đại biểu tiêu biểu của tỉnh Ninh Bình tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI Gắn bó với công tác Hội từ năm 1987, gần bốn thập kỷ đảm nhiệm vai trò chi hội trưởng, chị Nguyễn Thị Oanh luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và tâm huyết với phong trào phụ nữ thôn Như Sơn. Trên cương vị là chi hội trưởng, đồng thời là Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN xã, chị đã tích cực tham mưu, tổ chức triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và nhu cầu của hội viên.
Với phương châm “gần hội viên, sát cơ sở”, chị Oanh chú trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi hội theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, gắn với những vấn đề thiết thân của phụ nữ trong đời sống hàng ngày. Thông qua sinh hoạt Hội, chị kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, chủ động đề xuất các giải pháp hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Một trong những dấu ấn nổi bật trong quá trình công tác của chị là sự chủ động kết nối, phối hợp với HTX nông nghiệp địa phương để tổ chức các buổi tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên, nhất là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Chi hội còn duy trì hiệu quả các lớp dạy nghề thủ công mỹ nghệ như đan cói, bèo bồng, tạo việc làm cho phụ nữ trong thời gian nông nhàn. Đến nay, khoảng 70 hội viên có nghề và việc làm ổn định, với mức thu nhập bình quân từ 2-3 triệu đồng/người/tháng.

Chi hội phụ nữ thôn Như Sơn tặng quà động viên hội viên nhân dịp Tết Trung thu 2025
Bên cạnh đó, chi hội phụ nữ thôn Như Sơn đã quản lý hiệu quả nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 1,1 tỷ đồng cho 47 hộ vay, góp phần hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, cải thiện đời sống và tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo được tiếp tục học tập.
Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ công tác Hội được chị Oanh triển khai thường xuyên, hiệu quả. Hằng năm, trên 95% hội viên trong chi hội được tiếp cận đầy đủ thông tin, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật. Chi hội duy trì nền nếp sinh hoạt, hằng năm kết nạp thêm từ 10 - 20 hội viên mới, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.
Không chỉ quan tâm đến phát triển kinh tế, chị Nguyễn Thị Oanh còn tích cực vận động hội viên tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng “Mái ấm tình thương”, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ. Các khoản vận động, đóng góp hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, có năm đạt từ 150% đến 200%. Hội viên phụ nữ thôn Như Sơn cũng tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, hiến đất làm đường, xây dựng nhà văn hóa và duy trì tuyến đường hoa dài 2,5 km, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp tại địa phương. Trong xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, chị Oanh chủ động tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; trực tiếp dàn dựng các tiết mục tham gia hội diễn do Hội LHPN xã tổ chức.

Chị Nguyễn Thị Oanh (thứ 3 từ phải sang) cùng các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
Với những đóng góp bền bỉ, tâm huyết, chị Nguyễn Thị Oanh đã được TW Hội LHPN Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự tiến bộ của phụ nữ”, được Hội LHPN tỉnh Ninh Bình tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020. Đặc biệt, chị là một trong 34 đại biểu tiêu biểu của tỉnh Ninh Bình được tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Từ sự tận tụy, trách nhiệm của một cán bộ Hội cơ sở, chị Nguyễn Thị Oanh đã góp phần vun đắp phong trào phụ nữ thôn Như Sơn ngày càng vững mạnh. Chị chính là minh chứng sinh động cho vai trò của đội ngũ Chi hội trưởng - những người âm thầm cống hiến, là điểm tựa để phong trào phụ nữ cơ sở lan tỏa bền vững.