Gương phụ nữ làm kinh tế giỏi
Phụ nữ Trường Cửu liên kết sản xuất bánh tráng
Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã Nhơn Lộc (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) đã xuất hiện nhiều mô hình liên kết phát triển sản xuất, đạt hiệu quả tốt, nâng cao thu nhập, trong đó phải kể đến mô hình liên kết sản xuất (LKSX) bánh tráng của Chi hội phụ nữ thôn Trường Cửu.
Chị Nguyễn Thị Bé (47 tuổi), Chi hội trưởng, cho hay: “Mô hình này ra đời từ 8.2013, hoạt động ổn định cho đến nay là nhờ Hội LHPN xã giúp đỡ và UBND xã hỗ trợ về lãi suất phần vốn vay của các tổ chức tín dụng. 20 gia đình do phụ nữ làm chủ hộ tham gia mô hình được vay 25 triệu đồng/hộ tại Quỹ TDND Nhơn Lộc (lãi suất 0%) để đầu tư làm sân phơi, nhà chế biến, mua máy xay bột, đáp ứng yêu cầu sản xuất bánh tráng bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Qua hơn 1 năm tham gia mô hình LKSX bánh tráng, các chị đều nâng cao năng suất, thu nhập khá, giải quyết thêm việc làm cho lao động địa phương”.
Theo chị Nguyễn Thị Vinh Hằng, Chủ tịch Hội LHPN xã Nhơn Lộc, hiện mô hình LKSX bánh tráng chi hội phụ nữ Trường Cửu đang “ăn nên, làm ra”. Bánh làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó (20 hộ sản xuất khoảng 4.000 ràng bánh/tháng, doanh thu 128 triệu đồng), khách hàng chủ yếu là các tỉnh Tây Nguyên. Về lâu dài cần xây dựng thương hiệu “Bánh tráng Trường Cửu” là việc cần được nghĩ đến, để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và có điều kiện đầu tư dây chuyền sản xuất bánh tráng máy, nâng cao năng suất, sản lượng, tạo việc làm và tăng thu nhập cho phụ nữ nhiều hơn.
Phụ nữ H’re làm kinh tế giỏi
Không chịu khuất phục trước khó khăn, nghèo đói, chị Đinh Thị Neng, dân tộc H’re, ở thôn 2, xã An Quang, huyện An Lão, tỉnh Bình Định đã nỗ lực vươn lên từ việc chăn nuôi và trồng rừng kinh tế. Trên diện tích 2 ha đất cằn cỗi, khó trồng hoa màu, vợ chồng chị quyết định trồng 2 ha cây keo; đồng thời mạnh dạn vay 30 triệu đồng vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện mua 2 con bò lai sinh sản về nuôi. Nhờ chăm chỉ, cần cù, cùng với sự hỗ trợ đắc lực của chồng và được tập huấn phương pháp nuôi bò lai, sau 5 năm đàn bò của gia đình chị đã tăng lên 12 con, trong đó có 4 bò cái lai sinh sản trị giá trên 20 triệu đồng/con.
Gia đình chị Neng còn sản xuất 1 ha lúa nước, đủ trang trải lương thực trong gia đình và phụ phẩm phục vụ chăn nuôi. Với thu nhập từ việc bán keo hàng năm nhờ trồng gối đầu mỗi năm, cộng với bán bê lai, gia đình chị có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm; đã xây được nhà ở khang trang và sắm sửa nhiều đồ dùng tiện nghi, có điều kiện chăm lo cho con cái ăn học.
Chị Neng không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn là tấm gương sáng trong phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. 3 năm qua, gia đình chị đã giúp 7 phụ nữ khó khăn trong thôn với tổng số tiền 30 triệu đồng, 1 con bò giống; quyên góp giúp các chị 50kg gạo... Nhiều năm liền, gia đình chị được bình xét là hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện; được Chi hội Phụ nữ bình xét đạt tiêu chuẩn trong phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Đặc biệt mới đây, chị được vinh dự báo cáo thành tích điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi của huyện.
Những phụ nữ điển hình làm kinh tế giỏi ở Thiện Kế
Trong những năm qua, Hội phụ nữ xã Thiện Kế (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) đã đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Từ phong trào trên đã, xuất hiện ngày càng nhiều các điển hình hội viên làm kinh tế giỏi cho thu nhập hàng trăm triệu đồng một năm, được chị em tích cực học tập làm theo.
Là điển hình làm kinh tế trang trại ở thôn Rừng Sằm, năm 2008, được sự giúp đỡ của hội phụ nữ xã, chị Nguyễn Thị Duyên đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng CSXH qua tín chấp của hội phụ nữ để đầu tư xây dựng 300 m2chuồng trại, nuôi 1.500 con vịt đẻ trứng. Đồng thời, nhận thầu 7.000 m2 ruộng của Công ty nông công nghiệp Tam Đảo để cấy lúa lấy lương thực bổ xung cho chăn nuôi. Với 3 mẫu ruộng trũng chỉ cấy được một vụ chị chuyển sang làm ao thả cá, tận dụng nguồn rơm rạ từ làm ruộng chị mua thêm hai nái bò sinh sản về nuôi. Ngay trong năm đầu tiên gia đình chị đã thu lãi trên 80 triệu đồng. Có được nguồn vốn ban đầu, chị tiếp tục đầu tư vào chăn nuôi vịt, nuôi thả cá và đầu tư thêm mua máy phay đất, máy cày và máy vò lúa để làm dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp của bà con trong và ngoài thôn. Do sản lượng trứng của trang trại ngày càng nhiều, trong khi bán qua thương lái lại không được ổn định và thường xuyên bị ép gia, nên chị bàn với chồng quyết định đầu tư xe tải nhỏ, trực tiếp giao hàng đến các bếp ăn tập thể ở khu công nghiệp Khai Quang (Vĩnh Yên), các bếp ăn của trường học và đổ buôn cho các đại lý trong và ngoài huyện. Nhờ chịu thương chịu khó, đến nay gia đình chị đã có nguồn thu nhập ổn định hơn 200 triệu đồng một năm, giải quyết việc làm thường xuyên cho 3-5 lao động với mức thu nhập ổn định 2,5-3,5 triệu đồng/người/tháng. Chị tâm sự: Có được những thành quả như ngày hôm nay, một phần lớn là may mắn được các chị em trong hội thường xuyên động viên, giúp đỡ về mọi mặt, tạo điều kiện cho gia đình được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế . Vì vậy khi mô hình của gia đình tôi có chị em trong chi hội đến học hỏi tôi đã không ngại chia xẻ kinh nghiệm và tạo điều kiện giúp đỡ về kiến thức cũng như giúp chị em có hoàn cảnh khó khăn trong xóm vay vốn không tính lãi, đứng ra lấy cám cho các chị cùng chăn nuôi giúp chị em phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo.
Đến thăm mô hình nuôi gà đẻ trứng của chị Nguyễn Thị Thanh Hải, thôn Tam Hà, chúng tôi không hỏi ngỡ ngàng về quy mô chuồng trại của gia đình chị. Trên diện tích 4 ha, chị đầu tư 4 dãy chuồng nuôi, mỗi dãy chuồng rộng 720m2được thiết kế hoàn toàn khép kín, bao gồm hệ thống làm mát bằng quạt thông gió, hệ thống sưởi ấm bằng điện, đảm bảo thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông…chi phí cho mỗi dãy chuồng từ 300-350 triệu đồng. Hiện nay, chị đang nuôi khoảng 1 vạn gà đẻ trứng, cho số lượng từ 6-7 nghìn trứng/ngày, với mức giá thu mua tại chuồng hiện nay từ 1.600 – 1.800 đồng/quả, trừ chi phí mỗi năm gia đình chị thu nhập từ 150 – 200 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 3-4 lao động với mức thu nhập ổn định 3,5-4,5 triệu đồng/người/tháng. Chia sẻ bí quyết thành công chị cho biết: Trước đây, gia đình có nuôi gà công nghiệp lông trắng nhưng do giá cả bấp bênh nên hiệu quả kinh tế không cao. Sau khi tham gia các lớp tập huấn về chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi do hội phụ nữ xã tổ chức và được chị em trong hội động viên, giúp đỡ về vốn, kỹ thuật chăn nuôi nên vợ chồng tôi quyết định chuyển sang nuôi gà đẻ trứng. Ban đầu do chưa có kỹ thuật nên chất lượng, số lượng trứng không đạt yêu cầu, giá trứng thấp nên mấy năm liền thua lỗ, nhờ có chị em trong hội luôn sát cánh động viên, giúp đỡ tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi do hội tín chấp nên dần dần sản xuất của gia đình được vực dậy, đến nay cũng cho thu nhập khá.
Ngoài các gia đình chị Duyên, chị Hải, từ trong phong trào giúp đỡ nhau phát triển kinh tế của Hội phụ nữ xã Thiện Kế, còn rất nhiều chị em khác vươn lên khá giàu với mức thu nhập hàng trăm triệu đồng một năm, như: Gia đình chị Nguyễn Thị Chiên, thôn Quảng Thiện, kinh doanh vật liệu xây dựng, dịch vụ vận tải; gia đình chị Nguyễn Thị Mai, thôn Tam Hà, chăn nuôi gà thịt, gà đẻ trứng, cung cấp con giống; gia đình Chị Nguyễn Thị Loan, thôn Phục Khải, kinh doanh dịch vụ vận tải…Là một người gắn bó với chị em từ những ngay đầu của phong trào, chị Nguyễn Thị Thành Liên, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Thiện Kế tâm sự: Hội phụ nữ xã Thiện Kế hiện nay có tổng số 1.075 hội viên ,sinh hoạt ở 18 chi hội, trong đó số hội viên làm chủ gia đình là gần 20%. Với đặc thù của địa phương là dành phần lớn đất canh tác cho chính sách phát triển các khu công nghiệp của tỉnh, trong đó có 2 thôn là Gò Cao và Đồng Nhạn dành 100% diện tích đất canh tác, do vậy, số chị em phụ nữ thiếu việc làm ổn định là tương đối cao. Để giúp chị em phát triển kinh tế tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho gia đình, hội đã phối hợp với các cấp, các ngành mở các lớp tập huấn, lớp học nghề, cho thăm quan các mô hình phát triển kinh tế trong huyện và tỉnh để chị em có những định hướng phát triển kinh tế phù hợp với bản thân và gia đình. Đồng thời, chủ động giúp chị em tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính xách xã hội, Ngân hàng Đông á, quỹ TYM, triển khai xây dựng nguồn quỹ tiết kiệm tại chị hội và vận động chị em đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế. Đến nay, tổng nguồn vốn do hội quản lý để giúp chị em phát triển kinh tế đã lên đến gần 2 tỷ đồng. Trong thời gian tới, hội sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình để duy trì và khai thác tốt các nguồn vốn vay ưu đãi giúp chị em xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình, góp phần hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
