Các “bà Mỳ” trục trặc về nhân cách

03/11/2008
Xin dùng chữ “bà Mỳ” để chỉ những phụ nữ đã hành hung trẻ em vô tội, yếu ớt một cách dã man (trong số đó có những em là con ruột của họ).

Sau một ngày khám nghiệm, bệnh viện tuyên bố bà Mỳ không bị bệnh tâm thần vì bà đối đáp tỉnh táo. Không biết ở đây khái niệm tâm thần có bị đơn giản hóa không và chỉ ám chỉ những người mất trí không còn biết gì? Thật ra có lắm người điên nói chuyện tỉnh queo.

Có sự trục trặc ở đây vì những phụ nữ này hành xử hoàn toàn trái ngược với bản năng làm mẹ tự nhiên của họ, trong khi những con thú ở cấp thấp nhất cũng biết âu yếm và bảo vệ con chúng. Nhân cách ở đây không ám chỉ cách ứng xử lịch sự bên ngoài mà muốn nói bản tính “người” nơi họ bị đánh mất một cách bất bình thường.

Không thể trong một ngày khám có thể khẳng định bà Mỳ bình thường về tâm lý mà cần một thời gian dài tư vấn, trị liệu tâm lý, thậm chí sử dụng phân tâm học để trả lời mấy câu hỏi sau đây:

1. Các “bà Mỳ” này đã lớn lên trong hoàn cảnh gia đình nào? Họ có là nạn nhân của bạo hành không? Vì như ta biết nhiều trẻ lớn lên trong môi trường bạo lực sẽ trở thành kẻ bạo hành.

2. Nếu không, trong cuộc sống hiện nay có những biến cố nào khiến họ uất ức đến độ trút hết cơn giận lên những đứa bé vô tội này?

Hơn nữa, chuyện gì đang xảy ra trong xã hội khiến hiện tượng bất thường này trở nên trầm trọng như vậy?

Một điều đã rõ đây không còn là vấn đề của pháp luật mà các nhà tâm lý, xã hội, thậm chí các nhà văn hóa phải vào cuộc vì ít nhiều cái văn hóa đánh đập (thương cho roi cho vọt) cũng là cái nền khiến mọi người bình thường hóa bạo lực, khiến cộng đồng không phát huy được sự nhạy cảm để ngăn chặn nó.

Phát triển kinh tế “chay” như hiện nay sẽ dẫn đến những tình trạng trầm trọng hơn nữa. Mặc dù ta hay nhắc đến phát triển “kinh tế xã hội” nhưng cái vế xã hội rất lép. Hai chữ an sinh xã hội cũng được nhắc đến thường, nhưng thật ra chỉ ám chỉ các bước sơ đẳng nhất như cứu trợ, xóa đói giảm nghèo... trong khi từ này phải bao gồm luôn an sinh về tinh thần cho người dân. An sinh xã hội ngày nay là một chuyên môn khoa học được dạy tới bậc tiến sĩ ở đại học.

Dân giàu nước mạnh phải mạnh cả về mặt nhân văn, về sự an toàn cho mạng sống con người, nhất là trẻ em, mạnh cả về mặt sức khỏe tâm thần của người dân.

Cần hành động ngay và huy động các khoa học giúp ta hiểu biết tường tận hơn về con người và kỹ năng can thiệp vào xã hội để đem lại sự an sinh cần thiết.

NGUYỄN THỊ OANH
Theo Tuổi Trẻ Online

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video