Phụ nữ Hậu Lộc tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em

14/11/2008
Trong những năm qua, ở huyện Hậu Lộc (Thanh Hoá), có thời điểm tình trạng phụ nữ và trẻ em đi khỏi địa bàn hay bị lừa bán qua biên giới, bị gả lấy chồng nước ngoài trái pháp luật diễn biến rất phức tạp. Bọn buôn người đã dùng nhiều thủ đoạn lừa gạt đưa nhiều gia đình vào cảnh ly tán.

 Để góp phần ngăn chặn tình trạng trên  cùng với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn, các cấp hội phụ nữ huyện đã đẩy mạnh các biện pháp nhằm nâng cao cảnh giác phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em.

 Chị Nguyễn Thị Chính, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Hậu Lộc cho biết: Ban Thường vụ hội phụ nữ huyện xác định, công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em phải được đặt lên hàng đầu để mỗi cán bộ, hội viên nhận thức rõ tính bức xúc của tình trạng buôn bán phụ nữ, trẻ em, từ đó lên án mạnh mẽ những hành vi vi phạm quyền lợi, nhân phẩm của phụ nữ, làm tổn hại hạnh phúc gia đình, trái với đạo lý truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam. Hội phụ nữ huyện đã chỉ đạo các tổ chức nhiều hoạt động như: tăng cường công tác truyền thông ở chi hội, tổ phụ nữ; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ; tổ chức các hội thảo, hội thi ... Từ năm 2004 đến nay, các cấp hội phụ nữ ở Hậu Lộc đã tổ chức được hàng trăm hội nghị trao đổi về cách phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em với hơn 32.000 lượt chị em tham gia; mở gần 100 lớp tuyên truyền cho hơn 8.000 hội viên về các hoạt động hỗ trợ vốn, kiến thức, dạy nghề tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo cho phụ nữ; phối hợp với công an của 27 xã, thị trấn tuyên truyền về tình trạng buôn bán phụ nữ và trẻ em, mại dâm, nạn bạo hành phụ nữ trẻ em, cách bảo vệ quyền lợi, hợp pháp cho phụ nữ và trẻ em cho hơn 7.000 hội viên... Bên cạnh đó, hội còn tổ chức 14 lớp tập huấn truyền thông về phòng ngừa buôn bán phụ nữ và trẻ em cho 700 người; tổ chức cho học sinh tiểu học và THCS tuyên truyền cổ động về công tác phòng ngừa buôn bán phụ nữ, trẻ em. Có những cơ sở hội còn tổ chức diễn đàn để những nạn nhân bị lừa bán sang nước ngoài,  sau khi trốn thoát trở về tố cáo bọn buôn người và sự ngược đãi nơi đất khách, quê người. Nhờ đó cán bộ, hội viên nắm được những thủ đoạn của  bọn tội phạm cũng như hậu quả của nạn buôn bán người và pháp luật về phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em để chủ động phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn.

 Để công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật  đạt hiệu quả cao các cấp hội còn tổ chức cho các hội viên sáng tác các tiểu phẩm văn hóa, văn nghệ về phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em. Hội phụ nữ xã Minh Lộc xây dựng câu lạc bộ phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em với sự tham gia của 15 thành viên là những người có năng khiếu nghệ thuật, có khả năng diễn thuyết và tâm huyết với phong trào. Các thành viên trong câu lạc bộ sáng tác kịch bản, luyện tập và biểu diễn để truyền tải đến người xem các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong đó có các kiến thức phòng,  chống buôn bán phụ nữ và trẻ em. Câu lạc bộ đã luyện tập được 5 tiểu phẩm và trình diễn tại cộng đồng dân cư, giao lưu với các làng văn hóa vào các dịp kỷ niệm như ngày  8-3, 20-10... Tiểu phẩm “Lỗi lầm người mẹ” do chính các thành viên trong nhóm viết và trình diễn đã được đông đảo quần chúng nhân dân xem và khen ngợi.

 Song song với công tác tuyên truyền, hội phụ nữ huyện còn tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ việc làm cho các hộ gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, đơn thân, vay với số tiền là 320 triệu đồng nhằm góp phần giải quyết việc làm cho chị em; hỗ trợ giáo dục cho hàng trăm học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi cháu 100 ngàn đồng.

 Có thể nói, thời gian qua các cấp hội phụ nữ ở huyện Hậu Lộc đã làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em cho hội viên, qua đó, góp phần không nhỏ vào việc ngăn chặn, hạn chế tình trạng buôn bán phụ nữ và trẻ em ra nước ngoài. Theo báo cáo của Hội LHPN huyện Hậu Lộc, trong 6 tháng đầu năm 2008 trên địa bàn huyện  không có vụ buôn bán phụ nữ và trẻ em nào xảy ra.

Tô Dung (Thanh Hoá)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video