Bắt cóc trẻ em bán sang Trung Quốc: Lo ngại những đường dây ngầm.
130 triệu đồng 1 đứa trẻ
Nguồn tin từ báo chí Trung Quốc cho hay, tất cả 8 bé vừa được giải cứu đều trong tình trạng sức khỏe suy nhược nghiêm trọng, trong đó 5 trường hợp khá nguy cấp gồm 4 bé bị viêm phổi, một bé bị não úng thủy. Đặc biệt, trong số này có 1 bé còn chưa bong cuống rốn, ước chừng mới chào đời được 10 ngày.
Việc triệt phá các vụ án buôn người này được xúc tiến từ 2010 và hàng trăm đối tượng đã bị theo dõi, trong đó có hàng chục người Việt Nam, với 2 chuyên án khác nhau. Chuyên án thứ nhất mang ký hiệu “2011.6.8”, được tiến hành vào ngày 15/7, lực lượng cảnh sát 2 tỉnh Quảng Tây và Quảng Đông đã huy động khoảng 300 người vây bắt 1 nhóm 39 người, trong đó có 8 người Việt Nam đang giữ 8 trẻ em Việt Nam. Hầu hết các trẻ đều bị tiêm thuốc mê, khi giải cứu vẫn đang còn ngủ. 1 nữ cảnh sát tham gia chuyên án cho biết, những đứa trẻ này được bọn tội phạm duy trì sự sống bằng các loại sữa nghèo dinh dưỡng. Cảnh sát Trung Quốc xác định đây là đường dây buôn bán trẻ em xuyên biên giới Việt
Vụ án thứ 2 diễn ra vào ngày 20/7. Cảnh sát thuộc 14 tỉnh và khu tự trị (Quảng Tây, Quảng Đông, Hồ Bắc, An Huy, Phúc Kiến, Vân Nam, Sơn Đông…) đã bắt giữ 330 người, giải cứu 81 trẻ sơ sinh bị bắt cóc và chuẩn bị bán đi nơi khác. Hiện vẫn chưa có thông tin về quốc tịch của những đứa trẻ được giải cứu trong vụ án này.
Theo lời khai ban đầu của những tên tội phạm buôn người vừa bị bắt, giá mỗi bé trai khoảng 40.000 nhân dân tệ (khoảng 130 triệu đồng). Trong số 8 tội phạm người Việt
Lo ngại có cơ sở
Theo phân tích của một số học giả Trung Quốc, nguyên nhân sâu xa của nạn buôn người xuất phát từ chính sách 1 con áp dụng ở vùng đô thị quốc gia đông dân nhất thế giới này. Những hộ gia đình thành thị chỉ được có 1 con, trong khi gia đình nông thôn được có thêm con thứ 2 nếu sinh con đầu lòng là con gái. Do vậy, nhiều trẻ em gái bị bán khi những người đang cố gắng có con thừa tự.
Thật ra, không phải đến bây giờ nạn bắt cóc trẻ em bán sang Trung Quốc mới trở nên nóng bỏng. Tuy nhiên, số vụ việc tương tự bị đưa ra ánh sáng chưa nhiều, khiến dư luận lo ngại hiện vẫn còn nhiều đường dây bắt cóc, buôn bán trẻ em qua biên giới đang tồn tại và âm thầm hoạt động trong lãnh thổ Việt
Gần đây, tại nhiều địa phương rộ lên tin đồn về các trường hợp trẻ em bị kẻ xấu dụ dỗ cho ăn bánh rồi bắt cóc. Vào giữa tháng 6 vừa qua, cháu Hoàng Thanh Hoa, gần 3 tuổi con gái anh Hoàng Văn Mơn và chị Lại Thị Thanh Huyền, trú tại thôn Diêm Bắc II, phường Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới, Quảng Bình, bị mất tích đến giờ vẫn chưa tìm thấy.
Buôn bán trẻ em đang là vấn đề gây bức xúc ở Trung Quốc, đặc biệt là tại khu vực phía Nam, tiếp giáp với biên giới Việt Nam, bất chấp các nỗ lực của Chính phủ trấn áp vấn nạn này. Trong một xã hội trọng người thừa kế nam, các bé trai thường là mục tiêu của bọn buôn người. Ngoài ra, các gia đình cũng có thể mua phụ nữ và trẻ em về làm người giúp việc nhà hoặc lao động bổ sung. Có nhiều trường hợp trẻ em bị bắt cóc được cứu khỏi các mỏ than và lò gạch.
Theo cơ quan chức năng phía Trung Quốc, trong thời gian thẩm tra xét xử vụ án, trước khi kiểm tra AND xác nhận bố mẹ đẻ của các cháu, trẻ sơ sinh được tìm thấy đều sẽ được đưa về nơi chăm sóc của Bộ Dân chính Trung Quốc và Viện Phúc lợi xã hội địa phương.