Phụ nữ Tiền Giang quyết tâm cùng chính quyền thực hiện nước rút hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2025

Hiên nay, toàn tỉnh Tiền Giang có 135/135 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó có 68 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao (đạt tỷ lệ 50,37%), 14 xã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (đạt tỷ lệ 10,37%); 10/11 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.
Tích cực tham gia vào quá trình xây dựng NTM, hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã tham gia vào tất cả các mục tiêu của chương trình NTM, đặc biệt là các tiêu chí về nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo và lao động có việc làm. Chị em tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập. Nhiều mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ đã mang lại hiệu quả cao, từ chăn nuôi, trồng trọt đến sản xuất thủ công, tiểu thủ công nghiệp.
Với tinh thần trách nhiệm và sự khéo léo, chị em phụ nữ đã tích cực tham gia các hoạt động như thu gom rác thải, trồng cây xanh, xây dựng tuyến đường hoa, tạo cảnh quan xanh mát cho làng quê. Các mô hình bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng NTM đã đem lại hiệu ứng xã hội tích cực và thu hút đông đảo chị em hội viên, phụ nữ tham gia như "Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới", "Hố rác gia đình", "Tổ Phụ nữ trồng rau an toàn", "Tổ Phụ nữ kinh doanh thực phẩm an toàn", "Đường phố, khu phố xanh - sạch - đẹp", "Phân loại rác thải tại nhà", "Nói không với rác thải nhựa", "Nói không với túi nilon",“Không khí và nước sạch cho gia đình cán bộ Hội, hội viên phụ nữ”...
Đặc biệt mô hình "Tuyến đường hoa” “Tuyến đường xanh – sạch – đẹp” được coi là một điểm nhấn trong công tác bảo vệ môi trường của phụ nữ các cấp trong tỉnh. Phong trào trồng hoa và cây xanh ven đường đã lan tỏa khắp các xóm, ấp trên địa bàn tỉnh với hàng ngàn km đường hoa và cây xanh được hội viên, phụ nữ và nhân dân trồng. Đường làng, lối xóm dần thay đổi theo đúng phương châm "xóm, ấp xanh - sạch - đẹp" góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường địa phương. Mô hình "Biến rác thải thành tiền” với cách làm đơn giản là thu gom, phân loại rác tại nhà, đã "biến" rác thành tiền nhằm giúp đỡ những hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, hạn chế tình trạng vứt rác bừa bãi, ý thức bảo vệ môi trường của người dân cũng được nâng lên.
Bên cạnh đó, Hội LHPN các cấp đã vận động thực hiện hàng trăm công trình mang tên Hội tham gia xây dựng NTM, trị giá hàng chục tỷ đồng. Các hoạt động bao gồm xây dựng mái ấm tình thương, nâng cấp các tuyến đường liên xóm, làm cầu giao thông nông thôn, cống thoát nước, trồng cây xanh, lắp đặt đèn đường, góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng và cảnh quan nông thôn.
Để phát huy hơn nữa vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới, trong thời gian tới Hội LHPN tỉnh tiếp tục hướng dẫn các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quyền lợi và trách nhiệm của phụ nữ trong công cuộc phát triển nông thôn; hỗ trợ chị em tiếp cận các nguồn vốn, kiến thức khoa học kỹ thuật để phát triển kinh tế; tạo điều kiện để phụ nữ tham gia các lớp đào tạo nghề, nâng cao tay nghề và kỹ năng quản lý sản xuất; động viên chị em tích cực tham gia các phong trào thi đua do Hội và chính quyền địa phương phát động, nhất là phong trào “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới”.
Với sự quyết tâm, đoàn kết và tinh thần sáng tạo, cán bộ, hội viên, phụ nữ tỉnh Tiền Giang tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của quê hương, chung tay xây dựng nông thôn ngày càng giàu đẹp, văn minh, phấn đấu đạt mục tiêu được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trong năm 2025.