Đại hội đại biểu phụ nữ Bộ Công an lần thứ X, nhiệm kỳ 2025 - 2030: Nâng cao chất lượng phong trào phụ nữ Công an Nhân dân

17/12/2025
Sáng 17/12, Đại hội đại biểu phụ nữ Bộ Công an lần thứ X, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã long trọng diễn ra phiên trọng thể tại Hà Nội. Đại hội vinh dự đón tiếp Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến và Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự, chỉ đạo Đại hội.
Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến (Áo dài hồng); Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và các đại biểu dự Đại hội

Tham dự chương trình còn có sự góp mặt của. nguyên lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng cục xây dựng lực lượng CAND, Tổng cục Chính trị CAND; đại diện lãnh đạo Vụ Công tác thanh niên và Bình đẳng giới - Bộ Nội vụ; Vụ Đoàn thể nhân dân, Ban Tuyên giáo và Dân vận TW; Ban Công tác Phụ nữ, TW Hội LHPN Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ban Phụ nữ Quân đội, Ban Thường vụ Hội LHPN TP. Hà Nội; đại diện lãnh đạo Ban Thanh niên, Ban Công đoàn CAND; đại diện các đơn vị chức năng thuộc X03 và Trưởng ban Phụ nữ Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc TW cùng 250 hội viên tiêu biểu đại diện cho hơn 23 nghìn hội viên phụ nữ Bộ Công an về dự Đại hội.

Các đại biểu tham dự chương trình

Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là ngày hội lớn của phụ nữ lực lượng Công an Nhân dân (CAND).

Phát biểu khai mạc Đại hội, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng X03, Trưởng Ban Phụ nữ Công an nhân dân cho biết, Đại hội đại biểu phụ nữ Bộ Công an lần thứ X được tổ chức trong bối cảnh đất nước và lực lượng Công an nhân dân bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen; yêu cầu bảo đảm an ninh con người, an ninh phi truyền thống, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng cao. Phong trào thi đua “Ba nhất” do Bộ Công an phát động tiếp tục là động lực quan trọng để phụ nữ CAND phát huy trách nhiệm, bản lĩnh, đổi mới phương pháp công tác, nâng cao chất lượng tham mưu và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Qua đó, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2021 - 2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV và thông qua Nghị quyết Đại hội. Với phương châm hành động “Đoàn kết - Bản lĩnh - Trí tuệ - Nhân văn - Sáng tạo”, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu tin tưởng Đại hội sẽ phát huy trí tuệ, trách nhiệm, dân chủ, góp phần xây dựng tổ chức Hội Phụ nữ Bộ Công an ngày càng vững mạnh, hoạt động thực chất, hiệu quả; khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ CAND trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của lực lượng và phong trào phụ nữ trong giai đoạn tới.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ gợi mở 5 nội dung tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định phụ nữ CAND đã cùng với phụ nữ cả nước và bạn bè quốc tế có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần quan trọng vào việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gìn giữ hòa bình LHQ, bình đẳng giới, quyền phụ nữ và trẻ em.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chúc mừng Đại hội

Các cấp Hội phụ nữ trong CAND đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện khá tốt mô hình tổ chức Hội phù hợp với mô hình tổ chức mới trong CAND, không bị đứt gẫy, ngắt quãng hoặc ngừng trệ; đồng thời thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhất là đối với các phong trào do cấp ủy, chính quyền và tổ chức Hội cấp trên phát động, trong đó có Phong trào “Phụ nữ Công an bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm vì ANTQ, vì hạnh phúc gia đình” được triển khai với quy mô khá là bài bản và lan tỏa gắn kết với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương được cụ thể hóa thành kết quả đo lường thông qua 558 công trình, mô hình, phần việc thiết thực, hiệu quả.

Công tác ASXH được triển khai hoạt động rất tích cực, hiệu quả thiết thực và lan tỏa; Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ, nuôi dưỡng được hơn 1.800 cháu mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" được duy trì, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thắt chặt tình quân dân và ngoại giao biên giới; tham gia tổ chức nhiều Hội thảo quốc tế về nâng cao năng lực và tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong thực thi pháp luật, bình đẳng giới, bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em…

Các cấp Hội phụ nữ trong CAND đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện khá tốt mô hình tổ chức Hội phù hợp với mô hình tổ chức mới trong CAND, không bị đứt gẫy, ngắt quãng hoặc ngừng trệ

Thượng tướng ghi nhận những cống hiến, đóng góp của các tổ chức Hội và hội viên Hội phụ nữ các cấp trong CAND về những thành tích, thành tựu trong nhiệm kỳ qua, đã được, Đảng, Nhà nước, TW Hội LHPN Việt Nam và Bộ Công an dành tặng nhiều phần thưởng cao quý. Ghi nhận những thành tích, thành tựu trong nhiệm kỳ qua, Ban Phụ nữ Công an Nhân dân đã được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì năm 2023. Hằng năm liên tục được TW Hội LHPN Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc. Nhiều cá nhân được nhận Huân, Huy chương, giải thưởng "Phụ nữ Việt Nam tiêu biểu" (5 hội viên), "Phụ nữ Công an tiêu biểu" (80 hội viên), cùng với hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng khác.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ bày tỏ chia sẻ với phụ nữ CAND về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động và cơ bản đồng tình về phương hướng, quan điểm, mục tiêu, nhất là đối với 08 nhóm chỉ tiêu cụ thể, 05 nhiệm vụ trọng tâm trong Báo cáo chính trị đã đề cập tới. Qua đó, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ đã gợi mở 5 nội dung để phụ nữ CAND nghiên cứu, thảo luận và quyết định tại Đại hội.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng bức trướng và hoa chúc mừng Đại hội

Thượng tướng nhấn mạnh việc tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của phụ nữ trong gia đình và xã hội, khẳng định những giá trị truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam cần được trân trọng, phát huy gắn với bình đẳng, bản lĩnh, trí tuệ và nhân văn. Đối với phụ nữ CAND, Thượng tướng yêu cầu các cấp Hội và hội viên tiếp tục phát huy thành tích, khắc phục hạn chế, thể hiện quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, bám sát các chủ trương, chính sách, phương châm mới của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và TW Hội.

Bên cạnh đó, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ yêu cầu công tác Hội và phong trào phụ nữ CAND phải đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua “Ba Nhất” và tinh thần “Năm Dám”. Ông đặc biệt nhấn mạnh vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; chăm lo phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; duy trì các chương trình an sinh xã hội mang ý nghĩa nhân văn; đồng thời đẩy mạnh đổi mới, chuyển đổi số, nâng cao năng lực hội nhập, khoa học - công nghệ cho phụ nữ CAND. Cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương cần quan tâm tạo điều kiện thuận lợi, chú trọng quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ nữ, phát huy đội ngũ nữ trí thức, qua đó xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và tạo điều kiện để phụ nữ CAND hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị gắn với giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ yêu cầu công tác Hội và phong trào phụ nữ CAND phải đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua “Ba Nhất” và tinh thần “Năm Dám”

Đẩy mạnh chuyển đổi số, an sinh xã hội và bình đẳng giới trong các cấp Hội Phụ nữ trong CAND

Phát biểu tại Đại hội, Uỷ viên BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận đóng góp của nữ chiến sĩ Công an; đồng thời nhấn mạnh lực lượng CAND đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Những chiến công và kết quả to lớn đó chắc chắn có đóng góp tích cực của lực lượng hội viên phụ nữ Bộ Công an. Đội ngũ cán bộ nữ ngày càng phát triển và tham gia trên tất cả các lĩnh vực.

Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đánh giá cao kết quả phong trào phụ nữ và công tác Hội của Phụ nữ Bộ Công an. Nhiệm kỳ qua, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới nhưng các cấp Hội đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thích ứng nhanh với mô hình tổ chức bộ máy mới, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhiệm vụ công tác Hội gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Để hoạt động nhiệm kỳ tới hiệu quả, đạt được các mục tiêu cụ thể Đại hội đề ra, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Đại hội tập trung nghiên cứu, cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về lực lượng CAND phải tiên phong trong 3 nhất: "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất".

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến tặng hoa và bức tranh chúc mừng Đại hội

Phụ nữ Bộ Công an ngày càng khẳng định rõ vai trò, vị thế trên các lĩnh vực công tác, đặc biệt là trong triển khai các chương trình, dự án lớn của Bộ, nổi bật là Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp căn cước công dân gắn chíp, hội nhập quốc tế, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và tham mưu thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cũng ghi nhận sự sáng tạo của Ban Phụ nữ CAND khi cụ thể hóa phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới" thành phong trào "Phụ nữ Công an bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm vì An ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc gia đình". Trong công tác an sinh xã hội, Chương trình "Mẹ đỡ đầu" triển khai sâu rộng, Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" hoạt động có hiệu quả, đi vào thực chất. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy kịp thời, phù hợp với mô hình tổ chức mới của Bộ Công an.

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới cần đổi mới quyết liệt nội dung và phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu, bám sát nhu cầu thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của Ngành, gắn với việc giải quyết khâu yếu, việc khó trong công tác chuyên môn

Trong công tác Hội, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới cần đổi mới quyết liệt nội dung và phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu, bám sát nhu cầu thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của Ngành, gắn với việc giải quyết khâu yếu, việc khó trong công tác chuyên môn. Cùng với đó, công tác giáo dục nữ chiến sĩ CAND trung thành với Tổ quốc, với nhân dân cần được chú trọng; tiên phong trong phong trào "Bình dân học vụ số" và triển khai "Câu lạc bộ Phụ nữ số" để hỗ trợ hội viên nâng cao năng lực số, kỹ năng ngoại ngữ. 

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cũng yêu cầu triển khai sâu rộng Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch và 3 an"; tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em, nhất là thực hiện hiệu quả Chương trình "Mẹ đỡ đầu". Công tác vận động bình đẳng giới cần được đặt lên vị trí trọng tâm, coi là nhiệm vụ then chốt. 

Tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em, nhất là thực hiện hiệu quả Chương trình "Mẹ đỡ đầu"

Bên cạnh đó, Ban Công tác phụ nữ Công an nhân dân phải tích cực chủ động đề xuất, tham mưu lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật của Ngành, tích cực phát hiện, giới thiệu cán bộ phụ nữ ưu tú vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý; đặc biệt cần coi công tác xây dựng tổ chức là nền tảng cốt lõi gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số nội bộ và nhân rộng các mô hình "Cơ sở Hội số", "Chi Hội số", "Gia đình số".

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến tin tưởng và kỳ vọng Ban phụ nữ Công an Nhân dân nhiệm kỳ mới sẽ lãnh đạo, nâng cao chất lượng phong trào phụ nữ và hoạt động Hội trong lực lượng công an nhân dân lên một tầm cao mới; tiếp tục đóng góp trực tiếp, hiệu quả, góp phần hiện thực hoá các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đảng bộ Bộ Công an đã đề ra.

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến tin tưởng và kỳ vọng Ban phụ nữ Công an Nhân dân nhiệm kỳ mới sẽ lãnh đạo, nâng cao chất lượng phong trào phụ nữ và hoạt động Hội trong lực lượng công an nhân dân lên một tầm cao mới

Tại Đai hội, phần tham luận cũng đã tập trung đi sâu vào các vấn đề như: phát huy vai trò của tổ chức Hội và hội viên trong công tác phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là tội phạm mạng nhằm vào phụ nữ và trẻ em; kết quả triển khai Câu lạc bộ Tiếng Anh online và giải pháp thúc đẩy mô hình câu lạc bộ ngoại ngữ; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua; giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả công tác Hội…

Sau khi nghe trình bày dự thảo Nghị quyết, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ Bộ Công an nhiệm kỳ 2025 - 2030.

100% đại biểu đã biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ Bộ Công an nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội đã công bố quyết định chỉ định Ban Phụ nữ Công an nhân dân và Ủy ban kiểm tra Hội Phụ nữ Bộ Công an, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng X03, Trưởng Ban Phụ nữ Công an Nhân dân được chỉ định là Trưởng Ban Phụ nữ Công an Nhân dân nhiệm kỳ 2025 - 2030; các đồng chí: Thượng tá Đào Thị Thu Huyền, Thượng tá Nguyễn Thị Quế, Thượng tá Trần Thanh Hương Lan được chỉ định là Phó Trưởng ban Ban Phụ nữ Công an Nhân dân.

Đại hội cũng đã công bố kết quả bầu Đoàn đại biểu Phụ nữ Bộ Công an gồm 08 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. 

Ban Phụ nữ Công an Nhân dân nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội

Phát biểu bế mạc, Đồng chí Thiếu tướng Ngô Hoài Thu khẳng định Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ Công an. Đồng chí kêu gọi các cấp Hội, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai quyết liệt phong trào thi đua “Ba nhất” , phát huy truyền thống “đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, nhân văn, sáng tạo” để xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Minh Trang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video