Hội LHPN tỉnh Gia Lai biểu dương 92 điển hình tâp thể, cá nhân phụ nữ tiêu biểu

21/10/2021
Sáng ngày 19/10, Hội LHPN tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và “Rèn luyện 4 phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” giai đoạn 2016 - 2021.
Đồng chí Phạm Thị Lan, Phạm Thị Kim Hoa tặng bằng khen cho các tập thể

Qua 05 năm triển khai và thực hiện 02 Cuộc vận động, bằng sự quyết tâm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện, các cấp Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã chủ động, sáng tạo, cụ thể hóa nội dung để tuyên truyền vận động làm thay đổi nhận thức và chuyển đổi hành vi phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn.

Với vai trò là thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN tỉnh đã tham mưu, đề xuất bổ sung thêm nội dung Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” vào tiêu chí xét gia đình văn hóa của tỉnh và được UBND tỉnh chấp thuận; bổ sung tiêu chí 17.9 “thôn làng có ít nhất 70% hộ hội viên phụ nữ tham gia thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Các hoạt động được cấp Hội triển khai như: Khai thác, tín chấp các nguồn vốn cho hội viên, phụ nữ vay phát triển kinh tế; hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; đào tạo nghề cho lao động nữ; thành lập và duy trì hoạt động hàng trăm câu lạc bộ trong lĩnh vực gia đình, xã hội; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, các cấp Hội đẩy mạnh xây dựng mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”, mô hình “Hàng rào xanh”, “Con đường hoa”, “Mỗi hộ có một vườn rau xanh và cây ăn trái”, các mô hình này đã thu hút nhiều chị em hội viên phụ nữ tham gia, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương, đặc biệt là trong xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cuộc vận động rèn luyện 4 phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giúp chị em hội viên, phụ nữ nỗ lực, khắc phục hoàn cảnh khó khăn, tự tin phấn đấu vươn lên; tôn trọng bản thân, tôn trọng mọi người và tự giác chấp hành quy định của pháp luật, từng bước thay đổi cách nghĩ, cách làm trong sản xuất, kinh doanh; phát huy được các giá trị đạo đức truyền thống, phẩm chất tốt đẹp, tinh thần “Tương thân tương ái”, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ hội viên, phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, nhân đạo; năng động, cần cù, sáng tạo trong sản xuất, biết chi tiêu hợp lý, tự giác trau dồi kiến thức, kỹ năng về chăm sóc sức khỏe gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc góp phần xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.

Nhiệm kỳ 2016 – 2021, đã có 34 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen và 34 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen. Tại Hội nghị đã trao tặng bằng khen cho 24 tập thể và cá nhân đại diện cho 68 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện 02 cuộc vận động.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII với các chỉ tiêu: Hội LHPN tỉnh thực hiện ít nhất 02 công trình/phần việc; các huyện, thị, thành Hội, Hội Phụ nữ các đơn vị LLVT, Hội nữ doanh nhân mỗi đơn vị thực hiện ít nhất 01 công trình/phần việc; cấp cơ sở căn cứ điều kiện thực tế tại địa phương lựa chọn nội dung, cách thức hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt phù hợp với khả năng, điều kiện hoặc tích cực tham gia đóng góp vào các công trình/phần việc do Hội LHPN huyện, tỉnh triển khai thực hiện; mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ có ít nhất 01 ý tưởng sáng tạo/hành động cụ thể, thiết thực hưởng ứng đợt thi đua.

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh sẽ bình chọn 20 công trình/phần việc/hành động tiêu biểu xuất sắc để biểu dương, khen thưởng  vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3/2022 và giới thiệu 04 công trình/phần việc/hành động tiêu biểu của tập thể và cá nhân gửi Trung ương Hội LHPN Việt Nam để xem xét, biểu dương, khen thưởng.

 

BTC Gia Lai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video