• Nhà khoa học nữ dùng “trái tim” chữa lành trái tim

    Giải thưởng Kovalevskaia năm 2020 đã vinh danh nhà khoa học nữ PGS. TS. GVCC Trương Thanh Hương - giảng viên cao cấp trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế bởi những thành tích to lớn, nổi bật của bà trong công tác nghiên cứu khoa học về bệnh lý tim mạch
  • Đắk Nông: Nữ đại biểu hội đồng nhân dân xã tích cực tham gia hoạt động tại cơ sở

    Chị Nguyễn Thị Thảo, hội viên chi hội phụ nữ thôn Trung Tâm, xã Nam Dong, huyện Cư Jút luôn tích cực tham gia các hoạt động địa phương, phong trào Hội Phụ nữ phát động, làm tốt các nhiệm vụ được địa phương giao, được cấp ủy, chính quyền giới thiệu bầu và trúng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016 – 2021
  • Giúp phụ nữ khuyết tật thêm cơ hội thực hiện khát khao độc lập kinh tế

    Chị Trần Thị Như Hoa, chủ xưởng may Hoa Như tại tỉnh Nghệ An, là nữ doanh nhân duy nhất vinh dự nhận được 3 trong số 7 giải thưởng quan trọng, bao gồm: Giải clip xuất sắc, giải Ứng dụng công nghệ nhằm thích ứng, bảo vệ môi trường và giải Cánh én vàng.
  • Vĩnh Long: Nữ Trưởng Ban Công tác mặt trận ấp tận tụy với dân

    Là một trong những tấm gương sáng, thể hiện một cách sinh động về việc học tập và làm theo Bác, chị Nguyễn Thị Đẹp (xã Lộc Hòa- Long Hồ) luôn có trách nhiệm với cộng đồng, nhất là tận tình trong công tác xã hội từ thiện để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, tận tụy “miệng nói tay làm”, được người dân tin tưởng.
  • Khơi nguồn từ sen

    Sinh ra và lớn lên ở vùng ngoại ô bình yên của thành phố, nơi có những mảnh ruộng xanh mướt đan xen với sắc hồng dịu dàng của những hồ sen thơm ngát, chị Nguyễn Thị Thu Hiếu, ở khu phố Vĩnh Phước, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã nuôi dưỡng cho mình tình yêu với hoa sen từ thuở bé rồi chọn chính loại cây này để sáng tạo, khởi nghiệp. Thương hiệu sen Bảo Liên và câu chuyện khởi nghiệp của chị Hiếu đã truyền cảm hứng cho rất nhiều phụ nữ.
  • Hà Giang: Những tấm gương phụ nữ năng động, làm kinh tế giỏi

    - Chị Thò Thị Già, phụ nữ dân tộc Mông làm kinh tế giỏi - Chị Nguyễn Thị Hương: Thu nhập 200 triệu đồng từ nghề trồng nấm
  • Cán bộ Hội được các chị em tin tưởng

    "Sự tin yêu của hội viên sẽ là động lực để tôi tiếp tục đồng hành cùng Hội, cùng sự phát triển của giới", chị Thu chia sẻ.
  • Lập kênh bán hàng gây quỹ chăm lo người nghèo

    Chị Maria lập kênh bán hàng, chủ động nguồn kinh phí thực hiện các hoạt động chăm lo cho phụ nữ và trẻ em trên địa bàn phường.
  • Bắc Kạn: Chị Bàn Thị Lan làm giàu với mô hình trồng cây ăn quả và chăn nuôi

    Bằng chính đôi bàn tay, sức lao động của mình, chị Bàn Thị Lan, thôn Nà Chúa, xã Trung Hòa (Ngân Sơn, Bắc Kạn) đã vươn lên thoát nghèo, xây dựng thành công mô hình trồng cây ăn quả, chăn nuôi và vinh dự trở thành một trong những gương phụ nữ điển hình trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.
  • Tiền Giang: Chi hội trưởng Phụ nữ nhiệt tình, làm kinh tế giỏi

    Cô là Đặng Ngọc Hường – nhiều năm liền là Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ ấp 1, xã Tân Thanh, huyện Cái Bè.
  • Kiên trì cảm hóa những mảnh đời lạc lối

    Những đối tượng được cô cảm hóa đa phần có hoàn cảnh sống rất phức tạp. Dù nhiều lần lòng tin đặt nhầm chỗ nhưng cô vẫn kiên trì và bao dung, mở ra cơ hội tái hòa nhập cuộc sống cho những con người lầm đường lạc lối.
  • Đắk Lắk: Gương phụ nữ vượt khó, nỗ lực làm giàu

    Chị Trần Thị Hồng, trú tại tổ dân phố Thành Công, thị trấn Eapốk, huyện Cư Mgar, Đắk Lắk là tấm gương sáng về tinh thần nỗ lực vươn lên vượt khó, làm giàu.
  • Người phụ nữ làm giàu từ nông nghiệp công nghệ cao

    Từ một hộ thuần nông với thu nhập thấp, nhờ khởi nghiệp bằng phương pháp trồng rau sạch công nghệ cao, chị Trương Thị Lan ở thôn Dĩnh Xuyên, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đã trở thành hộ phát triển kinh tế mạnh và tạo được việc làm cho nhiều lao động.
  • Những tấm gương Chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu

    - Cần Thơ: Chi hội trưởng tích cực giúp hội viên phụ nữ phát triển kinh tế - Lạng Sơn: Chủ động phối hợp chăm lo cho chị em có hoàn cảnh khó khăn
  • Ước mơ khởi nghiệp của người phụ nơi “đầu sóng ngọn gió”

    Ước mơ khởi nghiệp của chị Trần Thị Chi, hội viên phụ nữ ở thôn Đông, xã đảo Nhơn Châu- TP Quy Nhơn – một xã đảo nơi đầu sóng ngọn gió rất giản dị:“Nâng cao chất lượng sản phẩm chả cá nguyên chất Huệ Chi”
  • U90 vẫn "gạt nắng đội mưa" đến với những học trò đặc biệt

    "Một con chữ + Một chút đạo đức = Một con người tốt" là công thức sử dụng hàng ngày mà cô Hoàng Ngọc Thương (trường THCS Độc Lập, Phú Nhuận, TPHCM) áp dụng trong nhiều năm qua khi tham gia dạy học ở lớp phổ cập. Ở tuổi ngoài 80, cô vẫn lưng còng gạt nắng, đội mưa đến lớp để dạy chữ cho những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt.
  • Đồng Tháp: Cụ bà U80 hàng ngày đi quét rác làm sạch đường phố

    Cụ bà Thái Thị Hồng, sinh năm 1943, ngụ tại Tổ 8, Ấp 3, xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp hàng ngày đều tự nguyện đi quét rác, góp phần làm sạch các tuyền đường nơi cụ sinh sống.
  • Quảng Ngãi: Những cán bộ Hội hết lòng vì cộng đồng

    Các chị luôn nhiệt tình, thân thiện, hết lòng cùng chị em phụ nữ
  • Vận dụng sáng tạo công nghệ 4.0 vào công tác Hội nơi vùng cao

    Nhờ sự hỗ trợ của “mạng” để đổi mới, sáng tạo nội dung sinh hoạt là cách chị Bàn Thị Vui (Chi hội trưởng phụ nữ thôn Bản Ca, Xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) sử dụng để tuyên truyền, thu hút hội viên phụ nữ dân tộc tại địa phương.
  • Tuổi già nhưng sức không già

    Phong trào “Nuôi heo đất tình thương” được má Liêm chăm chút hơn 13 năm qua vẫn đang ngày ngày giúp đỡ nhiều chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn P.2, Q.5, TP.HCM.
  • Cô giáo trẻ người Tày truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao

    Huyện vùng cao Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) vinh dự khi có một cô giáo trẻ được vinh danh “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp TW lần thứ 2, năm 2020. Đó là cô Hoàng Thị Luyến (sinh năm 1986), dân tộc Tày, người đã hơn 10 năm tâm huyết, gắn bó với mái trường THCS xã Bảo Nhai.
  • Chi hội trưởng Phụ nữ xây tổ ấm cho gia đình và cộng đồng

    Từ một phụ nữ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị Võ Thị Hồng Đức (phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã vươn lên trở thành tấm gương làm kinh tế giỏi. Không những xây dựng tổ ấm đầy đủ, hạnh phúc mà với vai trò Chi hội trưởng phụ nữ khu dân cư Bình Phước 4, chị đã giúp nhiều chị em có được công việc với thu nhập cao.
  • TP Hồ Chí Minh: Nữ công nhân sáng tạo bồ đựng trái cây đan bằng dây cói và dây lục bình

    Nhắc đến Hợp tác xã Mây tre lá Ba Nhất đóng trên địa bàn Phường 17, quận Bình Thạnh, mọi người đều biết chị Nguyễn Thị Thúy Hà, một trong những gương công nhân tiêu biểu trong phong trào Lao động giỏi - Lao động sáng tạo, được thành phố và quận khen thưởng nhiều năm liền.
  • Khánh Hòa: Tấm gương vợ chiến sĩ Trường Sa 98 lần hiến máu cứu người

    Chị Trần Thị Mai, sinh năm 1966, hiện đang sinh sống tại Tổ dân phố Hòa Phước, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Sau 20 năm, chị đã 98 lần hiến máu cứu người, trong đó có 94 lần hiến máu tình nguyện, 2 lần hiến máu khẩn cấp và 2 lần hiến tiểu cầu.
  • Cô giáo mầm non với nhiều sáng kiến vì học sinh nông thôn

    Cô giáo Nguyễn Hà Xuyên có nhiều thành tích nổi bật trong giảng dạy, chế tạo đồ chơi từ nguyên vật liệu đã qua sử dụng, tham gia các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ học sinh vùng nông thôn ở Hải Phòng.
  • Gương phụ nữ làm kinh tế giỏi

    - Lâm Đồng: Chị Trịnh A Nhịt - Người phụ nữ của thời đại mới - Bắc Kạn: Chị Hiền được nhận danh hiệu Doanh nhân vi mô tiêu biểu Citi Việt Nam 2019 nhờ kết hợp hiệu quả trồng cây ăn quả và chăn nuôi
  • TP. Hồ Chí Minh: Nữ Cựu chiến binh phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

    Hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc trở về, nữ cựu chiến binh Phạm Thị Hương, Phó Chủ nhiệm CLB “Hội mẹ chiến sĩ” và CLB “Hội Cựu chiến binh” của phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. TP Hồ Chí Minh vẫn luôn tích cực đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động, tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” với tinh thần vẹn nguyên nghĩa tình đồng đội, làm những việc có lợi cho dân.
  • Quảng Bình: Chị Tự và mô hình “Một hố rác một cây xanh”

    Chị Nguyễn Thị Tự là tổ trưởng tổ vệ sinh môi trường thuộc Ban quản lý các công trình công cộng huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Gặp và trò chuyện với chúng tôi đang trong giờ làm việc, chị tháo vội khẩu trang trùm mặt và nở một nụ cười đôn hậu, nhìn gương mặt cháy nắng, mồ hôi nhễ nhãi trong bộ đồ lao công, mới thấu hiểu được sự nhọc nhằn, vất vả của công việc chị đang làm.
  • Nữ giám đốc hợp tác xã năng động giúp bà con dân tộc có thu nhập khá

    Với vai trò là Chủ nhiệm Hợp tác xã (HTX) Hải Khang – huyện Bắc Quang – tỉnh Hà Giang, bà Nguyễn Thị Khang đã mạnh dạn vận động các xã viên triển khai mô hình sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực chế biến thực phẩm theo mô hình khép kín, giúp bà con dân tộc vùng cao vươn lên thoát nghèo làm giàu.
  • Thừa Thiên Huế: Vươn lên để bắt kịp xu thế

    Với suy nghĩ năng động, vươn lên, chị Nguyễn Thị Lỵ, Chi hội trưởng Phụ nữ tổ 7, phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy không những xây dựng mô hình kinh tế thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm mà còn tiên phong trong hoạt động phong trào.
  • Cuộc sống nghị lực và đầy ý nghĩa của nữ nhà văn khuyết tật

    Nhà văn Trần Trà My vốn là một cô gái nhỏ sinh ra từ miền quê gió Lào cát trắng, tỉnh Quảng Trị, không may bị khuyết tật. My đã không đầu hàng số phận, chị đã vươn lên lập nghiệp và có một cuộc sống phong phú, làm được nhiều việc vô cùng ý nghĩa, đáng trân trọng
  • Cô giáo người Chăm yêu nghề, yêu trẻ

    Với tâm niệm mỗi bài giảng là một chữ “tâm” gửi gắm sự kỳ vọng yêu thương đến học sinh, hơn 10 năm qua, cô giáo Thái Thị Hồng Trang đã gắn bó với công tác giáo dục ở vùng đặc biệt khó khăn của huyện miền núi huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.
  • Người phụ nữ chăm chỉ gieo thiện lành

    Cuộc sống hàng ngày vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng với tấm lòng thiện lành, chị Nguyễn Thị Nhung ở thôn Hảo Sơn Bắc (xã Hòa Xuân Nam, TX Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) đã đồng lòng cùng chồng hiến đất làm đường và hết lòng giúp đỡ những hoàn cảnh khó hơn mình.
  • Bắc Giang: Gương cá nhân, tập thể phụ nữ điển hình

    - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã người dân tộc Nùng năng động, nhiệt huyết - Hội LHPN xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa với công tác vận động thu hút hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội
  • Chi hội trưởng tiêu biểu trong thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”

    Chị Phan Thị Mỹ Lệ, chi hội trưởng thôn Ngọc Lâm 1, xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên đã tích cực triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, tích cực chung tay cùng địa phương xây dựng nông thôn mới bằng những đoạn đường sáng, xanh, sạch, đẹp và phong trào phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc.
  • Nữ doanh nhân 9x tích cực làm thiện nguyện

    Không đi theo nghề kinh doanh của gia đình, thử sức với những con đường riêng, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, đó là cách doanh nhân 9x Nguyễn Thị Huyền đồng cảm, chia sẻ với những mảnh đời khó khăn.
  • TP. Hồ Chí Minh: Cô giáo mầm non với sáng kiến giáo dục giới tính cho trẻ từ độ tuổi mẫu giáo

    Chị Nguyễn Thị Bích Huyền - giáo viên trường Mầm non 1, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh là người đã gắn bó, góp công sức chăm sóc, dạy dỗ các em với một tinh thần trách nhiệm và yêu thương trẻ hết lòng. Chị là người đã có sáng kiến gắn giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo từ 4-5 tuổi trong trường mầm non, được Ban Giám hiệu trường nghiên cứu, áp dụng.
  • Sống xanh vì tương lai của các con

    Tại hòn đảo du lịch xinh đẹp Phú Quốc, nhiều người biết đến chị Phạm Thu Thảo là chủ nhân của thương hiệu HiTa House đồ du lịch và mỹ phẩm, thời trang cao cấp. Đặc biệt, chị còn giữ vai trò Tổng Giám một công ty bất động sản tại Phú Quốc. Nhưng ít ai biết, Thu Thảo đã tự tay trồng rau tại vườn nhà để thực hiện lối sống xanh, bảo vệ sức khỏe cho gia đình và môi trường.
  • Forbes công bố danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2020

    Hôm thứ ba (8/12), Forbes công bố danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2020, gồm các nữ lãnh đạo có sức ảnh hưởng từ 30 quốc gia trong lĩnh vực chính trị, giải trí, kinh doanh và nhiều lĩnh vực khác. Trong danh sách được Forbes công bố có 10 nguyên thủ quốc gia, 38 giám đốc điều hành và 5 nghệ sĩ giải trí.
  • Tăng thu nhập từ chăn nuôi – cách làm hiệu quả của nhiều hội viên, phụ nữ ở Hà Giang

    - Chị Vương Thị Thượng: Thu nhập 200 triệu đồng từ chăn nuôi gà thả vườn - Chị Nguyễn Thị Nhình: Mô hình nuôi chim bồ câu ta nhốt chuồng
  • Những tấm gương chi hội trưởng phụ nữ hết lòng vì công tác Hội

    Các chị Nguyễn Thị Hoàng Nhung (quận Ninh Kiều, Cần Thơ), Trần Thị Xuyên (huyện Thanh Liêm, Hà Nam) là những tấm gương chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu, hết lòng vì phong trào phụ nữ ở cơ sở
  • Người mang màu xanh đến cho khu phố

    Việc hưởng ứng thực hiện cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì một thành phố sạch và giảm ngập nước” và phong trào “Chống rác thải nhựa” đã được Hội LHPN quận Bình Thạnh tích cực triển khai thực hiện. Góp phần tích cực vào phong trào đó là chị Hoàng Thị Tùy - Bí thư chi bộ khu phố 3, phường 6.
  • Phụ nữ H’Mông trên cao nguyên đá Mèo Vạc thoát nghèo nhờ nuôi lợn nái Lũng Pù

    Chị Sùng Thị Kía ở xã Cán Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã vươn lên thoát nghèo thành công từ chăn nuôi lợn nái giống bản địa Lũng Pù.
  • Quảng Trị: Những tấm gương nỗ lực với công tác Hội

    Mặc dù khác nhau về hoàn cảnh sống, điều kiện vùng miền và quá trình khởi nghiệp nhưng các chị đều có một điểm chung đó là cống hiến nhiệt thành, đầy trách nhiệm với công tác hội phụ nữ ở địa phương; có nhiều đóng góp cho cộng đồng và xứng đáng là những tấm gương sáng để chị em phụ nữ noi theo....
  • TP. Hồ Chí Minh: Nữ Trung tá hết lòng vì nhân dân phục vụ

    Trung tá Nguyễn Thị Thanh Bình - đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Đội trưởng Đội Chính trị Hậu cần, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh là tấm gương tiêu biểu trong học tập, làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh; không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức của người chiến sĩ Công an nhân dân với, tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ.
  • TP. Hồ Chí Minh: Gương phụ nữ năng động làm kinh tế, hỗ trợ chị em cùng vươn lên thoát nghèo

    - Chị Lâm Thị Thương: Chi hội phó phụ nữ người dân tộc Khmer tiêu biểu - Chị Phạm Thị Hoa: Luôn hướng về phía trước để nhìn thấy cơ hội trong khó khăn
  • Chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu xây dựng Nông thôn mới

    Về xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc) hỏi bà Trần Thị Kén, chi hội trưởng chi Hội Phụ nữ thôn Lang Xá thì hầu như ai cũng biết. Trong 15 năm là chi hội trưởng phụ nữ thôn Lang Xá, bà Kén đã có nhiều đóng góp cho hoạt động của chi hội, của thôn, đặc biệt trong việc vận động hội viên phụ nữ chung sức xây dựng NTM.
  • Lạng Sơn: Gương hội viên phụ nữ tiêu biểu trong công tác nhân đạo từ thiện

    Chị Lê Thị Phương, thôn Kép III, xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn là một hội viên phụ nữ tiêu biểu, tích cực làm công tác nhân đạo từ thiện tại địa phương
  • Hà Giang: Tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ nhờ triển khai các mô hình phù hợp

    Năng động, chịu khó tìm hiểu thực tế và áp dụng phù hợp với điều kiện của mình, bác Lê Thị Đoán và chị Trương Thị Hoa ở Hà Giang đã phát triển kinh tế thành công, mang lại thu nhập tốt cho gia đình.
  • Tận dụng phế liệu làng nghề làm chất đốt xanh cho môi trường

    Mong muốn làm gì đó cho quê hương, cụ thể là làm giàu trên chính mảnh đất mình sinh ra bằng những thứ phế liệu của ngành nông lâm nghiệp, Nguyễn Thị Thanh Phương (tỉnh Thái Nguyên) đã nghiên cứu và sản xuất thành công viên nén mùn cưa, tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều phụ nữ tại địa phương.
  • Khí phách Người con gái Sông Tiền - Nguyễn Thị Thập

    Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã có biết bao tấm gương phụ nữ yêu nước được sử sách lưu danh. Từ thời Bà Trưng bà Triệu cho đến thời đại Hồ Chí Minh đã có hàng triệu triệu phụ nữ can trường hy sinh vì nền độc lập của nước nhà. Truyền thống yêu nước nồng nàn ấy đã kết tinh sáng ngời trong hình ảnh của bà Nguyễn Thị Thập – người con gái Sông Tiền bất khuất, kiên trung.
  • Những tấm gương phụ nữ xứ Dừa

    - “Bà Diệu dầu dừa” làm kinh tế giỏi - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã trách nhiệm, nhiệt tình
  • Hai thành viên TYM đạt giải thưởng Doanh nhân vi mô tiêu biểu Citi – Việt Nam

    Chị Đậu Thị Trung ở Diễn Châu, Nghệ An với mô hình sản xuất dép nhựa tái chế và chị Hoàng Thị Vân, thành viên TYM ở Quảng Xương, Thanh Hóa với mô hình nuôi thỏ vừa được trao Giải Doanh nhân vi mô tiêu biểu CMA 2019
  • Hà Giang: Gương phụ nữ làm kinh tế giỏi

    - Chị Lý Thị Chấu nuôi gà xương đen vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa góp phần phục hồi giống gà có nguy cơ tuyệt chủng - Chị Nguyễn Thị Nga thu nhập hàng trăm triệu đồng từ nuôi lợn
  • “Mẹ có Nhà nước lo rồi, tiền đó để cho người nghèo”

    Đó là câu nói vô cùng xúc động của Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Sau, sinh năm 1917 nhà ở khối phố Quảng Gia, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam khi đoàn thiện nguyện về thăm các Mẹ trong những ngày mưa to gió lớn sau cơ bão số 9.
  • Thái Bình: Những cán bộ hội phụ nữ tiêu biểu

    Từ phong trào thi đua của hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) các cấp đã xuất hiện nhiều cán bộ phụ nữ tiêu biểu có phẩm chất đạo đức đến lòng nhiệt tình, tâm huyết với công tác hội. Các chị đã đóng góp quan trọng trong xây dựng, phát triển phong trào phụ nữ của địa phương.
  • Chị Thúy giữ nghề làm tré - món ăn đặc sản độc đáo của Bình Định

    Thích ăn món tré từ thuở nhỏ do ông bà, cha mẹ làm mỗi dịp tết nên khi trưởng thành, chị Võ Thị Thúy (56 tuổi), khối Phú Văn, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn vẫn tiếp nối và giữ gìn nghề làm tré từ gia đình.
  • Cô giáo tái chế sản phẩm đặc biệt từ vỏ mì tôm, tạo vòng đời mới cho rác thải nhựa

    Sau khi sử dụng, những chiếc vỏ mì tôm vô tri vô giác được cô Vũ Thị Thảo và học trò của mình tái chế thành những đồ vật thân thuộc trong được sống, đem đến cho rác thải một cuộc sống mới ý nghĩa hơn và có ích cho cộng đồng.
  • Người "vác tù và hàng tổng" ở Plei Djriêk

    Trong 20 năm làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Plei Djriêk (thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai), bà Kpă H’Mi (62 tuổi) không nề hà bất cứ việc gì để giúp đỡ hội viên, phụ nữ. Cũng nhờ “người vác tù và hàng tổng” này mà Chi hội Phụ nữ Plei Djriêk luôn dẫn đầu trong các phong trào thi đua.
  • Nữ “thuyền trưởng” HTX chè Hảo Đạt thành công từ mô hình sản xuất chè theo chuỗi liên kết

    Mặc dù mới được thành lập từ năm 2016 nhưng các sản phẩm chè của HTX Hảo Đạt, tỉnh Thái Nguyên đã có mặt tại 63 tỉnh, thành trong nước.
  • Cô gái khuyết tật thành công với nghệ chạm khắc gỗ mỹ nghệ

    Có một tuổi thơ không may mắn khi mắc phải căn bệnh xương thủy tinh, nhưng với nghị lực “tàn nhưng không phế”, chị Trịnh Thị Liên, xã Yên Lương (Ý Yên) đã nỗ lực vượt qua những mặc cảm, tự ti, vươn lên trở thành người phụ nữ có mái ấm gia đình hạnh phúc và thu nhập ổn định từ nghề chạm khắc gỗ mỹ nghệ.
  • Nữ thương binh tỏa sáng nghị lực giữa đời thường

    Là một trong những thương binh tiêu biểu của địa phương, dì Biện Thị Mỹ - thương binh hạng ¼, ngụ ấp Trung Hưng, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi đã có nhiều đóng góp xây dựng quê hương, nhiệt tình tham gia phong trào phụ nữ cơ sở.
  • Cán bộ Hội cùng phụ nữ vùng cao dệt ước mơ từ cây gai xanh

    Chứng kiến những mảnh đời khó khăn do thiếu thốn về kinh tế, đặc biệt là sự thiệt thòi của người phụ nữ dân tộc thiểu số, chị Nguyễn Thị Trâm quyết định tham gia và gắn bó với Hội LHPN huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, để góp phần giúp chị em phụ nữ tham gia phát triển kinh tế, thoát nghèo nhờ cây gai xanh.
  • Canh tác thuận tự nhiên để làm ra trà hữu cơ hảo hạng

    Từ bỏ công việc với thu nhập ổn định, từ bỏ những thứ hào nhoáng ở thành phố lớn, cô gái Nguyễn Dương Anh trở về quê hương Thái Nguyên để theo đuổi khát khao cháy bỏng: canh tác thuận tự nhiên và làm ra những thức trà tốt hảo hạng.
  • Đắk Lắk: Nữ doanh nhân giàu lòng nhân ái

    Tại Tổ dân phố 6, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, chị Hà Thị Mỹ Hạnh - chủ cửa hàng trang trí nội thất Hùng Hạnh được biết đến là một tấm gương điển hình trong khởi nghiệp kinh doanh giỏi và giàu lòng nhân ái.
  • Tấm lòng đáng quý

    “Chị Nguyễn Thị Hòa, Tổ trưởng tổ 3, Chi hội phụ nữ Hòa Tây, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị trấn Phú Đa (Phú Vang), thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Phụ nữ khởi nghiệp” huyện đã đầu tư vốn không lãi suất cho nhiều người dân để tái tạo sản xuất sau bão, lũ”. Thông tin từ chị Ngô Thị Lệ Thu, Chủ tịch Hội LHPN huyện Phú Vang đã khiến chúng tôi tò mò.
  • Cán bộ Hội - Người truyền lửa phong trào

    Họ là những cán bộ Hội Phụ nữ tiêu biểu qua những thời kỳ khác nhau nhưng đều có điểm chung là có nhiều cống hiến cho phong trào phụ nữ trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, những cán bộ Hội dưới đây đã có những chia sẻ ý nghĩa về công tác của họ.
  • Cảm phục “Cây chổi bạc” toàn quốc

    “Tôi mong tất cả mọi người dân chấp hành việc đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định để công việc của chúng tôi bớt nặng nhọc và góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế luôn xanh - sạch - sáng”. Đó là lời nhắn gửi của chị Trần Thị Huệ, tổ trưởng tổ 7, tổ Vệ sinh môi trường, Xí nghiệp môi trường Bắc sông Hương, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế - người từng đoạt “Cây chổi bạc” toàn quốc.
  • Bóng hồng Quân y ăn, ngủ trong phòng thí nghiệm để điều chế sinh phẩm “Made in Vietnam” giữa đại dịch Covid-19

    Giữa đại dịch Covid-19, trước nguy cơ loại virus này có thể lan rộng, gây hậu quả nghiêm trọng tới sức khỏe của người dân trên cả nước, tại phòng thí nghiệm của Học viện quân Y, Bộ Quốc phòng, Đại úy – Tiến sĩ Đinh Thị Thu Hằng cùng đồng đội đã làm việc từ sáng đến đêm, ăn, ngủ trong phòng thí nghiệm để điều chế sinh phẩm “Made in Vietnam”
  • Bình Thuận: Chi hội trưởng Phụ nữ năng nổ, nhiệt huyết

    Mặc dù tuổi cao, nhưng bà Bùi Thị Lan (sinh năm 1958), Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khu phố 8, phường Bình Tân, thị xã La Gi vẫn luôn năng nổ, nhiệt huyết trong tất cả các phong trào của khu phố.
  • Chủ tịch phụ nữ dân vận khéo

    Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Xa (Hàm Yên) là một trong những điển hình “Dân vận khéo” vừa được Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen vì có thành tích trong thực hiện đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ IV.
  • Bắc Ninh: Chủ tịch Hội Phụ nữ hết lòng với các phong trào bảo vệ môi trường

    Chỉ mới bén duyên với vai trò là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Gia Bình được hơn 01 năm, nhưng với sự năng động, sáng tạo, trách nhiệm với công việc, chị Trần Thị Hoa đã đưa phong trào của Hội phụ nữ huyện nhà ngày càng phát triển, được hội viên tin yêu, cấp trên tin tưởng.
  • Chi hội trưởng Phụ nữ xuất sắc

    Hơn 20 năm tham gia công tác Hội, bà Nguyễn Thị Hằng - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Tiên Du 2, xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa đã có nhiều cống hiến cho phong trào phụ nữ địa phương, nhất là giúp phụ nữ nghèo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống…
  • Cà Mau: Phó chủ tịch Hội phu nữ cơ sở tận tâm

    Hơn 5 năm làm Phó chủ tịch Hội LHPN phường Tân Thành, chị Đoàn Mỹ Linh luôn nỗ lực, không ngừng học hỏi, tận tâm, nhiệt tình thực hiện các phong trào phụ nữ. Vì thế, chị luôn được lãnh đạo tin tưởng, đồng nghiệp và phụ nữ trong phường quý mến”, Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Thành Huỳnh Thị Vi Phương nhận xét.
  • Ngồi vỉa hè tranh thủ học chờ đón con đến Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam

    Với nhiều đóng góp lớn cho ngành giáo dục nước nhà, GS.TS.NGND Nguyễn Thị Mỹ Lộc - nguyên Giám đốc ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội) đã vinh dự đón nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2019. Câu chuyện của giáo sư truyền cảm hứng cho những người phụ nữ đang nỗ lực cân bằng giữa thành công trong sự nghiệp và tròn vai "người giữ lửa" gia đình.

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ THẾ GIỚI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video