Phát động Cuộc thi Tiểu phẩm truyền thông "Phụ nữ với phòng, chống tác hại của thuốc lá" năm 2026

13/07/2026
Hướng tới xây dựng môi trường sống không khói thuốc, phát huy vai trò của phụ nữ trong công tác truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá, Cuộc thi Tiểu phẩm truyền thông "Phụ nữ với phòng, chống tác hại của thuốc lá" năm 2026, vừa được Hội LHPN Việt Nam phát động. Đây là sân chơi sáng tạo, lan tỏa những thông điệp tích cực về lối sống lành mạnh, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và thực hiện hiệu quả Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương thông tin về thể lệ Cuộc thi Tiểu phẩm truyền thông "Phụ nữ với phòng, chống tác hại của thuốc lá" năm 2026

Cuộc thi Tiểu phẩm truyền thông "Phụ nữ với phòng, chống tác hại của thuốc lá" năm 2026 do Trung ương Hội LHPN Việt Nam chỉ đạo, Báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức nhằm nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân về những tác hại của thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cũng như những nguy cơ từ hút thuốc lá thụ động. 

Thông qua hình thức tiểu phẩm truyền thông gần gũi, sinh động, Ban Tổ chức mong muốn nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của mỗi cá nhân, mỗi gia đình trong việc xây dựng môi trường sống, làm việc và cộng đồng không khói thuốc.

Phát động Cuộc thi Tiểu phẩm truyền thông "Phụ nữ với phòng, chống tác hại của thuốc lá" năm 2026 - Ảnh 1.

Cuộc thi Tiểu phẩm truyền thông "Phụ nữ với phòng, chống tác hại của thuốc lá" năm 2026 vừa được phát động 

Lan tỏa thông điệp vì một cộng đồng không khói thuốc

Bên cạnh mục tiêu truyền thông, cuộc thi còn tạo sân chơi nghệ thuật lành mạnh, khuyến khích sự sáng tạo của cán bộ, hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng các sản phẩm truyền thông hấp dẫn, giàu cảm xúc, dễ tiếp cận với nhiều đối tượng. Đây cũng là dịp ghi nhận, tôn vinh những sáng kiến, cách làm hiệu quả trong công tác truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là vai trò nòng cốt của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Đối tượng tham gia cuộc thi là cán bộ, hội viên (bao gồm cả hội viên danh dự), phụ nữ và nam giới. Các đội thi tham gia theo đơn vị Hội LHPN các tỉnh, thành phố; các đơn vị do Hội LHPN cấp tỉnh lựa chọn; Ban Phụ nữ Công an nhân dân và Ban Phụ nữ Quân đội.

Theo thể lệ, mỗi Hội LHPN tỉnh, thành phố gửi tối thiểu 2 video dự thi; Hội Phụ nữ Công an nhân dân và Ban Phụ nữ Quân đội mỗi đơn vị gửi tối thiểu 6 video. Mỗi đội chỉ được gửi 1 video dự thi và trong mỗi tiểu phẩm phải có ít nhất 6 nhân vật tham gia.

Các tác phẩm dự thi là những tiểu phẩm truyền thông phản ánh chủ đề phòng, chống tác hại của thuốc lá với nội dung và hình thức thể hiện phong phú, sáng tạo, truyền tải rõ nét thông điệp về xây dựng môi trường không khói thuốc. Tác phẩm không được vi phạm các quy định của pháp luật, không trái thuần phong mỹ tục, đồng thời bảo đảm tính giáo dục, tính nghệ thuật và sức lan tỏa trong cộng đồng.

Ban Tổ chức khuyến khích các đội thi lồng ghép các ca khúc hoặc lời bài hát về phòng, chống tác hại của thuốc lá do đơn vị tự sáng tác hoặc biên soạn; sử dụng sáng tạo trang phục, đạo cụ, biểu ngữ, khẩu hiệu, hashtag truyền thông nhằm tăng tính hấp dẫn và hiệu quả tuyên truyền của tiểu phẩm.

Các đại biểu tham dự Lễ phát động Cuộc thi

Về yêu cầu kỹ thuật, video dự thi phải được ghi hình rõ nét, âm thanh tốt, không rung, giật; định dạng MP4, chất lượng hình ảnh từ HD 720p đến 1080p, tỷ lệ khung hình 16:9. Các đội thi đồng thời phải gửi phiếu đăng ký và bản cam kết theo mẫu của Ban Tổ chức, chịu trách nhiệm về bản quyền cũng như nội dung của tác phẩm dự thi.

Nhiều giải thưởng hấp dẫn

Cuộc thi được tổ chức qua hai vòng.

Ở vòng sơ khảo, Ban Giám khảo sẽ lựa chọn 30 tiểu phẩm có chất lượng tốt nhất vào vòng chung khảo. Các tác phẩm này sẽ được đăng tải trên Báo Phụ nữ Việt Nam điện tử và Fanpage Báo Phụ nữ Việt Nam để hội viên, phụ nữ và người dân theo dõi, chia sẻ, tương tác. Hiệu quả lan tỏa trên không gian mạng sau khi loại bỏ các tương tác không hợp lệ sẽ là một trong những căn cứ để tính điểm, góp phần đánh giá kết quả ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động của các cấp Hội.

Từ kết quả chấm điểm, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 20 tác phẩm xuất sắc nhất để trao các giải thưởng tại vòng chung khảo.

Thang điểm chấm thi được xây dựng trên tổng điểm 100, tập trung vào các tiêu chí như: nội dung đúng chủ đề, tính giáo dục, tính nghệ thuật, sự sáng tạo, trang phục phù hợp, chất lượng hình ảnh, âm thanh, hình thức thể hiện và hiệu ứng truyền thông. Đặc biệt, các tác phẩm mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền, có thông điệp sáng tạo, dễ nhớ và có khả năng triển khai rộng rãi trong cộng đồng sẽ được đánh giá cao.

Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất trị giá 16 triệu đồng; 3 giải Nhì, mỗi giải 13 triệu đồng; 6 giải Ba, mỗi giải 10 triệu đồng; 7 giải Khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng. Ngoài ra còn có Giải Sáng tạo, Giải Tiểu phẩm được nhiều người bình chọn nhất và Giải Phong cách, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng. Các đội đoạt giải đều được nhận Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

Phát động Cuộc thi Tiểu phẩm truyền thông "Phụ nữ với phòng, chống tác hại của thuốc lá" năm 2026 - Ảnh 4.

Phát động Cuộc thi Tiểu phẩm truyền thông "Phụ nữ với phòng, chống tác hại của thuốc lá" năm 2026 - Ảnh 5.

Một số tiết mục biểu diễn tại chương trình

Hồ sơ dự thi được tiếp nhận đến hết ngày 30/8/2026 bằng hình thức gửi USB hoặc gửi video qua thư điện tử theo hướng dẫn của Ban Tổ chức. Sau khi tiếp nhận, Ban Tổ chức sẽ xác nhận để các đơn vị yên tâm theo dõi quá trình chấm thi.

Lễ tổng kết và trao giải dự kiến được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10/2026 nhân dịp kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Với hình thức thể hiện gần gũi, sáng tạo, cuộc thi không chỉ là sân chơi nghệ thuật dành cho cán bộ, hội viên phụ nữ mà còn là hoạt động truyền thông có ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa thông điệp "nói không với thuốc lá", xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng khỏe mạnh và môi trường sống không khói thuốc. Đồng thời, đây cũng là dịp để các cấp Hội phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên và người dân chung tay bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và xã hội vì một tương lai phát triển bền vững.

Hồ sơ dự thi:

Hồ sơ dự thi gửi về Ban tổ chức trước ngày 30/8/2026 theo một trong các cách sau:

+ Các tiểu phẩm dự thi có thể ghi vào USB gửi về địa chỉ: Nguyễn Thị Quế; điện thoại: 0989.618729, Báo Phụ nữ Việt Nam số 47 phố Hàng Chuối, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội (bì thư ghi: Bài thi PCTH thuốc lá - Tên đội, tỉnh/thành Hội - Hội Phụ nữ Công an, Ban Phụ nữ Quân đội); địa chỉ, số điện thoại, email liên hệ.

+ Gửi video bài thi về địa chỉ email: nguyenquebc52@gmail.com; chủ đề ghi: "Bài thi PCTH thuốc lá - Tên tỉnh, thành Hội; Hội Phụ nữ Công an, Ban Phụ nữ Quân đội".

Nội dung email gửi bài thi bao gồm:

* Tên đội thi

* Tên tiểu phẩm truyền thông về PCTH của thuốc lá năm 2026 số 1.

* Tên tiểu phẩm truyền thông về PCTH của thuốc lá năm 2026 số 2.

* Tên tiểu phẩm truyền thông về PCTH của thuốc lá năm 2026 số 3....

* Số điện thoại liên lạc của cán bộ phụ trách để Ban Tổ chức/Ban Giám khảo liên hệ trong trường hợp cần xử lý kĩ thuật hoặc cần thêm thông tin về bài thi/đội thi.

Ban tổ chức sẽ thông báo khi nhận được hồ sơ dự thi.

Phát động Cuộc thi Tiểu phẩm truyền thông "Phụ nữ với phòng, chống tác hại của thuốc lá" năm 2026 - Ảnh 8.

Các đội tham gia dự thi vui lòng quét mã QR chứa Thể lệ Cuộc thi và các văn bản liên quan trên, để biết thêm thông tin chi tiết.

Báo PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video