Quảng Nam: Toạ đàm “Phụ nữ với công tác an toàn thực phẩm”
Lãnh đạo tỉnh cùng lãnh đạo địa phương chứng kiến hộ kinh doanh ký cam kết thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm Tham dự buổi tọa đàm có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đại Lộc.
Báo cáo đề dẫn tại buổi tọa đàm nêu rõ: Thời gian qua, tỉnh Quảng Nam mặc dù không phải là điểm nóng về vấn đề ATTP, tuy nhiên vấn đề mất vệ sinh ATTP (VSATTP) vẫn còn xảy ra. Từ năm 2016 đến 2021 đã xảy ra 13 vụ ngộ độc với 181 người mắc đã làm 07 người tử vong (theo báo cáo Chi Cục ATTP). Để góp phần cùng với cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác ATTP, Hội LHPN các cấp trên địa bàn tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ và cộng đồng về trách nhiệm, thái độ, từ đó dẫn tới chuyển đổi hành vi trong thực hiện ATTP trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng. Hội đã phối hợp mở các lớp hướng dẫn kỹ thuật về trồng rau an toàn, chăn nuôi gia súc, gia cầm, sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi, trồng lúa và hoa màu cho năng suất cao,... Đồng thời hướng dẫn các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn xây dựng các phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả, an toàn, đạt chuẩn OCOP 4 sao, 3 sao, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp sạch để đẩy mạnh đưa sản phẩm nông nghiệp an toàn do hội viên phụ nữ sản xuất, chế biến ra thị trường.

Quang cảnh buổi toạ đàm
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một bộ phận hội viên phụ nữ chưa quan tâm nhiều đến vấn đề ATTP: còn lạm dụng hoặc sử dụng không đúng liều lượng thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, kháng sinh trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, bảo quản, chế biến nông sản, thực phẩm. Các hộ gia đình sản xuất kinh doanh nông sản an toàn, nhưng gặp khó khăn do người tiêu dùng chưa phân biệt được nông sản an toàn và không an toàn trong khi giá bán nông sản an toàn còn cao, người tiêu dùng biết nguy cơ không đảm bảo an toàn của một số thực phẩm bán tại chợ nhưng vẫn mua dùng do thói quen hoặc do không có điều kiện để mua những thực phẩm an toàn có giá thành cao hơn. Nhiều hộ kinh doanh vì chạy theo lợi nhuận mà vi phạm về ATTP. Các mô hình hỗ trợ phụ nữ sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn chưa nhiều, chưa thu hút được nhiều hội viên phụ nữ tham gia, công tác kết nối, quảng bá, giới thiệu đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp sạch chưa thực sự hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm nhưng chưa tổ chức nhiều đợt kiểm tra, chưa phát hiện nhiều trường hợp vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất nông nghiệp.

Trưng bày các sản phẩm OCOP, các sản phẩm rau, củ quả chất lượng, an toàn của các HTX, THT, các hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Đại Lộc
Với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, các đại biểu đã thảo luận, nêu lên thực trạng, phân tích những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan của những hạn chế; những bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp thiết thực, quan trọng nhằm nâng cao chất lượng trong thực hiện công tác đảm bảo ATTP trong thời gian đến nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc “tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.