Hà Nội phát động "Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số"
Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến (thứ 2 từ trái sang) cùng các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025 Tham dự chương trình có các đại biểu: bà Ngô Diệu Linh, Phó Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới, Bộ Nội vụ; ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội; bà Lê Kim Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị trong thành phố.
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ
Phát biểu tại chương trình, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội, khẳng định, bình đẳng giới là mục tiêu xuyên suốt và là động lực quan trọng cho phát triển bền vững. Thực hiện hướng dẫn của Bộ Nội vụ, kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội, lễ phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025 được UBND thành phố tổ chức với chủ đề: "Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số".
Tháng hành động là dịp để toàn xã hội nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động tích cực, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong công tác đảm bảo quyền, sự an toàn và cơ hội phát triển bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em gái, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.
Những năm qua, công tác bình đẳng giới tại Hà Nội đạt nhiều kết quả quan trọng. Tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đạt 14,7%, tỷ lệ nữ tham gia cấp xã đạt trên 29%. Trong giai đoạn 2020-2025, thành phố tạo việc làm mới cho hơn 950 nghìn người, trong đó lao động nữ chiếm hơn 50%; Trên 280 nghìn lao động nữ được hỗ trợ vay vốn để tạo việc làm. Các chỉ số về giáo dục, y tế, chăm sóc bà mẹ và trẻ em đều đạt và vượt mục tiêu.
Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội, kêu gọi: "Mỗi gia đình và người dân Thủ đô hãy trở thành tuyên truyền viên tích cực, lên tiếng khi thấy bạo lực"
"Đặc biệt, 100% nạn nhân bạo lực giới được tiếp cận ít nhất 1 dịch vụ hỗ trợ cơ bản. Nhiều mô hình hiệu quả được duy trì như "Địa chỉ tin cậy", đường dây tư vấn hỗ trợ, các câu lạc bộ phụ nữ phòng ngừa bạo lực gia đình" - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh.
Bên cạnh những thành tựu, kỷ nguyên số cũng đặt ra nhiều thách thức mới đối với phụ nữ và trẻ em gái: quấy rối trực tuyến, tấn công hình ảnh riêng tư, lan truyền thông tin độc hại, lừa đảo qua mạng, cưỡng bức hoặc đe dọa bằng nội dung số. Đây đều là những hình thức bạo lực giới nguy hiểm, tinh vi và có thể để lại hậu quả lâu dài.
Trong bối cảnh đó, chủ đề năm nay nhấn mạnh yêu cầu nâng cao kỹ năng số an toàn cho phụ nữ và trẻ em; đồng thời xây dựng môi trường mạng lành mạnh, văn minh, không định kiến giới, không bạo lực.
Các đại biểu tham dự chương trình
Để triển khai Tháng hành động năm 2025 thực chất, hiệu quả và phù hợp với đặc điểm của Thủ đô, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội đề nghị các sở ban ngành thành phố tăng cường truyền thông về bình đẳng giới trên nền tảng số, tổ chức các hoạt động tập huấn kỹ năng số an toàn, chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi bạo lực, quấy rối, xâm hại trên không gian mạng.
Ông Dương Đức Tuấn cũng đề nghị UBND các xã, phường triển khai đồng bộ các mô hình hỗ trợ nạn nhân, rà soát, cập nhật các "Địa chỉ tin cậy" tại cộng đồng, kịp thời can thiệp và giải quyết các vụ việc bạo lực giới, lồng ghép truyền thông bình đẳng giới vào hoạt động của địa phương; các tổ chức chính trị xã hội phát huy vai trò nòng cốt trong vận động xã hội, tăng cường giáo dục kỹ năng số, kỹ năng bảo vệ, xây dựng cộng đồng an toàn, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có nguy cơ bị bạo lực.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn kêu gọi: "Mỗi gia đình và người dân Thủ đô hãy trở thành tuyên truyền viên tích cực, lên tiếng khi thấy bạo lực; không chia sẻ nội dung độc hại, tôn trọng và bảo vệ quyền, sự an toàn của phụ nữ và trẻ em trong cả đời sống thực và trên không gian mạng, chung tay hành động vì một môi trường số an toàn, văn minh, vì một xã hội bình đẳng, nhân ái và phát triển bền vững, vì sự an toàn, hạnh phúc và cơ hội phát triển của mọi phụ nữ và trẻ em gái".
