Tổng Bí thư: Chừng nào dân còn kêu ca tức là chính quyền hoạt động chưa hiệu quả

24/09/2025
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống cho nhân dân. Đất nước có tăng trưởng, phát triển, cuộc sống người dân phải được nâng cao. Làm sao mỗi người đi làm có thể nuôi được một người.
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

"Đừng để chưa tăng lương đã tăng giá"

Chiều 23/9, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đại biểu Quốc hội tổ số 1 đã tiếp xúc cử tri 11 phường ở Hà Nội (gồm: Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Hai Bài Trưng, Vĩnh Tuy và Bạch Mai) trước kỳ họp Quốc hội thứ 10.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, cử tri Phạm Xuân Mai (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) nêu vấn đề: "Cứ giá vàng trên thị trường lên là ảnh hưởng đến mớ rau, con cá ngoài chợ, làm ảnh hưởng đời sống người dân".

Từ đó, ông kiến nghị có giải pháp kìm chế tăng giá vàng và kiềm chế giá bất động sản để người lao động có cơ hội an cư lạc nghiệp; tăng cường giám sát của Quốc hội liên quan đến công tác quản lý thị trường, chống hàng lậu - hàng giả; tăng cường giám sát liên quan đến công tác quản lý thị trường vàng.

Cử tri Mai cũng nêu thực tế khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, khối lượng công việc của cấp xã/phường rất lớn vì tiếp nhận cả khối lượng công việc của cấp phường và cấp quận trước đây, trong khi đó số lượng phòng ban chuyên môn giảm nhiều. Vì thế, đề nghị Trung ương có đề án, nghiên cứu cụ thể nhu cầu công tác của các cơ quan hành chính địa phương và khảo sát thực tiễn để xây dựng mô hình vận hành phù hợp.

Tổng Bí thư: Chừng nào dân còn kêu ca tức là chính quyền hoạt động chưa hiệu quả- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 1. Ảnh: Viết Thành

Tổng Bí thư Tô Lâm cho hay, Trung ương đang đề nghị Chính phủ quản lý kinh tế, giá cả "đừng để chưa tăng lương đã tăng giá" dẫn tới đời sống thực tế người dân không đạt yêu cầu.

Trả lời cử tri về chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng xác định biên chế, vị trí việc làm rất quan trọng để thực hiện tiền lương theo Nghị quyết 27 của Trung ương. Hiện Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan hoàn thiện đề án vị trí việc làm trong quý IV/2025 làm cơ sở xác định biên chế các cơ quan trong hệ thống chính trị, thực hiện đầy đủ nội dung của cải cách tiền lương.

Với người lao động trong doanh nghiệp, tiền lương là thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động, dựa trên nguyên tắc cung - cầu và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng để làm căn cứ thấp nhất cho việc thỏa thuận và trả lương.

"Lương phải từ vị trí việc làm mới tính toán được, không cào bằng. Lương giáo viên, bác sĩ, lực lượng vũ trang, cán bộ khoa học... được ưu tiên. Tất cả việc đó phải được tính toán và đang có lộ trình", Tổng Bí thư nói.

Cùng với cải cách lương nhà nước, Trung ương cũng tính toán lương của người lao động làm việc khu vực FDI, doanh nghiệp kinh tế tư nhân. Lương cán bộ đã tăng, lương công nhân phải tăng tỷ lệ tương ứng, người đi làm, người hưu trí phải đáp ứng mức sống chung, tất cả tính toán hợp lý và hài hòa.

"Mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống cho nhân dân. Đất nước có tăng trưởng, phát triển, cuộc sống người dân phải được nâng cao. Làm sao mỗi người đi làm có thể nuôi được một người", Tổng Bí thư nói.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư cũng cho biết cần tính toán lại lương hưu cho phù hợp. Vừa qua, ông gợi ý xây dựng viện dưỡng lão bán trú. Nhưng nếu lương hưu 6 triệu đồng mà viện dưỡng lão thu 10 triệu đồng thì có mở ra người già cũng không vào được. Do đó phải có giải pháp và Trung ương đã bàn đến việc này.

Phấn đấu đi làm thủ tục chỉ cần mang một chiếc điện thoại

Về giải quyết thủ tục hành chính, lãnh đạo Đảng yêu cầu tiếp tục cải cách mạnh mẽ hơn nữa do trước đây quá nặng về thủ tục hành chính.

"Trước đây, tư duy quản lý nhưng giờ phải kiến tạo, phục vụ, chính quyền chủ động nắm vấn đề của dân để giải quyết thay vì bị động ngồi chờ dân mang giấy tờ đến xin xác nhận", Tổng Bí thư quán triệt.

Nêu vấn đề bất cập khi thực hiện một thủ tục hành chính vẫn cần nộp rất nhiều giấy tờ liên quan, Tổng Bí thư nhấn mạnh mục tiêu phấn đấu trong túi không cần giấy tờ gì, đi làm thủ tục chỉ cần mang theo một chiếc điện thoại vì trong đó có ứng dụng tích hợp tất cả giấy tờ cần thiết của công dân.

Liên quan đến việc nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, Tổng Bí thư đánh giá bộ máy hoạt động đã đi vào ổn định và từng bước hiệu quả nhưng vẫn cần tiếp tục hoàn thiện, nhất là ở cấp phường, xã. "Mọi chủ trương, chính sách của Đảng phải được cấp cơ sở giải quyết. Phường phải giải quyết cho dân, không được yêu cầu dân đến chỗ này chỗ kia", Tổng Bí thư yêu cầu. Theo Tổng Bí thư, chừng nào dân còn kêu ca tức là chính quyền hoạt động chưa hiệu quả.

Tổng Bí thư Tô Lâm:

Cử tri 11 phường của Hà Nội dự buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1. Ảnh: Viết Thành

"Không coi Nhà nước là chỗ trú chân an toàn"

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng khuyến khích quan điểm "không coi Nhà nước là chỗ trú chân an toàn". Thay vào đó, khi không làm trong Nhà nước, có thể cống hiến cho tư nhân hoặc tự kinh doanh nhằm tạo ra của cải vật chất.

"Trước đây chính sách có vào không có ra, cứ vào Nhà nước là ở đến khi nghỉ hưu nhưng giờ phải tính lại cho hợp lý. Bác sĩ làm việc ở bệnh viện tư cũng không có gì xấu, cũng là khám bệnh, điều trị, chăm sóc sức khỏe nhân dân", Tổng Bí thư dẫn chứng.

Yêu cầu giảm áp lực thi cử

Về việc nâng cao chất lượng giáo dục, Tổng Bí thư nhấn mạnh quan điểm phải phổ cập giáo dục THPT, giảm bớt các kỳ thi. "Thi gì mà nhiều thế! Thi nhiều rất tốn kém, áp lực và vất vả cho cả phụ huynh, học sinh, thầy cô giáo", Tổng Bí thư nhắc lại yêu cầu phải giảm áp lực thi cử, khuyến khích phong trào thi đua học tập.

Tiếp đó, theo Tổng Bí thư, phải tiếp tục cải cách giáo dục. Từ miễn giảm học phí tiến đến nuôi các cháu đi học để đảm bảo bình đẳng, rồi miễn phí sách giáo khoa với định hướng một bộ sách dùng ổn định và lâu dài.

Báo PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video