Bếp thiêng của người Shi La
Bếp thiêng là 3 hòn đá cuội được lấy từ sông suối. Nếu nhìn từ ngoài cửa chính vào, hòn cuội ở chính giữa (còn gọi là Kò lưu kho lọ), hướng về phía buồng bà chủ và là tượng trưng cho bà chủ. Hòn cuội bên ngoài hướng về phía buồng ông chủ gọi là Xi chi kho lọ. Hòn cuội này cũng hướng về phía bàn thờ tổ tiên với ý nghĩa tổ tiên hiện thân qua bếp lửa, bảo vệ sự ấm cúng của gia đình. Hòn cuội còn lại được gọi là Lơ kỏ kho lọ, hướng về phía cửa ra vào có tác dụng ngăn cản điều xấu, điều ác không thâm nhập vào nhà, bảo vệ sự yên ổ cho gia đình.
Ba hòn cuội còn biểu tượng cho tính thiêng nên con người cũng có nguyên tắc ứng xử riêng cho từng hòn cuội. Nếu hòn cuội Kò lưu kho lọ và Lơ kỏ kho lọ do đun nóng nhiều bị vỡ thì có thể tìm hòn cuội khác để thay thế nhưng hòn cuội Xi chi kho lọ mà bị vỡ thì nhất thiết phải đợi đến khi nào làm lễ cúng năm mới mới được thay hòn cuội khác.
Cái bếp là vật biểu trưng cho mỗi gia đình của một tộc người. Bếp thiêng của người Shi La không những là vật thiêng trong nhà mà còn là vật tượng trưng cho quyền lực của ông bà chủ, tổ tiên, nước và lửa. Hạt nhân vũ trụ của người Shi La là gia đình. Ước mong hạnh phúc của họ là mùa màng tươi tốt và các thành viên trong gia đình luôn có sức khoẻ, ấm no./.