Báo động nạn buôn người ở Campuchia
Ngày càng có nhiều vụ trong đó phụ nữ giữ vai trò chủ đạo trong tìm kiếm, tuyển chọn và đẩy các nạn nhân vào tình trạng bị bóc lột tình dục (77% số ca được khảo sát). Mặt khác, tình trạng trẻ em bị bắt cóc phục vụ mại dâm trở nên nhức nhối hơn.
Theo báo cáo này, trong năm 2010 phần lớn nạn nhân trẻ em nằm trong độ tuổi 13 - 17 (trong khi khảo sát năm 2007 cho thấy, mức tuổi trung bình từ 18 - 23).
Dữ liệu về bóc lột tình dục đã phác họa hình ảnh nạn nhân: phụ nữ trung bình 20 tuổi, 53,8% số này bán dâm nhằm mục tiêu thoát cảnh nghèo khó; 30% phải bán thân để trả nợ. Họ chủ yếu làm việc trong các nhà chứa, các quán karaoke và trung tâm massage.
Phần lớn không biết chữ và xuất thân từ vùng nông thôn, do vậy càng bị bóc lột nặng hơn.
Điều đáng nói là trong số các vụ việc được thông báo, chỉ có rất ít chủ các cơ sở bóc lột bị truy tố. Các nạn nhân cũng ít có cơ hội bảo vệ bản thân bởi 80% số này không thể tìm đến sự trợ giúp của pháp luật.