Mô hình hoạt động Hội
* Thêm CLB “Chủ nhà trọ tham gia phòng chống tội phạm”
Nhằm cùng địa phương thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 5 (TP Vĩnh Long) phối hợp cùng công an địa phương vừa thành lập CLB “Chủ nhà trọ tham gia phòng chống tội phạm” với 47 chủ nhà trọ trong phường.
Tham gia CLB, các chủ nhà trọ có nhiệm vụ tham gia tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; các kiến thức về chăm sóc và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, vấn đề tệ nạn xã hội hiện nay; xây dựng nếp sống văn minh gia đình văn hóa; thực hiện và phổ biến “6 không”: không trộm cắp, không thử và chơi ma túy, không mại dâm, không mê tín dị đoan; không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội… Khi thấy đối tượng có dấu hiệu khả nghi các chủ nhà trọ lập tức trình báo và có biện pháp phòng ngừa, góp phần phòng chống tội phạm đi từ khu vực này đến khu vực khác.
* Trao tặng Mái ấm tình thương cho phụ nữ và học bổng cho trẻ em nghèo
Ngày 29.8, Hội LHPN tỉnh Bình Định đã tổ chức Lễ trao tặng Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, đơn thân, khuyết tật và học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học. Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà.
Bà Phạm Thị Thu Hồng và bà Trương Thị Hiền trao tượng trưng số tiền 20 triệu đồng cho các phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.
Tại buổi lễ, bà Phạm Thị Thu Hồng, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã báo cáo kết quả hưởng ứng công trình thi đua vận động đóng góp xây dựng Mái ấm tình thương cho phụ nữ và học bổng cho trẻ em với số tiền nhận được trên 496 triệu đồng. Hội LHPN tỉnh đã trao tặng tượng trưng 21 Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, đơn thân, khuyết tật (trị giá 20 triệu đồng/người) và 38 suất học bổng, quà cho trẻ em nghèo vượt khó (2 triệu đồng/em). Hội LHPN tỉnh cũng đã tặng giấy khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công trình thi đua này là Hội LHPN huyện Phù Cát, An Lão, Vĩnh Thạnh và LĐLĐ tỉnh.
Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ các hoạt động từ thiện của Hội LHPN tỉnh. Bà Trương Thị Hiền, Phó Giáo sư, Hiệu trưởng Trường cán bộ TP Hồ Chí Minh cùng các thành viên trong CLB nữ cán bộ chủ chốt của TP Hồ Chí Minh đã đến thăm và tặng 300 triệu đồng cho Hội LHPN tỉnh để xây dựng nguồn quỹ từ thiện giúp đỡ phụ nữ nghèo, đơn thân, khuyết tật trong tỉnh.
* Đa dạng hình thức tập hợp phụ nữ có đạo ở Gia Tân
Hội LHPN xã Gia Tân 1 (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) đã có nhiều cách làm sáng tạo nhằm thu hút chị em đến với tổ chức Hội. Và việc thành lập Tổ phụ nữ Công giáo, mà nòng cốt là các nữ tu tại địa phương là một trong những cách làm hiệu quả. Thông qua hoạt động của tổ, một mặt kêu gọi sự quan tâm của toàn xã hội đến con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Mặt khác, tổ huy động vốn tiết kiệm giúp nhau làm kinh tế. Chị Nguyễn Thị Mơ, Chủ tịch Hội LHPN xã Gia Tân 1 cho biết, bên cạnh các hoạt động này, Hội còn tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, tổ chức các chương trình từ thiện, tham quan… Từ đó, Hội tạo được niềm tin trong hội viên, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Không dừng lại ở đó, Hội còn xây dựng thành công mô hình “Đội nữ dân phòng vùng đồng bào có đạo”. Mô hình này không đơn thuần là tập hợp hội viên mà còn góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.
Trong khi đó, xuất phát từ nhu cầu về vốn sản xuất, giải quyết việc làm, Hội LHPN xã Gia Tân 3 bằng các mô hình giúp nhau phát triển kinh tế đã thu hút nhiều hội viên tham gia xây dựng Hội. Chị Lại Thị Nguyệt, Chủ tịch Hội LHPN xã Gia Tân 3 chia sẻ, Hội đã mạnh dạn thành lập 13 tổ phụ nữ vay vốn với 84 thành viên để chị em có vốn sản xuất nhằm tăng thu nhập và giải quyết việc làm, đến nay đã có khoảng gần 30 chị có vốn tự lập. Bên cạnh đó, Hội còn thành lập 11 tổ hùn vốn với 122 thành viên; thành lập được 34 tổ phụ nữ tiết kiệm với gần 400 thành viên… Ngoài ra, Hội còn vận động chị em khá giúp các chị em nghèo ngày công, con giống, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để các chị làm ăn hiệu quả hơn.
Không riêng Gia Tân 1 hay Gia Tân 3 mà mỗi xã trên địa bàn huyện đều có cách làm khác nhau phù hợp với đặc thù của từng xã.
* Linh động thời gian sinh hoạt hội
Thông qua hoạt động của các câu lạc bộ, tổ, nhóm…, trong thời gian qua, công tác tập hợp phụ nữ có đạo tham gia Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đã đạt được kết quả nhất định, góp phần thực hiện có hiệu quả các hoạt động của Hội.
Toàn huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai hiện có 10 cơ sở Hội với 52 chi hội với tổng số hội viên là gần 34 ngàn người, trong đó hội viên có đạo khoảng trên 29 ngàn Trong quá trình hoạt động, Hội LHPN từ huyện đến cơ sở đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Nội dung hoạt động Hội vì thế ưu tiên cho việc giải đáp những thắc mắc, những yêu cầu bức xúc của phụ nữ về các vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vấn đề dạy nghề, vay vốn, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khỏe; các chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ và trẻ em…
Hội luôn coi công tác đoàn kết, tập hợp hội viên là nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động xây dựng tổ chức Hội. Với đặc thù là vùng tập trung đông đồng bào có đạo và đồng bào dân tộc, các hình thức tập hợp hội viên vì thế được đa dạng hóa. Hội đã vận động các nữ tu đại diện cho các tôn giáo lớn tham gia Ban chấp hành Hội LHPN huyện, có 1 chị đại diện cho tổ chức Phật giáo, 1 chị đại diện cho dòng tu của Công giáo. Qua đó, Hội tuyên truyền, vận động phụ nữ có đạo tham gia hưởng ứng các hoạt động do Hội phát động; tuyên truyền để chị em tuân thủ hiến pháp và pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, dân tộc, sống tốt đời đẹp đạo…
Vận động chị em tham gia tổ chức Hội đã khó, duy trì hoạt động lại càng khó hơn. Chị Vũ Thị Yến, Chủ tịch Hội LHPN huyện Thống Nhất cho biết, đa số chị em là phụ nữ có đạo. Vì vậy, hoạt động Hội cũng như các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng, hàng quý đều phải linh động, có khi thì phối hợp lồng ghép vào các buổi sinh hoạt của chị em tại nhà thờ, có khi phải dời lại sau đó để chị em có thể tham gia đông đủ hơn.
Chị Vũ Thị Yến cũng cho rằng, mặc dù tỷ lệ hội viên phụ nữ có đạo tham gia Hội khá cao nhưng vẫn còn một bộ phận phụ nữ có đạo còn đứng ngoài cuộc. Trong thời gian tới, để phát huy những kết quả đã đạt được, Hội sẽ tiếp tục thành lập mới và tăng cường hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm nhằm tạo niềm tin, thu hút nhiều chị em đến với tổ chức Hội.
* Mô hình “3 trong 1” giúp phụ nữ nghèo
Mô hình “3 trong 1” được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp triển khai rộng rãi ở 15 xã, phường từ đầu năm 2012, tuy nhiên tại 4 xã điểm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là: Hòa An, Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây và Tịnh Thới, Hội LHPN thành phố yêu cầu mỗi ấp tuyên truyền vận động 3 hộ là hội viên phụ nữ khá, giàu nhận giúp đỡ một hộ nghèo (do phụ nữ làm chủ hộ) thoát nghèo bền vững. Các xã, phường còn lại tùy theo thực tế tuyên truyền vận động cho phù hợp.
Đến nay, có 100% xã, phường đăng ký thực hiện mô hình “3 trong 1”. Trong đó, 4 xã nông thôn mới có 51 hội viên phụ nữ khá, giàu đang nhận giúp đỡ 17 nữ chủ hộ phụ nữ nghèo bằng hình thức giúp vốn làm ăn, giới thiệu học nghề, việc làm, tặng học bổng, hỗ trợ dụng cụ học tập, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi. Để được sự thống nhất cao trong hội viên về mô hình này không phải dễ dàng, vì đòi hỏi người giúp phải nhiệt tình, có điều kiện về mọi mặt, có tinh thần tương thân tương ái. Còn người được giúp đỡ không trông chờ, ỷ lại, có ý chí vươn lên thoát nghèo bền vững.
Thấu hiểu được mục đích của mô hình “3 trong 1”, nên ngay sau khi Hội LHPN xã Hòa An triển khai, chị Phạm Thị Điểm, ấp Hòa Long, xã Hòa An nhận giúp đỡ chị Võ Thị Thu Ngân. Gia đình chị Ngân không đất sản xuất, vợ chồng làm thuê, có hai con trong độ tuổi đi học, trong đó con gái học lớp 8 còn con trai bị tim bẩm sinh thường xuyên đau yếu. Chị Điểm đã cho chị Ngân mượn trên 10 triệu đồng và vận động những người quen biết giúp đỡ tiền cho gia đình chị Ngân làm lộ phí đi TP. HCM mổ tim cho con. Chị Điểm còn tư vấn cho gia đình chị Ngân thuê đất trồng ớt và giới thiệu cho chị nhận hàng may gia công tại nhà. Từ khi được chị Điểm giúp đỡ, gia đình chị Ngân từng bước ổn định hơn.
Hay như trường hợp chị Nguyễn Thị Thu Loan ở ấp Tân Hùng- xã Tân Thuận Tây, không đất sản xuất phải đi làm thuê. Thấy gia đình chị Loan có ý chí làm ăn nhưng không có vốn, chị Lê Thị Hồng Thủy cùng hai hội viên khác đề nghị Hội LHPN xã cho chị Loan vay vốn tiết kiệm trong Hội mua bán nhỏ.
Chị Thủy còn cho gia đình chị Trần Thị Yến cùng ở ấp Tân Hùng- xã Tân Thuận Tây mượn 1 triệu đồng để mở quán bán cháo ở chợ Cao Lãnh, giới thiệu con trai chị Yến làm việc ở Cty Cổ phần Vĩnh Hoàn - phường 11.
Bên cạnh vận động hội viên phụ nữ khá, giàu hỗ trợ phụ nữ nghèo, các cấp Hội Phụ nữ thành phố còn hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập bằng việc khai thác nguồn vốn của các tổ chức phi chính phủ và tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho phụ nữ vay với lãi suất thấp để phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Trên thực tế, còn rất nhiều những gia đình nghèo ở TP. Cao Lãnh đã và đang được giúp đỡ vươn lên thoát nghèo.
Trên tinh thần đổi mới năng động, sáng tạo, tập hợp hội viên, hy vọng mô hình “3 trong 1” của Hội LHPN TP Cao Lãnh sẽ giúp nhiều phụ nữ nghèo có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, góp phần cho 4 xã nông thôn mới đạt chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 6% theo tiêu chí thứ 11 trong Bộ tiêu chí của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
* Giúp phụ nữ vươn lên thoát nghèo
Trong những năm qua, các phong trào thi đua do Hội LHPN tỉnh Điện Biên phát động đã phát huy vai trò, thế mạnh của chị em phụ nữ, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bằng nỗ lực của mình, nhiều chị em đã vươn lên thoát nghèo và trở thành điển hình kinh tế gia đình.
Phát huy vai trò của phụ nữ trong các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngay từ đầu năm, Hội LHPN tỉnh tổ chức cho các hội viên đăng ký tham gia các phong trào thi đua. Các cấp Hội tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên đăng ký thi đua và tổ chức bình xét, công nhận phụ nữ xuất sắc trong phong trào thi đua: “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”. Từ khi chương trình tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách là hội viên phụ nữ vay thực hiện, các cấp hội và phòng giao dịch ngân hàng chính sách tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thành lập các tổ tiết kiệm, vay vốn. Các cấp hội triển khai nhiều chương trình, dự án nhằm giúp hội viên phát triển kinh tế, đồng thời đẩy mạnh các hình thức huy động vốn, giúp nhau thoát nghèo.
Một trong những nguyên nhân dẫn đến nghèo khó của phụ nữ là thiếu vốn, thiếu kiến thức về các mô hình kinh tế. Từ các nguồn vốn vay, nhiều phụ nữ là chủ hộ đã đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng trọt, tạo sản phẩm cho xã hội. Chị Giàng Thị Mẩy, thôn Tà Là Cáo, xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa không chỉ là một chủ tịch hội phụ nữ xã năng động, nhiệt tình với công việc mà còn giúp nhiều chị em trong xã vươn lên thoát nghèo. Năm 2007, chị được ngân hàng chính sách xã hội huyện cho vay 5 triệu đồng, cộng với nguồn vốn tích lũy và sự hỗ trợ của các tổ chức, chị trực tiếp tham gia dạy nghề thêu thổ cẩm cho các phụ nữ trong xã, đồng thời tìm kiếm thị trường trong và ngoài nước tiêu thụ sản phẩm cho chị em. Đến nay, nhóm thêu đã bán ra 24.600 sản phẩm với số tiền 77 triệu đồng. Nghề thêu thổ cẩm dần được nhân rộng, tạo nguồn thu nhập ổn định cho gần 100 phụ nữ nghèo ở Sính Phình với 1 - 1,2 triệu đồng/người/tháng.
Không chỉ gia đình chị Mẩy mà nhiều gia đình nghèo khác ở các huyện Điện Biên, Mường Nhé, Mường Chà đã trở thành khách hàng của ngân hàng Chính sách xã hội. Hiện nay, tổng dư nợ do các cấp Hội quản lý trong toàn tỉnh hơn 309 tỷ đồng cho 16.887 hộ vay, thành lập 512 tổ vay vốn. Tổ chức tín dụng phối hợp chặt chẽ với khối đoàn thể mà nòng cốt là hội phụ nữ, hội nông dân tham gia tuyên truyền chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi, nắm bắt nhu cầu vay vốn, tư vấn kinh nghiệm tổ chức sản xuất, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, bảo đảm đồng vốn cho vay đúng đối tượng, sử dụng hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên phụ nữ nghèo được tiếp cận, sử dụng hiệu quả các món vay ưu đãi, vươn lên thoát nghèo. Phụ nữ được tiếp cận các nguồn vốn từ ngân hàng Chính sách - xã hội, Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo, quỹ tiết kiệm tín dụng... để đầu tư phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống nên hằng năm có nhiều chị em là chủ hộ thoát nghèo. Song song với đó, hội còn vận động các chị em giúp nhau bằng nhiều hình thức như: công lao động, giống cây các loại, con giống, cho vay không lấy lãi... từ đó xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
