Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Ninh Bình

10/06/2026
- Phụ nữ Ninh Bình tự tin tỏa sáng, lan tỏa giá trị văn hóa và khởi nghiệp sáng tạo
- Khảo sát, đánh giá phong trào “Bình dân học vụ số” trong các cấp Hội
- Tinh hoa ẩm thực hội tụ, lan toả bản sắc miền di sản
TUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đào Thị Hoà trao Giải A cho đội có thành tích xuất sắc trong Chương trình giao lưu "Vũ điệu khỏe đẹp - Phụ nữ Ninh Bình tự tin tỏa sáng".

- Phụ nữ Ninh Bình tự tin tỏa sáng, lan tỏa giá trị văn hóa và khởi nghiệp sáng tạo

Tối 24/5, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Chương trình giao lưu văn hóa - văn nghệ năm 2026 với chủ đề “Vũ điệu khỏe đẹp - Phụ nữ Ninh Bình tự tin tỏa sáng” và Hội chợ “Phụ nữ Ninh Bình khởi nghiệp sáng tạo - Không dùng tiền mặt”. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tuần du lịch Ninh Bình năm 2026 với chủ đề “Ninh Bình - Hành trình di sản qua các thời đại”, đồng thời chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, hướng tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu khai mạc chương trình, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đào Thị Hòa nhấn mạnh, những năm qua, phong trào văn hóa, văn nghệ, dân vũ thể thao trong cán bộ, hội viên phụ nữ phát triển mạnh mẽ, trở thành không gian sinh hoạt văn hóa lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường sự gắn kết cộng đồng và xây dựng hình ảnh người phụ nữ Ninh Bình tự tin, năng động, sáng tạo, thanh lịch, thân thiện. Bà khẳng định, chương trình giao lưu văn hóa - văn nghệ và hội chợ khởi nghiệp không chỉ tạo sân chơi bổ ích cho hội viên phụ nữ mà còn góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người Ninh Bình; lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống; thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế cộng đồng và chuyển đổi số trong tiêu dùng.

Tham gia chương trình có 14 tiết mục đến từ các cụm thi đua và các đơn vị trực thuộc. Các tiết mục múa, dân vũ đặc sắc được dàn dựng công phu, sáng tạo, với các chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước; tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam và truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc.

Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức đã trao 1 giải A cho Hội LHPN xã Rạng Đông với tiết mục múa “Biển quê hương”; 2 giải B cho CLB Zumba xã Hải Hưng và Hội LHPN phường Tam Chúc; 3 giải C cho Hội LHPN xã Chất Bình, CLB Trống hội xã Giao Hòa và CLB Cúc Họa Mi phường Hoa Lư. Các giải Khuyến khích được trao cho những đơn vị còn lại tham gia chương trình. Các tiết mục tham gia không chỉ thể hiện sự đầu tư công phu, sáng tạo mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, tự tin, khỏe đẹp của phụ nữ Ninh Bình trong thời kỳ mới.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm tại Hội chợ “Phụ nữ Ninh Bình, khởi nghiệp sáng tạo - Không dùng tiền mặt”

 

Trong khuôn khổ chương trình, Hội chợ “Phụ nữ Ninh Bình khởi nghiệp sáng tạo - Không dùng tiền mặt” cũng đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, trải nghiệm. Hội chợ quy tụ 20 gian hàng giới thiệu nhiều sản phẩm OCOP, đặc sản truyền thống địa phương, sản phẩm sạch và sản phẩm sáng tạo do phụ nữ khởi nghiệp sản xuất với mẫu mã đẹp, chất lượng đảm bảo, nguồn gốc rõ ràng. Nhiều sản phẩm tiêu biểu thu hút sự quan tâm của người dân và du khách như: sữa hữu cơ Mục Đồng Organic, đông trùng hạ thảo Minh Đức, yến sào Huân Hòa, phở gạo xưa Khánh Linh, trà thảo mộc, trà hoa vàng, nước mắm truyền thống, cá kho làng Vũ Đại… cùng nhiều sản phẩm thủ công, sản phẩm du lịch trải nghiệm đặc trưng của địa phương.

Không chỉ tạo không gian quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP và sản phẩm phụ nữ khởi nghiệp, hội chợ còn mang đến cho người dân và du khách nhiều trải nghiệm mua sắm hiện đại, tiện ích. Tại các gian hàng, du khách được trực tiếp tham quan, dùng thử sản phẩm, tìm hiểu quy trình sản xuất, nguồn gốc xuất xứ cũng như câu chuyện khởi nghiệp của nhiều phụ nữ địa phương. Hình thức thanh toán không dùng tiền mặt thông qua quét mã QR, chuyển khoản điện tử được triển khai đồng bộ tại tất cả các gian hàng đã tạo sự thuận tiện, nhanh chóng, góp phần mang đến trải nghiệm tiêu dùng văn minh, hiện đại cho người dân và du khách.

Nhiều du khách bày tỏ ấn tượng trước không gian hội chợ được bài trí đẹp mắt, các sản phẩm phong phú, mang đậm bản sắc vùng đất Cố đô. Chị Trần Ngọc Bích, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: “Tôi rất thích không khí tại hội chợ, vừa sôi động vừa gần gũi. Các sản phẩm đều có nguồn gốc rõ ràng, mẫu mã đẹp, đặc biệt việc thanh toán bằng quét mã QR rất tiện lợi. Qua chương trình, tôi hiểu thêm về những sản phẩm đặc trưng và sự sáng tạo của phụ nữ Ninh Bình”.

Tham gia hội chợ với gian hàng sản phẩm tỏi đen và trà thảo mộc, chị Nguyễn Thị Huyên, chủ cơ sở sản xuất tỏi đen Linh An chia sẻ, các hoạt động xúc tiến thương mại do Hội LHPN tỉnh tổ chức đã tạo cơ hội để các cơ sở sản xuất do phụ nữ làm chủ quảng bá sản phẩm, kết nối khách hàng và học hỏi kinh nghiệm phát triển thị trường. Qua các hội chợ, nhiều sản phẩm OCOP, sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ địa phương ngày càng được người tiêu dùng biết đến, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ và Hội chợ “Phụ nữ Ninh Bình khởi nghiệp sáng tạo - Không dùng tiền mặt” đã tạo nên không gian giao lưu sôi nổi, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tự tin, sáng tạo của cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh. Thông qua các tiết mục nghệ thuật đặc sắc cùng hoạt động quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm, chương trình không chỉ góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng mà còn quảng bá hiệu quả hình ảnh quê hương, con người Ninh Bình giàu truyền thống, thân thiện và mến khách. Đồng thời, đây cũng là dịp để các cấp Hội phụ nữ tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng phụ nữ trong phát triển kinh tế, chuyển đổi số, xây dựng đời sống văn hóa và góp phần thúc đẩy du lịch địa phương phát triển bền vững.

- Khảo sát, đánh giá phong trào “Bình dân học vụ số” trong các cấp Hội

Sáng 25/5, đoàn khảo sát của Tổ công tác triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh đã có buổi làm việc với Hội LHPN tỉnh nhằm đánh giá kết quả triển khai phong trào trong các cấp Hội thời gian qua, đồng thời định hướng các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Thời gian qua, việc triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” trong các cấp Hội LHPN toàn tỉnh được gắn với thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời gắn với phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Ninh Bình thời đại mới”. Trên cơ sở đó, các cấp Hội đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, lựa chọn nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn, đưa phong trào đi vào thực chất.

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Công tác tuyên truyền, quán triệt về chuyển đổi số được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Nội dung tuyên truyền tập trung vào vai trò, ý nghĩa, lợi ích của chuyển đổi số trong đời sống, lao động sản xuất, kinh doanh, học tập, tham gia hoạt động xã hội và công tác Hội. Từ năm 2025 đến nay, các cấp Hội đã tổ chức gần 5.000 hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phong trào “Bình dân học vụ số”, vai trò và lợi ích của chuyển đổi số trong công tác Hội và đời sống xã hội cho gần 600.000 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Cùng với hình thức tuyên truyền trực tiếp, các cấp Hội đã đa dạng hóa phương thức tuyên truyền trên nền tảng số, khai thác hiệu quả hệ thống kênh truyền thông của Hội. Hiện toàn tỉnh có 130 trang fanpage và trên 4.700 nhóm, câu lạc bộ trên Zalo đang hoạt động để tập hợp, quản lý hội viên. Trang thông tin điện tử và fanpage của Hội LHPN tỉnh thường xuyên được nâng cấp, đổi mới cả về nội dung và hình thức; số lượng tin, bài ngày càng tăng, chất lượng được nâng cao. Fanpage của Hội hiện có khoảng 19.000 người theo dõi; trang web của Hội ghi nhận hơn 17,8 triệu lượt quan tâm, theo dõi.

Đáng chú ý, 100% Hội phụ nữ cơ sở đã thực hiện tuyên truyền, báo cáo hoạt động Hội qua Zalo, Facebook. Các cấp Hội cũng đã xây dựng hơn 500 video ngắn, infographic, bản tin… để tuyên truyền các nội dung hoạt động Hội, góp phần đổi mới phương thức truyền thông, đưa thông tin đến hội viên, phụ nữ nhanh hơn, sinh động hơn và phù hợp hơn với xu thế tiếp nhận thông tin hiện nay.

Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi số trong khởi nghiệp, kinh doanh, tiêu dùng và thanh toán không dùng tiền mặt. Tiêu biểu như diễn đàn “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, vững tin bước vào kỷ nguyên mới”; phiên chợ “Không dùng tiền mặt” với hơn 80 gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, sản phẩm phụ nữ khởi nghiệp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm triển khai phong trào tại cơ sở. Đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phong trào trong thời gian tới.

Các thành viên Tổ công tác đánh giá cao kết quả đạt được của các cấp Hội, đồng thời giải trình, hướng dẫn cụ thể đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền; chia sẻ thêm các phương thức triển khai để phát huy hiệu quả phong trào, nhất là trong việc nhân rộng mô hình, nâng cao chất lượng hoạt động trên môi trường số.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị nghiêm túc của Hội LHPN tỉnh, đặc biệt là hệ thống tài liệu với minh chứng, số liệu rõ ràng; có kết nối trực tuyến với các địa phương để phản ánh sinh động kết quả triển khai từ cơ sở. Ông cũng biểu dương các cấp Hội đã chủ động triển khai từ sớm phong trào “Bình dân học vụ số” trong bối cảnh ổn định tổ chức bộ máy, khối lượng công việc sau hợp nhất lớn nhưng vẫn quyết tâm, sáng tạo trong tổ chức thực hiện.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng số cho hội viên, phụ nữ và các tầng lớp nhân dân. Trong công tác tư tưởng, cần đặc biệt coi trọng không gian mạng, xem đây là mặt trận quan trọng của công tác tuyên truyền trong giai đoạn hiện nay. Các cấp Hội cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức tuyên truyền trên môi trường số; thường xuyên cập nhật thông tin mới, chính thống; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có cách làm hay, hiệu quả.

Ông Nguyễn Đức Toàn cũng nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; tiếp tục phát huy hiệu quả các mô hình đã có, đồng thời nghiên cứu nhân rộng các mô hình mới phù hợp với thực tiễn. Việc xây dựng mô hình cần có mục tiêu rõ ràng, địa chỉ cụ thể, xác định số lượng người tham gia, hiệu quả mang lại và khả năng duy trì lâu dài. Khi lựa chọn đầu tư mô hình, cần có trọng tâm, trọng điểm, từ đó tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng. Những kết quả đạt được là nền tảng quan trọng để tổ chức Hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực số cho phụ nữ, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số của tỉnh trong thời gian tới.

- Tinh hoa ẩm thực hội tụ, lan toả bản sắc miền di sản

Hưởng ứng Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2026 với chủ đề “Ninh Bình - Hành trình kết nối di sản qua các thời đại”, ngày 26/5, tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham (phường Nam Hoa Lư), Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Hội thi “Tinh hoa ẩm thực - Kết nối miền di sản” năm 2026.

Hội thi là hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh, quảng bá và bảo tồn các giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống; đồng thời tạo sân chơi giao lưu, học hỏi cho cán bộ, hội viên phụ nữ các địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Ninh Bình tới du khách trong và ngoài nước.

Đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các đại biểu tham quan gian hàng

Phát biểu khai mạc Hội thi, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đào Thị Hòa nhấn mạnh: Ẩm thực không chỉ là nghệ thuật chế biến, thưởng thức món ăn mà còn phản ánh chiều sâu lịch sử, văn hóa và đời sống của mỗi vùng quê. Qua bàn tay khéo léo, đảm đang của người phụ nữ, những món ăn truyền thống đã trở thành “ký ức văn hóa”, góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc và kết nối các thế hệ”.

Hội thi năm nay quy tụ 12 đội tuyển đến từ 6 cụm thi đua với gần 40 món ăn đặc trưng vùng miền cùng nhiều sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương được trưng bày, giới thiệu tới du khách. Các đội tham gia các phần thi gồm chế biến món ăn, trình bày nghệ thuật ẩm thực và thuyết minh giới thiệu sản phẩm.

Nhiều đội thi có sự đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức; khéo léo lồng ghép những câu chuyện văn hóa, lịch sử quê hương vào phần thuyết minh, tạo chiều sâu cho từng món ăn. Không chỉ chú trọng hương vị, các đội còn quan tâm đến yếu tố dinh dưỡng, tính thẩm mỹ và thông điệp gìn giữ văn hóa truyền thống. Những món ăn dân dã, quen thuộc được sáng tạo trong cách trình bày, thể hiện sự tinh tế, đảm đang và sáng tạo của phụ nữ Ninh Bình.

Không gian hội thi trở nên rộn ràng với sự tham quan, trải nghiệm của đông đảo người dân và du khách. Nhiều du khách bày tỏ ấn tượng trước sự phong phú của các món ăn truyền thống cũng như sự chuyên nghiệp, khéo léo của các đội thi. Thông qua từng món ăn, du khách có thêm cơ hội tìm hiểu về văn hóa, con người và những nét đặc sắc của vùng đất Cố đô.

Bên cạnh phần thi ẩm thực, khu vực trưng bày và giao thương sản phẩm OCOP cũng thu hút đông đảo khách tham quan với nhiều sản phẩm đặc trưng, qua đó góp phần quảng bá sản phẩm địa phương, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp và kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 5 giải Nhì và 6 giải Ba cho các đội tham gia. Trong đó, giải Nhất thuộc về Đội số 7 - Cụm thi đua số 4; 5 giải Nhì được trao cho các đội số 9, 6, 12, 10, 5; 6 giải Ba thuộc về các đội số 1, 2, 3, 4, 8 và 11. Các phần thi không chỉ thể hiện tài năng, sự sáng tạo của hội viên phụ nữ mà còn lan tỏa niềm tự hào về văn hóa truyền thống, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm giữ gìn bản sắc dân tộc.

Hoa Quỳnh; Hoa Quỳnh; Hội LHPN tỉnh Ninh Bình

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video