Náo nức mùa Lễ hội Katê ở địa phương có đông đồng bào Chăm nhất nước

18/10/2025
Sau khi hợp nhất sáp nhập với tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa là địa phương có đông đồng bào Chăm sinh sống với nền văn hóa đặc sắc. Những ngày cuối tháng 10, đồng bào Chăm đang rộn ràng chuẩn bị cho Lễ hội Katê diễn ra từ ngày 20 đến 22/10/2025.
Tại tháp Pô Klong Garai trưng bày chuyên đề với 88 hình ảnh tư liệu quý, tái hiện sinh động các nghi lễ truyền thống trong lễ hội

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, hoạt động tổ chức Lễ hội vẫn được duy trì chu đáo, thể hiện sự quan tâm của chính quyền trong công trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Sẵn sàng cho ngày hội Katê

Những ngày này, không khí chuẩn bị cho Lễ hội Katê ở các làng Chăm trở nên nhộn nhịp và khẩn trương hơn bao giờ hết. Từng góc đền tháp được trang hoàng tỉ mỉ, những nghi lễ, điệu múa được luyện tập thuần thục theo tiếng kèn Saranai và tiếng trống Paranưng rộn ràng, tất cả thể hiện sự trang nghiêm và tinh thần chuẩn bị chu đáo cho ngày hội lớn.

Trong suốt thời gian qua, các chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng luôn phát huy vai trò nòng cốt, tích cực vận động đồng bào thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng hành cùng chính quyền hai cấp giữ vững an ninh trật tự, ổn định đời sống và phát triển kinh tế địa phương.

Để tạo điều kiện tổ chức Lễ hội diễn ra vui tươi, an toàn và đúng quy định, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan phối hợp tổ chức, đảm bảo các hoạt động diễn ra trang nghiêm, tiết kiệm, đúng phong tục, tập quán truyền thống.

Náo nức mùa Lễ hội Katê ở địa phương có đông đồng bào Chăm nhất nước- Ảnh 2.

Nhiều hoạt động chào mừng Lễ hội Katê

Cùng với đó, tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu giá trị văn hóa của đồng bào Chăm cũng như tiềm năng du lịch của Khánh Hòa, tạo điều kiện để du khách tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm các di sản văn hóa độc đáo trong dịp lễ hội.

Nhân dịp này, đoàn công tác của tỉnh sẽ tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, chúc mừng các chức sắc, chức việc, gia đình chính sách và đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn tiêu biểu.

Trong thời gian lễ hội, nhiều hoạt động trưng bày, triển lãm về văn hóa Chăm sẽ diễn ra tại các khu vực đền, tháp Chăm, giới thiệu hiện vật, hình ảnh, nghề truyền thống và phong tục tập quán đặc sắc.

Các chương trình nghệ thuật chào mừng, hội thi viết chữ Chăm với chủ đề "Sáng nét chữ - Giữ hồn Chăm", trò chơi dân gian; gian hàng ẩm thực, thời trang và sản phẩm đặc trưng của địa phương sẽ góp phần tạo nên không khí sôi động, thu hút du khách trong và ngoài tỉnh.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị, địa phương, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tăng cường công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách đến tham dự Lễ hội.

Điểm nhấn trước thềm Lễ hội Katê

Trước thềm diễn ra Lễ hội, từ ngày 17 đến 23/10, tại tháp Pô Klong Garai, Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa tỉnh tổ chức trưng bày chuyên đề với 88 hình ảnh tư liệu quý, tái hiện sinh động các nghi lễ truyền thống trong lễ hội như: Lễ mở cửa tháp, Lễ cầu đảo (Yuer yang), Lễ cúng thần Mẹ (Cambun), sinh hoạt cộng đồng (Palao Kasah), Lễ tế trâu…

Không gian trưng bày giới thiệu nhiều hiện vật đặc sắc gắn liền với hai làng nghề truyền thống lâu đời của người Chăm: dệt thổ cẩm và làm gốm. Từ những bộ trang phục rực rỡ sắc màu, khung dệt thủ công đến những chiếc bầu gốm … mỗi hiện vật đều mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa và bàn tay tài hoa của đồng bào Chăm.

Náo nức mùa Lễ hội Katê ở địa phương có đông đồng bào Chăm nhất nước- Ảnh 3.

Những hiện vật mang giá trị tinh thần rất lớn của người Chăm được trưng bày

Các hình ảnh tư liệu về sinh hoạt đời thường và nghi lễ cổ truyền được bố trí hài hòa, giúp người xem cảm nhận trọn vẹn nét đẹp văn hóa và không khí lễ hội đang đến gần.

Ông Trần Đức Hà, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa tỉnh Khánh Hòa, cho biết thông qua các hoạt động này, Trung tâm mong muốn quảng bá rộng rãi văn hóa Chăm đến du khách trong và ngoài nước. Đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Nhân dịp này, Trung tâm trao tặng phần quà đến các Cả sư, Hội đồng Chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh, Ban phong tục tháp Pô Klong Garai, Pô Rômê và đền Pô Inư Nưgar, thể hiện sự tri ân và gắn kết với cộng đồng trong công tác gìn giữ di sản văn hóa.

Náo nức mùa Lễ hội Katê ở địa phương có đông đồng bào Chăm nhất nước- Ảnh 4.

Trung tâm Bảo tồn di sản tỉnh đến thăm các Cả sư, Hội đồng Chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh, Ban phong tục tháp Pô Klong Garai, Pô Rômê và đền Pô Inư Nưgar

Qua đó, tăng cường xây dựng mối quan hệ mật thiết, chặt chẽ với Hội đồng Chức sắc Chăm Bàlamôn và chính quyền địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc trưng của đồng bào Chăm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Báo PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video