Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đón nhận Cờ Thi đua, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

30/07/2021
Ngày 29/7/2021, Hội LHPN tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đón nhận Cờ thi đua, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và biểu dương 32 Chi Hội tiêu biểu thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.
Đồng chí Nguyễn Duy Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên trao Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể tỉnh năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện Thường trực Hội LHPN tỉnh

Tới dự, chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Duy Hưng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương, ghi nhận những kết quả các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Hưng Yên đạt được trong thời gian vừa qua, đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, song Hội LHPN tỉnh đã chủ động, năng động, sáng tạo, bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam để triển khai, tổ chức các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, phong trào phụ nữ, nổi bật là tổ chức thành công Đại hội đại biểu cấp cơ sở, cấp huyện đảm bảo tiến độ, chất lượng; Tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia, đóng góp tích cực vào cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp 2021 – 2026; Cùng nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực tham gia phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh covid-19…

Đồng chí Nguyễn Duy Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội LHPN tỉnh Hưng Yên có thành tích trong xây dựng mô hình “Đường hoa phụ nữ”, làm đẹp cảnh quan môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, thực hiện “mục tiêu kép”, các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, đặc biệt là các hoạt động hỗ trợ phụ nữ nghèo tiếp tục thực hiện có hiệu quả thông qua các chương trình hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Hội LHPN tỉnh đã hỗ trợ 25 phụ nữ khởi nghiệp chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học; Hỗ trợ sinh kế cho 60 hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn 1800 con gà giống lai Đông Tảo. Đặc biệt, Hội đã phát động công trình chào mừng Đại hội phụ nữ các cấp bằng việc vận động quyên góp ủng hộ xây dựng Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo khó khăn về nhà ở, đến nay đã huy động được trên 1 tỷ đồng, đã trao hỗ trợ khởi công cho 10 gia đình với trị giá 800 triệu đồng; tiếp tục khảo sát và huy động để xây 16 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Duy Hưng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên đã trao Cờ đơn vị dẫn đầu Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh năm 2020 cho Hội LHPN tỉnh Hưng Yên và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội LHPN tỉnh Hưng Yên vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng mô hình “Đường hoa phụ nữ”, làm đẹp cảnh quan môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 10 Chi Hội có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”

Tại hội nghị cũng đã tổ chức trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 10 chi hội có thành tích nổi bật trong đợt thi đua cao điểm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; Bằng khen của Hội LHPN tỉnh cho 4 tập thể có thành tích trong cuộc thi “Phụ nữ chung tay phục hồi hệ sinh thái”.

 

Lê Thị Hiền

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video