Góp ý vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (khóa XI)

04/01/2016
Một trong những dự thảo văn bản quan trọng được trình tại Hội nghị BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI, lần thứ 7 là dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội khóa XI. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã dành thời gian để thảo luận và đóng góp ý kiến cho văn bản này.

Đại biểu Đỗ Thị Kim Lĩnh – Chủ tịch Hội LHPN TP Đà Nẵng

“Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần này ngắn gọn, phân rõ trách nhiệm cho từng cấp Hội như thế là rất tốt, tuy nhiên xây dựng Điều lệ nhiệm kỳ tới theo hướng chỉ có 3 nhiệm vụ thôi thì chưa đủ, Điều lệ cần bao hàm các vấn đề Hội tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; vấn đề quan hệ đối ngoại. Tôi, đề nghị giữ nguyên 5 nhiệm vụ như hiện nay.

Về điều kiện trở thành hội viên, nên mở rộng theo xu hướng tập hợp được các tầng lớp phụ nữ đến với tổ chức Hội. Độ tuổi phù hợp để trở thành hội viên vẫn nên giữ như hiện nay là 18 tuổi trở lên. Đối với việc ký kết Nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp: TW ký kết nhằm tạo hành lang pháp lý, điều kiện, cơ chế cho hoạt động phối hợp. Có thể đưa quy định ký kết chương trình/nghị quyết phối hợp thành một Điều trong Điều lệ, tuy nhiên trong hướng dẫn thực hiện thì cho phép các địa phương được linh hoạt trong thực hiện hoạt động này. Về Hội phí, tăng lên 2000 đồng/tháng là hợp lý, tuy nhiên nên nghiên cứu tỷ lệ trích nộp lên trên để tạo điều kiện cho cơ sở hoạt động tốt hơn”.

Đại biểu Hoàng Thị Minh Nga - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hưng Yên

“Trong Điều lệ nên có quy định bảo vệ quyền lợi tổ chức thành viên đối với các tổ chức là thành viên của Hội. Cần cân nhắc việc có nên quy định nhiệm vụ riêng cho từng cấp Hội hay phân công nhiệm vụ theo phân cấp quản lý trong chương trình công tác. Đối với vấn đề xác định cán bộ Hội cơ sở: hiện nay đang xác định cán bộ Hội cơ sở gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã, Chi hội trưởng. Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ hiện nay chỉ xác định Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã là cán bộ Hội cơ sở còn Chi hội trưởng là tình nguyện viên sẽ tạo ra tâm lý không tốt và khó khăn cho đội ngũ này, thậm chí có thể dẫn đến sự thiếu hụt đội ngũ chi hội trưởng khi một số chị không nhiệt tình tham gia công tác Hội vì thấy không có gì “ràng buộc”; hơn nữa ở một số địa phương đã có thù lao cho chi tổ trưởng, nếu chỉ để là tình nguyện viên thì các địa phương có thể sẽ cắt bỏ phụ cấp”.

Đại biểu Nguyễn Thúy Anh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội - Quốc hội:

Hiện nay, trong các tổ chức chính trị xã hội: Công đoàn có Nữ công, Hội Nông dân có khoảng 30% hội viên là nữ giới, Hội Cựu Chiến binh tỷ lệ nam giới cao nhưng vẫn có nữ. Chỉ duy nhất Hội LHPN thì 100% hội viên là phụ nữ. Như vậy, các đối tượng phụ nữ cùng một lúc có thể tham gia nhiều tổ chức đoàn thể khác nhau. Trong khi thực tế cho thấy, có một bộ phận phụ nữ chưa sinh hoạt ở đoàn thể nào như: phụ nữ lao động tự do, tiểu thương … Vì vậy, Hội LHPN rất cần nghiên cứu, tìm ra cách để thu hút đông đảo những đối tượng khác nhau để tạo ra tính liên hiệp rộng rãi cũng như phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ, xây dựng sự gắn bó máu thịt giữa hội viên với tổ chức Hội..

Đại biểu Tô Thị Bích Châu – Chủ tịch Hội LHPN TP Hồ Chí Minh:

Trong dự thảo Điều lệ bổ sung, sửa đổi, Quy định về Khen thưởng, kỷ luật nên quy định theo hướng phân cấp, nơi nào trực tiếp quản lý thì quyết định khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ ở nơi đó, tránh tình trạng khen thưởng/ kỷ luật không đúng người hoặc bỏ sót. Điều lệ Hội không nên đặt ra quy định thôi công nhận hội viên vì khi hội viên vi phạm pháp luật bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì trong thời gian chấp hành án đương nhiên bị mất quyền công dân, đồng nghĩa với việc không còn là hội viên. Tuy nhiên, sau thời gian chấp hành án, quyền công dân của hội viên được khôi phục thì Hội cần tiếp tục vận động, giáo dục hội viên để hỗ trợ tái hóa nhập cộng đồng.

Theo Ngọc Minh ghi chép

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video