Hưng Yên: Phụ nữ Khoái Châu tích cực xây dựng nông thôn mới nâng cao

30/06/2025
Bằng những việc làm thiết thực, được triển khai đồng bộ, Hội LHPN huyện Khoát Châu đã và đang thể hiện vai trò tiên phong trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương.
Mô hình thu gom pin cũ đã qua sử dụng.

Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của phụ nữ nói riêng và cộng đồng nói chung trong công tác bảo vệ môi trường, Hội LHPN huyện Khoái Châu đã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn để nâng cao năng lực cho hội viên. Cụ thể, nhân dịp hưởng ứng Tháng hàng động vì môi trường năm 2025 và Ngày Môi trường thế giới (5/6), các cấp Hội đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện tổ chức 8 lớp tập huấn, tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường cho gần 1.000 hội viên phụ nữ tại các xã, thị trấn. Các lớp tập huấn đặc biệt chú trọng hướng dẫn phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình. Bên cạnh đó, cấp phát 20.750 gói chế phẩm vi sinh EMUNIV để hỗ trợ hội viên phân loại và xử lý rác hữu cơ ngay tại nguồn.

Không chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền, Hội LHPN huyện Khoái Châu còn chú trọng triển khai các mô hình và đề án mang tính bền vững, như: Đề án 178 – Tiên phong xử lý rác tại nguồn. Nhiều chi hội đã duy trì và phát triển hoạt động làm men, nuôi men vi sinh bản địa IMO, sau đó cấp phát đến từng hộ gia đình để xử lý rác hữu cơ ngay tại nguồn. Các đơn vị Chí Minh, Nguyễn Huệ, Tân Dân, thị trấn Khoái Châu đang trở thành những "điểm sáng" trong phong trào “Phụ nữ hành động vì môi trường”.

Mô hình “Phế liệu sạch” – Nâng cao giá trị nhân văn: Mô hình này không chỉ góp phần làm sạch môi trường mà còn mang lại giá trị nhân văn sâu sắc. Tính đến hết tháng 6/2025, 8/20 cơ sở Hội triển khai đã thu gom được 3,4 tấn phế liệu, gây quỹ hơn 10 triệu đồng để đỡ đầu trẻ mồ côi và hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Hay mô hình “Ngôi nhà pin” - Thu gom rác thải độc hại an toàn: Mô hình tiếp tục được duy trì tại các cơ sở Hội, trở thành điểm thu gom pin thải bỏ an toàn và có trách nhiệm. Việc thu gom, tập kết và gửi về các đơn vị chuyên trách để xử lý theo đúng quy định đã góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa ô nhiễm từ rác thải độc hại, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Thông qua những hành động cụ thể, ý thức trách nhiệm với môi trường sống ngày càng được nâng cao trong mỗi hội viên phụ nữ – từ việc tiết kiệm nước, phân loại rác, xử lý rác hữu cơ bằng men vi sinh cho đến những hành động nhỏ nhưng ý nghĩa như thu gom pin, nhặt phế liệu gây quỹ. Những việc làm giản dị nhưng bền bỉ ấy đã và đang góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển bền vững tại địa phương.

Trong thời gian tới, Hội LHPN huyện Khoái Châu sẽ tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, mở rộng các mô hình bảo vệ môi trường gắn với xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, giữ vững vai trò là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân chung tay vì môi trường xanh – sạch – đẹp.

Đào Liên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video