Công ước Hà Nội: Trụ cột quan trọng bảo vệ con người trong thế giới số

25/10/2025
Chiều 25/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã gặp gỡ báo chí tại sự kiện Lễ mở ký Công ước LHQ về tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tới dự họp báo về Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng - Ảnh: Nhật Bắc

Tại cuộc gặp gỡ báo chí, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, sự kiện Lễ mở ký Công ước Hà Nội đã thể hiện sự ủng hộ của LHQ và các nước với Việt Nam. "Việc 65 nước đã ký Công ước Hà Nội thể hiện vai trò, vị trí, tầm ảnh hưởng của Việt Nam, gửi gắm tin tưởng của LHQ và các nước với Việt Nam", Thủ tướng nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, sau 50 năm hợp tác với LHQ, Việt Nam có thêm cơ hội để hội nhập quốc tế, cơ hội để dân tộc hóa văn minh thế giới, học hỏi, tham khảo những thành tựu tiên tiến, kinh nghiệm phát triển của thế giới để từ đó vận dụng vào Việt Nam. Sự ổn định và phát triển của Việt Nam những năm qua có vai trò quan trọng của quan hệ hợp tác với LHQ.

Về những dấu ấn của Việt Nam, Thủ tướng cho rằng, Việt Nam đã nghiêm túc thực hiện những công việc chung, tích cực đóng góp vào các hoạt động của LHQ một cách hiệu quả, nhất là trong xử lý các vấn đề nổi lên, góp phần xây dựng thể chế để bảo vệ hòa bình, hợp tác và phát triển ở trên thế giới. Việc tham gia LHQ cũng là một động lực thúc đẩy Việt Nam vươn lên mạnh mẽ, bởi truyền thống của người Việt Nam là càng áp lực lại càng nỗ lực.

Công ước Hà Nội: Trụ cột quan trọng bảo vệ con người trong thế giới số- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres gặp gỡ báo chí tại sự kiện Lễ mở ký Công ước LHQ về tội phạm mạng (Công ước Hà Nội)

Tại cuộc họp báo, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của lễ mở ký Công ước Hà Nội trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương đang đối mặt nhiều thách thức trên phạm vi thế giới.

Theo Thủ tướng, chống tội phạm mạng là vấn đề không của riêng một quốc gia nào, riêng người nào mà có tính toàn dân, toàn diện, toàn cầu, vì vậy phải đề cao chủ nghĩa đa phương, kêu gọi đoàn kết quốc tế. "Không có quốc gia nào an toàn nếu các quốc khác mất an toàn về an ninh mạng", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh và cho rằng, tội phạm mạng tác động rất xấu không chỉ tới kinh tế, vật chất, mà còn cả tới tâm lý, tinh thần người dân, đời sống văn hóa.

Cho biết Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn tốt, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, vì hòa bình, hợp tác, ổn định và phát triển, Thủ tướng trân trọng cảm ơn Liên Hợp Quốc đã tin tưởng trao cho Việt Nam vinh dự và trách nhiệm thực hiện sứ mệnh tổ chức Lễ mở ký Công ước về chống tội phạm mạng.

Về phần mình, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đánh giá đây là thời khắc lịch sử và càng có ý nghĩa khi diễn ra ở Việt Nam - một trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ và ngày càng trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng điện tử trên thế giới, một đất nước rất hứa hẹn về tiềm năng số nhưng cũng đi kèm các thách thức.

Ông nhấn mạnh, Công ước sẽ là một trụ cột quan trọng để bảo vệ con người trong thế giới số, thiết lập lại công lý số trong những năm tới. Đây cũng không chỉ là một công cụ pháp lý mà còn là lời hứa rằng mọi quốc gia, mọi tổ chức sẽ được bảo vệ trước tội phạm mạng, mang lại giải pháp đối với những vấn đề phức tạp nhất.

Tổng Thư ký LHQ cho rằng, các quốc gia cần phê chuẩn Công ước và đưa ra các cơ chế thực thi càng sớm càng tốt.

Cho biết LHQ sẽ hỗ trợ các hoạt động này, Tổng Thư ký một lần nữa cảm ơn Việt Nam vì hoạt động chủ trì sự kiện, cũng như vai trò tiên phong trên các diễn đàn quốc tế. "Công ước này sẽ bảo vệ tất cả chúng ta", ông nói.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video