Thành phố Hồ Chí Minh: Quán Trà sữa “Cán bộ Hội”
Gia đình chị Bùi Thị Hồng Điệp tại ấp 4, xã Quy Đức, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh thuộc diện hộ nghèo của xã, chủ yếu sinh sống phụ thuộc vào quán nước nhỏ, nuôi 02 con nhỏ ăn học nên kinh tế gia đình càng vất vả hơn.
Trăn trở tìm cách vươn lên thoát nghèo, chị Điệp suy nghĩ mãi để có được hướng đi mới cho phát triển kinh tế gia đình. Quan sát và nhận thấy món trà sữa được giới trẻ hiện nay rất thích thú, chị Điệp quyết tâm đi học nghề, học hỏi kinh nghiệm nấu trà sữa.
Thông qua Hội LHPN xã, chị Điệp được vay trên 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, lấy vốn đầu tư điểm bán trà sữa. Trà sữa do chị nấu tại nhà vừa ngon, rẻ lại đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nên nhanh chóng thu hút được sự quan tâm, tiêu dùng của khách hàng. Thu nhập từ kinh doanh trà sữa tăng dần.
Nhận thức rõ về việc, trong thời buổi hiện nay, khách hàng có rất nhiều sự lựa chọn cho một sản phẩm hay dịch vụ, để thu hút khách, chị Điệp thường xuyên đưa ra các hình thức khuyến mãi phù hợp, quan tâm chăm lo đến nhu cầu của khách hàng, cầu thị lắng nghe, tiếp thu tất cả các góp ý của khách để mỗi ngày một hoàn thiện hơn. Chị cũng rất chịu khó tìm tòi học hỏi kinh nghiệm, tạo sự khác biệt về sản phẩm, thái độ phục vụ, luôn vui vẻ, niềm nở với khách hàng, nhiệt tình giao hàng tận nơi miễn phí (với số lượng từ 5 -10 ly trong phạm vi 01 km, 20 - 25 ly trong phạm vi 5 - 7 km).
Đặc biệt, là hội viên phụ nữ, trong những buổi sinh hoạt chi, tổ hội, chị thường mời chị em trong chi hội uống trà sữa miễn phí, qua đó tạo sự thân thiện, vui vẻ giữa các chị em, đồng thời có cơ hội giới thiệu sản phẩm để chị em trải nghiệm, tiêu dùng và quảng bá rộng rãi đến với mọi người.
Từ năm 2017 đến nay, từ bán trà sữa, gia đình chị Điệp thu nhập thêm trên 24 triệu đồng/tháng, đời sống kinh tế gia đình ổn định, ngày càng tiến bộ, hộ gia đình chị đã vươn lên thoát nghèo.
Khi đời sống khá hơn, chị Điệp tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện tại địa phương. Từ tháng 3/2018 đến nay, chị dành 300.000 đồng/tháng để chăm lo cho cụ Nguyễn Thị Sáu – người cùng ấp, thuộc diện già yếu, hoàn cảnh khó khăn, neo đơn. Chị cũng vận động gia đình đóng góp trên 4 triệu đồng/năm để giúp đỡ hai hộ hội viên khó khăn là: chị Nguyễn Thị Chỗ bị mất sức lao động và chị Bùi Thị Thu Vân là mẹ đơn thân, đi làm thuê không có thu nhập ổn định. Hàng tháng, thông qua Hội LHPN xã, chị còn hỗ trợ học phí 200.000 đồng cho con chị Bùi Thanh Hiếu, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Với vai trò là chi hội phó chi hội phụ nữ ấp 4, chị Điệp cùng với chi hội trưởng tích cực vận động hội viên, phụ nữ tham gia phong trào tiết kiệm nuôi heo đất, thu được 4 triệu đồng, đã giúp 10 thành viên để chi tiêu sinh hoạt gia đình (mua dụng cụ học tập, trang trải học phí, mua vật dụng gia đình...). Chị cũng là tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thuộc Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện với 50 thành viên, tổng số dư nợ trên 1 tỷ đồng và của Tổ chức tài chính vi mô CEP chi nhánh Bình Chánh thuộc LĐLĐ huyện với 50 thành viên tổng số dư nợ trên 692 triệu đồng. Trong quá trình quản lý 02 tổ vay vốn, chị thường xuyên thăm hỏi, động viên những thành viên sản xuất, sử dụng vốn vay đúng mục đích, không để tình trạng nợ quá hạn xảy ra.
Thông qua Hội LHPN xã, chị Điệp được vay trên 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, lấy vốn đầu tư điểm bán trà sữa. Trà sữa do chị nấu tại nhà vừa ngon, rẻ lại đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nên nhanh chóng thu hút được sự quan tâm, tiêu dùng của khách hàng. Thu nhập từ kinh doanh trà sữa tăng dần.
Nhận thức rõ về việc, trong thời buổi hiện nay, khách hàng có rất nhiều sự lựa chọn cho một sản phẩm hay dịch vụ, để thu hút khách, chị Điệp thường xuyên đưa ra các hình thức khuyến mãi phù hợp, quan tâm chăm lo đến nhu cầu của khách hàng, cầu thị lắng nghe, tiếp thu tất cả các góp ý của khách để mỗi ngày một hoàn thiện hơn. Chị cũng rất chịu khó tìm tòi học hỏi kinh nghiệm, tạo sự khác biệt về sản phẩm, thái độ phục vụ, luôn vui vẻ, niềm nở với khách hàng, nhiệt tình giao hàng tận nơi miễn phí (với số lượng từ 5 -10 ly trong phạm vi 01 km, 20 - 25 ly trong phạm vi 5 - 7 km).
Đặc biệt, là hội viên phụ nữ, trong những buổi sinh hoạt chi, tổ hội, chị thường mời chị em trong chi hội uống trà sữa miễn phí, qua đó tạo sự thân thiện, vui vẻ giữa các chị em, đồng thời có cơ hội giới thiệu sản phẩm để chị em trải nghiệm, tiêu dùng và quảng bá rộng rãi đến với mọi người.
Từ năm 2017 đến nay, từ bán trà sữa, gia đình chị Điệp thu nhập thêm trên 24 triệu đồng/tháng, đời sống kinh tế gia đình ổn định, ngày càng tiến bộ, hộ gia đình chị đã vươn lên thoát nghèo.
Khi đời sống khá hơn, chị Điệp tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện tại địa phương. Từ tháng 3/2018 đến nay, chị dành 300.000 đồng/tháng để chăm lo cho cụ Nguyễn Thị Sáu – người cùng ấp, thuộc diện già yếu, hoàn cảnh khó khăn, neo đơn. Chị cũng vận động gia đình đóng góp trên 4 triệu đồng/năm để giúp đỡ hai hộ hội viên khó khăn là: chị Nguyễn Thị Chỗ bị mất sức lao động và chị Bùi Thị Thu Vân là mẹ đơn thân, đi làm thuê không có thu nhập ổn định. Hàng tháng, thông qua Hội LHPN xã, chị còn hỗ trợ học phí 200.000 đồng cho con chị Bùi Thanh Hiếu, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Với vai trò là chi hội phó chi hội phụ nữ ấp 4, chị Điệp cùng với chi hội trưởng tích cực vận động hội viên, phụ nữ tham gia phong trào tiết kiệm nuôi heo đất, thu được 4 triệu đồng, đã giúp 10 thành viên để chi tiêu sinh hoạt gia đình (mua dụng cụ học tập, trang trải học phí, mua vật dụng gia đình...). Chị cũng là tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thuộc Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện với 50 thành viên, tổng số dư nợ trên 1 tỷ đồng và của Tổ chức tài chính vi mô CEP chi nhánh Bình Chánh thuộc LĐLĐ huyện với 50 thành viên tổng số dư nợ trên 692 triệu đồng. Trong quá trình quản lý 02 tổ vay vốn, chị thường xuyên thăm hỏi, động viên những thành viên sản xuất, sử dụng vốn vay đúng mục đích, không để tình trạng nợ quá hạn xảy ra.