Hội LHPN các cấp đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”
* TW Hội LHPN khảo sát việc thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" tại Tiền Giang
Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã chọn tỉnh Tiền Giang đại diện cho 12 tỉnh miền Tây Nam bộ làm điểm triển khai thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", trong đó chọn 2 xã Song Thuận, huyện Châu Thành và Long Hưng (TXGC) làm điểm. Trong 3 ngày 3 - 5/4/2012, đoàn cán bộ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã đến xã Long Hưng khảo sát đánh giá thực trạng và nhu cầu thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch".
Với sự tham gia của 28 điều tra viên là cán bộ các ban ngành, đoàn thể xã, bí thư chi bộ 4 ấp, trưởng ấp tham gia thảo luận nhóm được 4 cuộc theo bảng câu hỏi đối với từng nhóm thực hiện thu thập thông tin và ghi chép trên biểu mẫu rà soát các hộ gia đình. Các nhóm đã khảo sát ở 1.446 hộ, trong đó có 850 hộ hội viên phụ nữ theo 8 tiêu chí, kết quả thu nhận thông tin gồm không đói nghèo đạt 77%; không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội chiếm 95%; không bạo lực gia đình 97; không sinh con thứ ba trở lên 89%; không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học 88%; sạch nhà 98%; sạch bếp 100%; sạch ngõ 100%.
Qua khảo sát cho thấy, thời gian qua hội viên phụ nữ và hộ gia đình có đăng ký đủ 8 tiêu chí đạt 65%; có đăng ký nhưng không đủ 8 tiêu chí 6%; không đăng ký nhưng vẫn thực hiện chiếm tỷ lệ 29%.
Cùng với việc thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" tổng số người được khảo sát đều có chung mong muốn trong thời gian tới được tham gia tập huấn nội dung, cách thức thực hiện; các buổi truyền thông, sinh hoạt câu lạc bộ tổ, nhóm về các nội dung liên quan tới cuộc vận động; được tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm; sự tham gia hưởng ứng của các thành viên trong gia đình; nhận được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, Hội Phụ nữ, được vay vốn phát triển kinh tế gia đình, được cung cấp thông tin tài liệu về cuộc vận động.
Sau cuộc khảo sát này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam sẽ có nhiều giải pháp thiết thực để chỉ đạo thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" triển khai kế hoạch trên diện rộng - bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Trung ương Hội, Phó Ban Gia đình và xã hội Hội LHPN Việt Nam cho biết như vậy.
* Hội LHPN Long Hưng: thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"
Thời gian qua, Ban Chấp hành Hội LHPN xã Long Hưng (thị xã Gò Công, Tiền Giang) đã triển khai trong hệ thống Hội cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", đưa vào kế hoạch thực hiện hàng năm, trong đó mỗi tiêu chí đều xây dựng một mô hình thực hiện đã tổ chức lồng ghép trong sinh hoạt các nhóm tín dụng tiết kiệm, tổ phụ nữ không sinh con thứ ba, đặc biệt Hội Phụ nữ xã đã vận động những phụ nữ là đối tượng bị bạo hành hoặc sinh con thứ ba đăng ký thực hiện.
Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ xã phối hợp với các ngành hữu quan vận động trẻ bỏ học đến trường, theo dõi trẻ suy dinh dưỡng, phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ, tuyên truyền cho hội viên kiến thức pháp luật kiến thức chăn nuôi, trồng trọt, con giống, hỗ trợ vốn cho hội viên.
* Hội LHPN phường Tân Long thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng "Gia đình 5 không, 3 sạch"
Cuộc vận động xây dựng "Gia đình 5 không, 3 sạch" do TW Hội LHPN Việt
Trong ngôi nhà nhỏ của gia đình anh, chị Bùi Tấn Ngôn - Mai Cẩm Hường (ngụ tại khu phố Tân Hà), các vật dụng được bài trí gọn gàng, sân nhà được quét dọn sạch sẽ. Hỏi ra mới biết chị đang phấn đấu thực hiện tốt các tiêu chí của cuộc vận động xây dựng "Gia đình 5 không, 3 sạch" do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Long phát động (cuộc vận động gia đình "5 không" gồm: không đói nghèo, không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không có con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học và gia đình "3 sạch" gồm: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ). Chị Mai Cẩm Hường cho biết, thực hiện cuộc vận động này không khó, chỉ cần chú tâm thực hiện những công việc hàng ngày cho gia đình và cộng đồng là có thể thực hiện hiệu quả. Cụ thể, gia đình cùng chung tay làm kinh tế, giáo dục con cái, hoà thuận với nhau, cùng thực hiện tốt việc chăm lo cho mái ấm gia đình. Từ sự quan tâm này, kết quả con của anh chị là cháu Bùi Thị Tường Vi - hiện là học sinh Trường Tiểu học Tân Long trong suốt 5 năm liền đều đạt thành tích tốt trong học tập. Ngoài ra, cháu còn được gia đình tạo điều kiện để phát triển năng khiếu văn - thể - mỹ, qua đó tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2011-2012, cháu đạt huy chương đồng cấp khu vực và 2 huy chương vàng cấp tỉnh về bộ môn thể dục nhịp điệu.
Để cuộc vận động này được thực hiện có hiệu quả, ngay từ năm 2011, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Long đã tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi trong hội viên - phụ nữ của phường. Thông qua các cuộc họp chi, tổ Hội, họp tổ vốn, sinh hoạt câu lạc bộ và các nhóm lồng ghép, Hội đã đẩy mạnh công tác triển khai, tuyên truyền cuộc vận động đến tất cả hội viên bằng những nội dung, hình ảnh trực quan, sinh động; phát các tờ bướm tuyên truyền và hướng dẫn tường tận cho hội viên về mục đích, ý nghĩa và nội dung, các tiêu chí của cuộc vận động "Gia đình 5 không, 3 sạch", trong đó có những tiêu chí vốn rất quen thuộc với mỗi gia đình nhưng điều quan trọng là tuyên truyền để các chị hiểu sâu sắc và thực hiện đúng như: "sạch nhà" là không chỉ giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp mà còn phải gắn với vệ sinh thân thể; "sạch ngõ" gắn với việc giữ gìn vệ sinh môi trường và "sạch bếp" thì gắn với vệ sinh, an toàn thực phẩm.
Qua công tác tuyên truyền vận động, trong năm 2011 có 861 hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện, đạt tỷ lệ 100%. Ngoài ra, còn có 231 chị em ngoài Hội nhận thấy đây là cuộc vận động mang hiệu quả thiết thực nên đã đăng ký tham gia thực hiện các tiêu chí. Từ sự quan tâm thực hiện cuộc vận động, bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực, phần lớn hội viên - phụ nữ đều có ý thức trong quản lý tốt cuộc sống gia đình, xây dựng nề nếp gia đình gương mẫu, quan tâm đến lợi ích chung của xã hội.
Bà Phạm Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Long cho biết, trong năm 2011, qua bình xét có 821 hội viên phụ nữ đạt các tiêu chí của cuộc vận động, đạt tỷ lệ 95,3%; và có 186 chị em phụ nữ ngoài Hội đạt các tiêu chí của cuộc vận động này. Năm 2012, Hội tiếp tục phát động thực hiện cuộc vận động "Gia đình 5 không, 3 sạch" và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ và chị em ngoài Hội.
Với những kết quả trong thực hiện cuộc vận động xây dựng "Gia đình 5 không, 3 sạch" tại phường Tân Long, thành phố Mỹ Tho bước đầu đã tạo sức lan tỏa rộng rãi trong mọi mặt của đời sống của các gia đình chị em hội viên phụ nữ của phường. Trong đó, hiệu quả rõ nét nhất mà cuộc vận động mang lại chính là ý thức của đại bộ phận cán bộ Hội, hội viên và phụ nữ tại phường Tân Long được nâng lên, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của mỗi hộ gia đình.
* Hội phụ nữ Việt Trì thí điểm mô hình “5 không, 3 sạch”
Để cụ thể hóa cuộc vận động “5 không, 3 sạch” do TƯ Hội LHPN Việt Nam phát động, vừa qua, Thành hội phụ nữ Việt Trì (Phú Thọ) đã chọn khu Hợp Phương (phường Minh Phương) và phố Phong Châu (phường Bạch Hạc) làm mô hình điểm.
Như thường lệ, chị Cao Thị Khâm- khu Hợp Phương, phường Minh Phương vẫn đảm nhiệm công việc nội trợ hàng ngày. Công việc thường nhật không khó khăn gì, nhưng nếu không tuân thủ các quy trình đảm bảo VSATTP trong đun nấu, chế biến thức ăn an toàn thì nguy cơ ngộ độc thực phẩm có thể xảy ra. Chị Khâm cho biết: “Là phụ nữ, hàng ngày tôi đều đảm nhiệm công việc bếp núc, chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà, nên khi được tuyên truyền về VSATTP tôi càng có thêm kiến thức để chế biến các bữa ăn cho gia đình đảm bảo dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm”.
Được biết thời gian qua,chị em ở khu phố Hợp Phương được hướng dẫn, tuyên truyền về những nội dung thiết thực của cuộc vận động “5 không, 3 sạch”. Trong đó, “5 không” gồm: Không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học và “3 sạch” là: Sạch nhà, sạch bếp và sạch ngõ. Các chị còn tích cực hưởng ứng ngày “Chủ nhật sạch” như: Vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải góp phần đảm bảo cảnh quan phố, phường luôn sạch đẹp.
Mô hình con đường tự quản của chi hội phụ nữ phố Phong Châu có chiều dài 1,2km2, rộng 3,5m. Đoạn đường cũng được tổ chức gắn biển và lấy ngày thứ 4 và chủ nhật hàng tuần để tổ chức tổng vệ sinh. Các chị em nơi đây còn cắt cử nhau thường xuyên kiểm tra lòng đường, vỉa hè, không để người dân tự ý lấn chiếm xây dựng trái phép, không cho xe quá khổ, quá tải chạy qua.
Để nội dung của cuộc vận động “5 không, 3 sạch” thực sự đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực thì ngoài công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân cũng rất cần có sự quan tâm tạo điều kiện và vào cuộc của chính quyền địa phương. Ông Nguyễn Mạnh Hà – Phó Chủ tịch UBND phường Bạch Hạc cho biết: "Cuộc vận động “5 không, 3 sạch” thực sự có ý nghĩa thiết thực không chỉ đối với phụ nữ mà là toàn thể nhân dân. Chính vì vậy công tác tuyên truyền luôn được cấp ủy, chính quyền coi trọng và chỉ đạo thực hiện vận động nhân dân tham gia hưởng ứng, góp phần thúc đẩy được phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.
Có thể nói, cuộc vận động “5 không, 3 sạch” có ý nghĩa xã hội sâu sắc, góp phần hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, phòng, chống bạo lực gia đình, hạn chế tình trạng sinh con thứ 3 trở lên, tình trạng trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học…Từ hiệu quả hoạt động của 2 mô hình điểm phụ nữ “5 không, 3 sạch”, thời gian tới Thành hội phụ nữ Việt Trì sẽ tiếp tục triển khai nhân rộng ra toàn thành phố.
* Quảng Ngãi: Cụ thể hóa qua các mô hình
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phạm Thị Thu Trang cho biết, cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch" là một trong những cuộc vận động lớn do Trung ương Hội LHPN Việt
Sau hơn 2 năm phát động, cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch" thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo chị em phụ nữ tỉnh ta. Ngay sau khi Hội LHPN tỉnh phát động thực hiện cuộc vận động, hàng nghìn phụ nữ trong tỉnh đăng ký tham gia. Cuộc vận động có ý nghĩa thiết thực này được các cấp hội phụ nữ triển khai thực hiện thông qua việc cụ thể hóa thành các mô hình, câu lạc bộ (CLB) như: CLB gia đình hạnh phúc; CLB phòng chống suy dinh dưỡng; CLB không sinh con thứ 3; CLB phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; CLB phòng chống bạo lực gia đình; CLB "Giáo dục và đời sống"…
Theo số liệu thống kê của Hội LHPN tỉnh, đến nay các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã xây dựng được 67 CLB và 1.298 tổ phụ nữ không sinh con thứ 3; 10 CLB phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, 14 tổ tư vấn HIV/AIDS; 14 CLB phòng chống thiếu máu dinh dưỡng do thiếu sắt; 10 CLB "Giáo dục và đời sống"… Nhiều mô hình mang lại hiệu quả cao, nổi bật là CLB phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội của phụ nữ phường Nguyễn Nghiêm, Quảng Phú (TP Quảng Ngãi) và phụ nữ thị trấn La Hà (Tư Nghĩa)… CLB phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội của các cơ sở hội phụ nữ đã góp phần đáng kể giúp chị em xây dựng gia đình hạnh phúc, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.