Các tác phẩm khai thác vấn đề bình đẳng giới khơi dậy sự đồng cảm, thúc đẩy hành động tích cực từ cộng đồng

18/12/2024
Sáng 18/12, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam và Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ trao giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới năm 2024.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả, tập thể đạt Giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới năm 2024

Lễ trao giải có sự hiện diện của các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Thị Kim Thuý – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội của Quốc hội; đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam; Bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam; đại diện Thường trực Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đơn vị, Đại sứ quán các nước tại Việt Nam cũng như hơn 50 nhà báo, phóng viên đạt giải và đến từ các cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình của TW, địa phương.

Các đại biểu tham dự chương trình

Giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới năm 2024 được tổ chức nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới. Sự kiện hướng tới kỷ niệm 30 năm Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh và 10 năm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), đồng thời, đây cũng là một trong những hoạt động trong khuôn khổ đối tác chiến lược của TW Hội LHPN Việt Nam và UN Women nhằm thúc đẩy môi trường thuận lợi cho hoạt động bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu khai mạc chương trình

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương khẳng định: “Phát huy truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng, đội ngũ những người làm báo hôm nay ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, từng bước làm chủ công nghệ làm báo hiện đại, không quản khó khăn, gian khổ, có mặt tại các tâm điểm của đời sống xã hội, trong đó vấn đề thúc đẩy bình đẳng giới cũng được nhiều nhà báo và các cơ quan truyền thông quan tâm phản ánh. Đặc biệt, báo chí đã khẳng định vai trò tiên phong, trở thành nhịp cầu thông tin hiệu quả và nhà báo chính là người thúc đẩy ý tưởng, đề xuất giải pháp, góp phần lan tỏa thông điệp bình đẳng giới, thay đổi nhận thức và hành vi trong cộng đồng”.

Với 4 thể loại: báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình, các tác phẩm đã có sự đầu tư nghiêm túc, công phu, nhiều cách thức thể hiện sáng tạo, sinh động, hấp dẫn công chúng; thể hiện rõ năng lực chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo báo chí khi khai thác các vấn đề về bình đẳng giới. Nhiều tác phẩm đã tập trung lên tiếng về những bất cập như định kiến giới, bạo lực trên cơ sở giới, các rào cản đối với sự tiếp cận cơ hội công bằng của phụ nữ và đề xuất những giải pháp thực tiễn, bền vững; những mô hình, sáng kiến thúc đẩy bình đẳng giới, qua đó góp phần thay đổi nhận thức, khơi dậy sự đồng cảm và thúc đẩy hành động tích cực từ cộng đồng. 

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Minh Hương đánh giá cao và trân trọng biểu dương những kết quả đạt được trong những năm qua của đội ngũ người làm báo trên cả nước; nhiệt liệt chúc mừng những nhà báo được vinh dự nhận Giải thưởng Giải Báo chí toàn quốc về bình đẳng giới năm 2024. Đồng thời, bà tin tưởng và hy vọng với thành công ban đầu của Giải báo chí toàn quốc và Bình đẳng giới năm 2024 sẽ góp phần tạo động lực, khuyến khích đội ngũ phóng viên, nhà báo có thêm nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc góp phần thực hiện các mục tiêu Quốc gia về bình đẳng giới, mục tiêu phát triển bền vững. 

Bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng Đại diện UN Women tại Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong thực hiện thúc đẩy bình đẳng giới thời gian qua thông qua Giải Báo chí toàn quốc năm 2024

Bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng Đại diện UN Women tại Việt Nam cho biết Giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới năm 2024 có ý nghĩa quan trọng, thể hiện, ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong thực hiện thúc đẩy bình đẳng giới thời gian qua. Các nhà báo không chỉ đơn thuần là người kể chuyện mà còn là người thay đổi, làm sáng tỏ những vấn đề liên quan đến bất bình đẳng giới và đại diện cho tiếng nói của phụ nữ yếu thế; phá bỏ rào cản tạo ra sự bình đẳng cho phụ nữ, trẻ em và người dân Việt Nam.

Bên cạnh đó, chính các nhà báo đã trở thành những người tiên phong đổi mới cho cộng đồng thay đổi nhận thức về vấn đề bình đẳng giới; đồng thời tiếp tục đồng hành, phối hợp cùng Hội LHPN Việt Nam giúp đỡ phụ nữ phát huy tiềm năng, thực hiện ước mơ. Bà Caroline Nyamayemombe cam kết UN Women sẽ tham gia, phối hợp đẩy mạnh hơn nữa tiếng nói của phụ nữ, trẻ em gái và ngày càng gia tăng sự lớn mạnh hơn nữa cho Giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới trong các năm tới.

Ban Tổ chức tặng hoa tri ân Ban Giám khảo

Kể từ ngày chính thức phát động 1/11/2024, Giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới đã tạo ra được hiệu ứng lan toả tới các cơ quan báo chí, truyền thông trên toàn quốc và nhận được gần 370 tác phẩm dự thi đa dạng dưới các hình thức khác nhau từ báo in, báo điện tử đến các tác phẩm phát thanh, truyền hình xoay quanh ba chủ đề trọng tâm: Thúc đẩy phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, thúc đẩy bình đẳng giới trong chuyển đổi số và thúc đẩy bình đẳng giới trong phát triển kinh tế. Trong đó, báo điện tử và báo in chiếm số lượng cao nhất với 259 tác phẩm, tiếp đến là thể loại truyền hình với 70 tác phẩm và phát thanh với 32 tác phẩm với hơn 60% bài dự thi tập trung vào chủ đề phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. 

Mỗi tác phẩm đều mang tới những thông điệp ý nghĩa về bình đẳng giới, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), đồng thời, cũng là lời khẳng định sâu sắc vai trò của báo chí, truyền thông trong xây dựng một xã hội công bằng, tiến bộ, một môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em. 

Bà Nguyễn Thị Tuyến (thứ 3 từ phải sang), Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và bà Pauline Tamesis (thứ 2 từ trái sang), Điều phối viên thường trực của Liên hợp quốc tại Việt Nam, trao giải A cho đại diện 4 tác giả/nhóm tác giả đạt giải

Bà Nguyễn Thị Kim Thúy (bìa phải), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội và bà Caroline Nyamayemombe (thứ 2 từ trái sang), Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam, trao giải B cho đại diện 4 tác giả/nhóm tác giả đạt giải

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và bà Cathy McWilliam, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Úc tại Việt Nam, trao giải C cho đại diện 8 tác giả/nhóm tác giả đạt giải
Ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục Trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông, thành viên Ban Giám khảo; ông Marc Evans Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và bà Caroline Beresford, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, trao giải Khuyến khích cho đại diện 8 tác giả/nhóm tác giả đạt giải
Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến (phải ảnh) và Phó Trưởng ban Tuyên giáo TW Phan Xuân Thủy (trái ảnh) trao giải tập thể cho đại diện Báo Phụ nữ Việt Nam, Báo Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh và Báo Nghệ An

Tại Lễ trao giải, Ban Tổ chức đã vinh danh 24 tác phẩm xuất sắc ở 04 thể loại (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình) với cơ cấu giải thưởng cho mỗi thể loại gồm: 01 giải A, 01 giải B, 02 giải C và 02 giải Khuyến khích. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng đã trao giải dành cho các cơ quan, đơn vị có nhiều tác phẩm dự thi chất lượng là 3 tập thể Báo Phụ nữ Việt Nam, Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh và Báo Nghệ An.

Danh sách các tác phẩm đạt giải TẠI ĐÂY

Một số hình ảnh tại chương trình:

Minh Trang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video