Đẩy mạnh phòng, chống mua bán người, đặc biệt là trên không gian mạng
Các đại biểu cùng phát động "Chung tay phòng, chống mua bán người" Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết, năm 2026 đánh dấu tròn 10 năm Việt Nam thực hiện "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người". Tuy nhiên, tình hình tội phạm mua bán người đang có nhiều diễn biến phức tạp khi các tội phạm mua bán người đang lợi dụng không gian mạng để hoạt động.
Chủ đề của Liên hợp quốc năm nay là "Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo" đã phản ánh đúng thực trạng những chiếc bẫy "việc nhẹ, lương cao", cùng những hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, biến không gian mạng thành môi trường cưỡng bức lao động và bóc lột kiểu mới. Thực tế này đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với công tác phòng, chống mua bán người.
Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại Lễ phát động "Chung tay phòng, chống mua bán người" năm 2026
Trước tình hình đó, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định Lễ phát động phòng, chống mua bán người hôm nay là lời hứa danh dự và trách nhiệm. Mỗi cơ quan, mỗi gia đình và mỗi người dân hãy trở thành một "lá chắn vững chắc", chủ động trang bị kiến thức bảo vệ chính mình và người thân. Khi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đồng lòng sẽ tạo nên sức mạnh to lớn để ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm mua bán người.
Từ trái qua, hàng đầu: Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cùng các đại biểu tham dự Lễ phát động
Trong khuôn khổ buổi Lễ, hoạt động vẽ tranh với chủ đề phòng, chống mua bán người dành cho thiếu nhi được tổ chức, tạo không gian để các em bày tỏ suy nghĩ, truyền tải mong ước về một thế giới an toàn, nơi trẻ em được bảo vệ và phát triển trong yêu thương.
Vừa hoàn thành bức tranh của mình, em Triệu Minh (8 tuổi) hồn nhiên nói: "Con mong rằng các bạn nhỏ lúc nào cũng được an toàn, được đi học, vui chơi và được bảo vệ...".
Góc nhìn về những cạm bẫy "việc nhẹ, lương cao" qua các bức tranh của thiếu nhi
Cũng tại Lễ phát động, Bộ Công an, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên phối hợp với địa phương tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật về phòng, chống mua bán người; vai trò của hệ thống thông tin cơ sở trong phòng ngừa tội phạm mua bán người; vai trò của cán bộ làm công tác Đoàn, Hội, Tổng phụ trách Đội và đoàn viên, thanh niên phòng ngừa tội phạm mua bán người trong cộng đồng và tại gia đình, trong hỗ trợ sinh kế, giúp người dân ổn định cuộc sống, đẩy lùi nguy cơ phát sinh tội phạm mua bán người từ cơ sở...
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa phát động ra quân
Kết thúc Lễ phát động, các lực lượng đã ra quân hưởng ứng, nhằm lan toả thông điệp, tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức trong cộng đồng, hướng tới xây dựng môi trường an toàn, không để tội phạm mua bán người có cơ hội lợi dụng, hoạt động.
Lực lượng công an diễu hành trên các tuyến phố
| Từ ngày 28 đến 30/7/2026, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức một số hoạt động tại tỉnh Khánh Hòa về triển khai hoạt động phòng, chống mua bán người năm 2026; thu thập cơ sở thực tiễn phục vụ hoạt động phản biện xã hội đối với các nội dung sửa đổi của Luật Bình đẳng giới. Các hoạt động gồm: Diễn đàn truyền thông nhận diện và cảnh giác trước bẫy lừa đảo ngày 28/7; Hội nghị tham vấn, phản biện xã hội đối với nội dung sửa đổi Luật Bình đẳng giới trong Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động Chữ thập đỏ ngày 29/7; Lễ phát động "Chung tay phòng, chống mua bán người" ngày 30/7. |
