Phụ nữ với công tác “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và các tệ nạn xã hội”

01/09/2009
Trong gia đình, người phụ nữ có vai trò rất quan trọng trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục.Phụ nữ vừa là người mẹ, người thầy trong việc quản lý, giáo dục con cái trong gia đình không phạm tội và các tệ nạn xã hội.
Chị em thường xuyên tập huấn nhằm trao đổi kinh nghiệm trong việc giáo dục con cái

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội và xác định đây là nhiệm vụ quan trọng mang tính lâu dài nhằm hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Ngay sau khi Bộ Công an và Hội liên liên hiệp phụ nữ Việt Nam (LHPN) có nghị quyết liên tịch về số 01 về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và các tệ nạn xã hội”, Hội (LHPN) tỉnh Đồng Nai đã thống nhất với Ban giám đốc Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, triển khai các nội dung về phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, buôn bán phụ nữ trẻ em… gắn với các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức thực hiện

Để phụ nữ chủ động trong công tác quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và các tệ nạn xã hội, những năm qua Hội LHPN đã cung cấp cho chị em những kiến thức về tâm sinh lý của trẻ vị thành niên; khuyến khích, vận động gia đình dành nhiều thời gian và sự quan tâm đến con cái trong việc học tập, sinh hoạt, mối quan hệ bạn bè… vì thực tế cho thấy không ít trẻ em ngoan nhưng vẫn vướng vào các tệ nạn xã hội do bị bạn bè lôi kéo. Từ đó, nhấn mạnh tầm quan trọng và vai trò của gia đình trong việc phòng ngừa tội phạm. Năm 2008, Hội đã thực hiện được 8.585 đợt tuyên truyền về kiến thức, kỹ năng phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội với trên 306.909 lượt chị tham gia. Các cấp Hội phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên mở các lớp tập huấn, hội thảo, hội nghị …nhằm trang bị kiến thức về phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội cho chị em. Năm 2008, các cấp  Hội LHPN đã mở 33 lớp kiến thức phòng chống tôi phạm, phòng chống ma túy, buôn bán phu nữ và trẻ em cho 2.100 cán bộ Hội. Thông qua các buổi hội thảo, diễn đàn, các buổi nói chuyện chuyên đề giúp cán bộ Hội viên và chị em có cơ hội chia xẻ những khó khăn, tâm tư nguyện vọng cũng như kinh nghiệm nôi dạy, giáo dục con cái. Bên cạnh đó, hằng năm Hội còn cung cấp nhiều tài liệu, sách báo, băng đĩa cho cán bộ hội và chị em để làm tài liệu tuyên truyền sinh hoạt. Ngoài ra, Hội còn thành lập nhiều mô hình thu hút  các chị em vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số tham gia như: tổ phụ nữ không có bạo hành gia đình, tổ phụ nữ dân tộc không có con em phạm tội và tệ nạn xã hội…

Chủ động trong công tác phối hợp thực hiện

Trong những năm qua, Hội LHPN các cấp đã tích cực phối hợp với ngành Công an trong công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, người vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng cồng; tham gia phòng ngừa tố giác tội phạm. Đặc biệt, đi sâu trong công tác tuyên truyền vận động, giáo dục hội viên về phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Những việc làm đó thực sự đã tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và ý thức trách nhiệm của các bậc cha mẹ trong quản lý, giáo dục con cai cái. Năm 2008, Hội LHPN các cấp đã giáo dục, cảm hóa và giúp đỡ cho 40 đối tượng trẻ em lang thang, vi phạm các tệ nạn xã hội trở thành người có ích cho xã hội; phối hợp xét đưa đi trung tâm cai nghiện 30 đối tượng nghiện ma túy; cảm hóa, giáo dục 82 thanh niên tại cộng đồng…

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, công tác “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và các tệ nạn xã hội” của Hội LHPN tỉnh cũng còn gặp một số khó khăn như: một số mô hình còn trùng lặp về nội dung sinh hoạt; công tác tuyên truyền còn nhiều hạn chế, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa; sự phối hợp giữa Hội LHPN với các ngành chức năng trong công tác chỉ đạo và thực hiện ở một số địa phương vẫn còn thấp…Để công tác “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và các tệ nạn xã hội” của Hội LHPN các cấp đạt được nhiều kết quả hơn nữa cần có sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, nhất là ngành Công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, phát hiện và tố giác tội phạm ở từng địa bàn dân cư. Đặc biệt trong đó gia đình chính là nền tảng vững chắc để giáo dục con cái trong gia đình không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội.
Theo T.C (Trang web UBND tỉnh Đồng Nai)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video