Phụ nữ Quảng Ninh: Lan toả nhiều hoạt động, phong trào thiết thực
- Đẩy mạnh hoạt động nhân đạo, từ thiện

Hơn 8 nghìn mô hình học và làm theo Bác
Đó là một trong những kết quả nổi bật từ các phong trào thi đua (PTTĐ) yêu nước được cán bộ, hội viên phụ nữ Quảng Ninh hưởng ứng tích cực, thực sự đi vào cuộc sống, là động lực thúc đẩy, khơi dậy tinh thần thi đua của các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Để PTTĐ thực sự đi vào cuộc sống, thu hút đông đảo hội viên tham gia, các cấp Hội đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức tổ chức thực hiện các phong trào, cuộc vận động tiêu biểu như: "Phụ nữ sản xuất, kinh doanh giỏi", "Giúp nhau phát triển kinh tế gia đình", “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”...
Trong đó, cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền các gương điển hình, nhằm khích lệ và lan tỏa tinh thần học và làm theo Bác thường xuyên, liên tục, gắn với PTTĐ “Xây dựng hình ảnh người phụ nữ Quảng Ninh thời đại mới có tri thức, đạo đức, sức khỏe, năng động, sáng tạo, văn minh, thân thiện”; cuộc vận động "Phụ nữ Quảng Ninh xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “5 có, 3 sạch”. Đến nay Hội đăng ký và duy trì hơn 8.100 mô hình học và làm theo Bác.
Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững., tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ có nhu cầu vay vốn để giải quyết việc làm được chú trọng. Năm 2024 các cấp hội đã phối hợp giải ngân vốn vay uỷ thác qua Ngân hàng CSXH 197,55 tỷ đồng cho 2.748 người vay. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp được thực hiện gắn với triển khai Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” với đa dạng các hoạt động hỗ trợ kết nối, giao lưu, tập huấn; cung cấp kiến thức, định hướng về kinh doanh khởi nghiệp gắn với đặc thù phát triển kinh tế địa phương.
Năm 2025, Hội xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ là tập trung nâng cao hơn chất lượng các PTTĐ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp. Trong đó phát động, vận động cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng các PTTĐ yêu nước; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vệ sinh môi trường; gắn biển, công trình, phần việc các cấp hội thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội XIV của Đảng. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng những nhân tố mới, gương điển hình tiêu biểu trong các PTTĐ yêu nước, phong trào “Xây dựng hình ảnh người phụ nữ Quảng Ninh thời đại mới có tri thức, đạo đức, sức khỏe, năng động, sáng tạo, văn minh, thân thiện”, “Phụ nữ Quảng Ninh học và làm theo Bác”…
Đẩy mạnh hoạt động nhân đạo, từ thiện
Mùa Xuân năm nay có 10 gia đình hội viên phụ nữ trong tỉnh được hỗ trợ xây nhà mới và 31 nhà được hỗ trợ sửa chữa, với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này được các cán bộ, hội viên, phụ nữ và các đơn vị, các nhà hảo tâm chung tay đóng góp, hỗ trợ. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.
Hội phụ nữ và Đoàn thanh niên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp với Hội LHPN huyện Hải Hà, Đồn Biên phòng Quảng Đức tặng quà tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quảng Sơn (Hải Hà)
Các cấp Hội đang tích cực vận động xã hội hóa và nguồn kinh phí nuôi lợn tiết kiệm, mô hình “Biến rác thải thành tiền” của Hội để triển khai việc tặng quà Tết, tặng trên 1 nghìn suất quà (trên 457 triệu đồng).
Các hoạt động từ thiện, nhân đạo luôn thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia. Riêng năm 2024, Hội LHPN các cấp kết nối, vận động các đơn vị, các nhà hảo tâm và từ nguồn kinh phí nuôi lợn tiết kiệm, mô hình “Biến rác thải thành tiền”, đã trao tặng 10.449 suất quà (gần 3,6 tỷ đồng) cho các gia đình chính sách, hội viên phụ nữ, trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đồng thời phối hợp với BHXH địa phương trao tặng 25 thẻ BHYT (25 triệu đồng) cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; tặng 10 xe lăn cho hội viên phụ nữ khuyết tật hoàn cảnh khó khăn. Hội LHPN các cấp trực tiếp và giới thiệu nhận đỡ đầu 720 trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn…
Đặc biệt trong năm 2024, các cấp Hội đã vận động được gần 1,6 tỷ đồng (573 triệu đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu) hỗ trợ các hộ gia đình hội viên phụ nữ và người dân bị thiệt hại nặng nề do bão số 3 (Yagi) gây ra. Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tiếp tục được các cấp Hội tích cực hưởng ứng ủng hộ trên 300 triệu đồng để hỗ trợ cho phụ nữ khó khăn ở các địa phương Bình Liêu, Hải Hà, Móng Cái. Qua đó đã hỗ trợ xây, sửa nhà; tặng mô hình sinh kế; tặng xe lăn cho phụ nữ khuyết tật khó khăn; tặng quà phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” được cán hộ, hội viên phụ nữ các cấp hưởng ứng tham gia, ủng hộ hàng nghìn ngày công dọn vệ sinh môi trường mỗi năm…