Lào Cai: Đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện Dự án 8

08/11/2025
Triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” giai đoạn 2021 – 2025, Hội LHPN tỉnh Lào Cai đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em vùng dân tộc thiểu số.
Các cấp Hội LHPN tỉnh Lào Cai tích cực triển khai thực hiện Dự án 8

Phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam đã có cuộc trao đổi với bà Đinh Minh Hà, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lào Cai, xung quanh nội dung này.

PV: Xin bà cho biết những kết quả nổi bật trong quá trình triển khai Dự án 8 tại tỉnh Lào Cai?

Bà Đinh Minh Hà: Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, Dự án 8 được triển khai tại 78/99 xã, phường trên toàn tỉnh. Để triển khai đồng bộ, hiệu quả, Hội LHPN tỉnh đã thành lập Ban điều hành và Tổ giúp việc cấp tỉnh, đồng thời ban hành quy chế, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và các phòng, ban chuyên môn.

Đến nay, tỉnh Lào Cai đã thành lập 821 Tổ truyền thông cộng đồng (vượt chỉ tiêu 737 tổ), trong đó có 6 tổ điểm cấp tỉnh; Thành lập 90 Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng để hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (3 điểm chỉ đạo của tỉnh);

Đồng thời chúng tôi cũng đã xây dựng 168 Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tại trường THCS và thôn, bản; Tổ chức nâng cao năng lực cho 223 cán bộ nữ dân tộc thiểu số, 235 cuộc đối thoại chính sách tại cấp xã; Hỗ trợ 17 mô hình sinh kế, tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ; Tổ chức gần 100 lớp tập huấn về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình cho cán bộ cơ sở.

PV: Trong quá trình thực hiện, những hoạt động nào được xem là điểm nhấn, thưa bà?

Bà Đinh Minh Hà: Có thể nói, Dự án 8 đã tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng, góp phần thay đổi nhận thức về bình đẳng giới, xóa bỏ định kiến giới và phòng, chống bạo lực gia đình. Một số hoạt động nổi bật gồm: Hỗ trợ 495 loa kéo cho các Tổ truyền thông phục vụ tuyên truyền tại cơ sở; tổ chức hơn 2.000 cuộc truyền thông cho trên 200.000 lượt người tham dự.

Xây dựng 144 chương trình phát thanh bằng tiếng Việt, Thái, Mông, Dao, Giáy trên Đài PT-TH tỉnh; đẩy mạnh truyền thông qua các ấn phẩm, fanpage, nhóm Zalo của các cấp Hội.

Tổ chức 43 hội thi, 111 lớp tập huấn về bình đẳng giới, kỹ năng vận hành tổ nhóm; tư vấn, truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản cho hơn 4.000 phụ nữ dân tộc thiểu số.

Tổ chức các lớp tập huấn về tư vấn thiết kế bộ nhận diện, truy xuất nguồn gốc, ứng dụng khoa học – công nghệ trong sản xuất và kết nối thị trường cho các tổ hợp tác, hợp tác xã.

Phối hợp với Đoàn Thanh niên và Sở GD&ĐT tổ chức cuộc thi “Sáng tác sản phẩm truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới dành cho trẻ em vùng DTTS và miền núi năm 2023”, thu hút hàng trăm tác phẩm dự thi. Lào Cai vinh dự được Trung ương Hội trao giải “Đơn vị có nhiều bài dự thi chất lượng nhất”.

Lào Cai: Đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện Dự án 8- Ảnh 1.

Dự án 8 góp phần nâng cao vai trò và vị thế của phụ nữ người dân tộc thiểu số ở Lào Cai

PV: Trong quá trình triển khai, Hội LHPN tỉnh gặp những khó khăn gì và đã có giải pháp ra sao để khắc phục?

Bà Đinh Minh Hà: Một số chỉ tiêu của Dự án, nhất là những nội dung liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, gặp khó khăn do thiếu nguồn lực, kinh phí địa phương còn hạn chế. Việc phân bổ và giải ngân ngân sách tại một số địa phương còn chậm, chủ yếu dồn vào cuối năm nên ảnh hưởng tiến độ triển khai.

Lào Cai: Đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện Dự án 8- Ảnh 2.

Bà Đinh Minh Hà, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lào Cai

Ngoài ra, quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, luân chuyển cán bộ, nghỉ chế độ trong năm 2025 cũng làm gián đoạn hoạt động. Tuy nhiên, Hội LHPN tỉnh đã kịp thời xây dựng kế hoạch bổ sung, điều chỉnh, phân bổ lại nguồn lực để đảm bảo hoạt động dự án được triển khai liên tục, phù hợp với điều kiện thực tế sau sáp nhập.

PV: Xin cảm ơn bà!

Báo PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video