Chắp cánh khát vọng làm kinh tế, bảo vệ môi trường và kiến tạo phát triển tương lai của phụ nữ Việt

25/03/2026
Vừa qua, tại Hội nghị Đánh giá thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Hội LHPN Việt Nam và Unilever Việt Nam giai đoạn 2022 - 2025 diễn ra chiều 23/3, bức tranh toàn cảnh về nỗ lực vươn lên của phụ nữ khắp mọi miền đất nước đã được phác họa rõ nét. Điểm nhấn xúc động và truyền cảm hứng nhất tại hội nghị chính là những câu chuyện thực tế từ các điển hình tiêu biểu - những người đã biến khó khăn thành động lực để khởi nghiệp và kiến tạo giá trị xanh cho cộng đồng.
Chị Phạm Thị Diệu Liên, chủ dự án "Tranh vẽ trên lá sen khô" đến từ An Giang chia sẻ tại chương trình

Từ những chặng đường gian khó đến giải thưởng khởi nghiệp từ lá sen quê hương

Mở đầu phần chia sẻ là câu chuyện đầy cảm xúc của chị Phạm Thị Diệu Liên, chủ dự án "Tranh vẽ trên lá sen khô" đến từ An Giang. Sinh ra trong một gia đình thuần nông gắn bó với sản xuất lúa - một lĩnh vực nhiều bấp bênh do phụ thuộc vào thời tiết và thị trường. Trước những khó khăn đó, gia đình chị đã chuyển hướng sang trồng sen từ năm 2017, tạo nền tảng cho những ý tưởng mới sau này.

Đến năm 2023, sau giai đoạn dịch bệnh Covid-19 với nhiều biến động kinh tế, chị Liên bắt đầu khởi nghiệp với sản phẩm tranh vẽ trên lá sen khô. Dù sen không phải là đặc sản quê nhà An Giang nhưng chị đã sáng tạo để nâng tầm những chiếc lá giản dị thành các tác phẩm nghệ thuật, góp phần tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Việt.

Đây cũng là thời điểm chị đối mặt với nhiều thử thách lớn trong cuộc sống: vừa hoàn thành luận văn cao học, vừa chăm lo gia đình khi cha bị tai biến nặng. Tuy nhiên, chính những biến cố đó lại trở thành động lực để chị kiên trì theo đuổi đam mê, phát triển sản phẩm và khẳng định bản thân. Ý chí ấy được hun đúc từ chính tuổi thơ nhiều gian khó: những năm tháng đi học trong điều kiện thiếu điện, thiếu nước sạch, phải lội nước và đạp xe hơn 7km mỗi ngày đến trường. Những trải nghiệm đó đã hình thành ở chị tinh thần bền bỉ, không ngại khó khăn và luôn nỗ lực từng bước để hiện thực hóa ước mơ.

Bước ngoặt lớn đến với chị khi tham gia lớp tập huấn thuộc chương trình "Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế". Tại đây, chị được trang bị những kiến thức thiết thực về cách định giá sản phẩm, tư duy bán hàng và quảng bá trên nền tảng số. Sự hỗ trợ kịp thời từ Hội LHPN Việt Nam và Unilever Việt Nam đã giúp chị hiện thực hóa ý tưởng của mình.

Tại hội nghị, dự án "Tranh vẽ trên lá sen khô" của chị Phạm Thị Diệu Liên đã tự hào được vinh danh là một trong 30 dự án xuất sắc nhất toàn quốc thuộc chương trình “Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế” năm 2025.

Biến rác thải thành "nguồn lực yêu thương"

Không chỉ dừng lại ở phát triển kinh tế cá nhân, sự đồng hành của Hội LHPN Việt Nam và Unilever Việt Nam còn lan tỏa mạnh mẽ trong công tác bảo vệ môi trường. Chia sẻ tại hội nghị, bà Trần Thị Thu Thủy, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn An Phú, xã Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đã mang đến những kinh nghiệm thực tiễn quý báu.

Bà Trần Thị Thu Thủy, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn An Phú, xã Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

Xuất phát từ đặc thù địa phương có 17 dân tộc anh em cùng sinh sống, đa dạng về phong tục, tập quán và điều kiện sống, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và xử lý rác thải gặp nhiều khó khăn. Trước thực tế đó, Hội LHPN xã xác định cần đổi mới cách làm, phát huy nội lực và tạo động lực để hội viên tham gia một cách tự giác, thường xuyên, bền vững.

Một trong những giải pháp nổi bật là lồng ghép việc triển khai mô hình thu gom, phân loại rác với các phong trào, CVĐ như “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Chống rác thải nhựa”, “Ngày Chủ nhật xanh”, đồng thời giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi hội, tổ phụ nữ gắn với trách nhiệm của cán bộ Hội. Cách làm này giúp nội dung triển khai trở nên thống nhất, dễ nhớ, dễ thực hiện và lan tỏa rộng khắp.

Công tác tuyên truyền cũng được đổi mới mạnh mẽ với nhiều hình thức phong phú, kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, sử dụng hình ảnh, video sinh động, đồng thời chú trọng phương pháp “cầm tay chỉ việc”. Nhờ đó, nhận thức của hội viên không chỉ dừng ở việc “biết” mà đã chuyển thành “làm” và duy trì thường xuyên, góp phần thay đổi rõ rệt hành vi trong bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, Hội đặc biệt chú trọng tạo động lực tham gia bằng việc gắn hoạt động môi trường với lợi ích thiết thực. Các mô hình như “Ngôi nhà phân loại rác”, “Thu gom phế liệu gây quỹ” được triển khai hiệu quả, biến rác thải thành nguồn lực hỗ trợ phụ nữ nghèo, trẻ em mồ côi, thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Từ một mô hình điểm ban đầu do TW Hội hỗ trợ, sau 6 tháng đã nhân rộng lên 6 mô hình, thu được hơn 30 triệu đồng để phục vụ công tác an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, Hội phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, tổ chức các phong trào thi đua giữa các chi hội, kịp thời biểu dương các mô hình hiệu quả, từ đó tạo khí thế sôi nổi và duy trì phong trào thường xuyên. Việc cụ thể hóa cách thức thực hiện cũng được chú trọng theo hướng đơn giản, dễ áp dụng, phù hợp với điều kiện nông thôn như: phân loại rác tại hộ gia đình thành rác hữu cơ, rác tái chế và rác thải khác; tổ chức thu gom định kỳ và gây quỹ từ rác tái chế.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn như nhận thức chưa đồng đều, một số mô hình duy trì chưa thường xuyên, hạn chế về kinh phí và tính sáng tạo ở một số chi hội. Từ thực tiễn đó, Hội rút ra các bài học kinh nghiệm quan trọng như: vai trò chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; sự chủ động, sáng tạo của cán bộ Hội; công tác tuyên truyền phải thực chất; gắn hoạt động với lợi ích thiết thực; chú trọng xây dựng và nhân rộng mô hình điểm; tăng cường huy động nguồn lực xã hội…

Trong thời gian tới, bà Trần Thị Thu Thuỷ cho biết, Hội LHPN xã tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả, huy động nguồn lực xã hội hóa, phấn đấu đưa việc phân loại rác tại nguồn trở thành thói quen thường xuyên của mỗi gia đình, góp phần xây dựng cộng đồng xanh - sạch - đẹp, bền vững.

Hình thành hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện cho phụ nữ

Đại diện cho các địa phương triển khai hiệu quả chương trình hợp tác, bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long đã mang đến góc nhìn tổng thể về cách lồng ghép các nguồn lực. Nhờ sự linh hoạt của các cấp Hội, Vĩnh Long đã hình thành một "hệ sinh thái" hỗ trợ phụ nữ: từ phát triển kinh tế, nâng cao năng lực đến cải thiện sức khỏe và môi trường sống.

Tiêu biểu là Chương trình “Quỹ Khởi đầu mới” triển khai từ năm 2008, đã hỗ trợ gần 2.000 lượt phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế hộ gia đình. Chương trình “Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế” giúp nâng cao nhận thức, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, với hàng trăm phụ nữ được tập huấn và nhiều mô hình được hỗ trợ kinh phí. Trong lĩnh vực sức khỏe, các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi, đặc biệt là chương trình vệ sinh cá nhân, đã thu hút đông đảo phụ nữ và trẻ em tham gia, góp phần hình thành thói quen tốt trong cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long

Bên cạnh đó, Chương trình “Khởi sáng tương lai” đã hỗ trợ trực tiếp cho phụ nữ khó khăn phát triển sinh kế. Các mô hình thu gom, phân loại rác gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” cũng tạo chuyển biến rõ rệt về ý thức bảo vệ môi trường. Điển hình là mô hình “Ngôi nhà xanh cho phụ nữ khuyết tật”, vừa góp phần giảm rác thải, vừa tạo nguồn quỹ hỗ trợ phụ nữ yếu thế.

Từ thực tiễn triển khai, bà Nguyễn Thị Kim Thoa cho biết, Hội LHPN tỉnh đã rút ra một số kinh nghiệm quan trọng như: lấy nhu cầu của phụ nữ làm trung tâm; phát huy vai trò của tổ chức Hội trong quản lý và đồng hành; kết hợp hỗ trợ nguồn lực với nâng cao năng lực; hình thành thói quen tiết kiệm và trách nhiệm tài chính; lồng ghép hiệu quả với các hoạt động an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Cách tiếp cận này giúp các chương trình không chỉ giải quyết vấn đề trước mắt mà còn tạo tác động lâu dài, bền vững.

Bà khẳng định: "Trao vốn là trao cơ hội, nhưng trao niềm tin mới là yếu tố giúp phụ nữ đi xa và vững vàng hơn trong cuộc sống". Việc kết hợp giữa hỗ trợ nguồn lực tài chính với đào tạo kỹ năng quản lý, sản xuất đã giúp chị em không chỉ có sinh kế mà còn tự tin làm chủ cuộc đời mình.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những khó khăn như nguồn lực hạn chế; một bộ phận phụ nữ chưa mạnh dạn tham gia; việc phân loại rác chưa đồng đều; tác động của biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến đời sống; năng lực tổ chức ở cơ sở và huy động nguồn lực xã hội hóa còn hạn chế.

Do đó, thời gian tới, Hội LHPN tỉnh đề nghị tiếp tục duy trì, mở rộng các chương trình; tăng cường nguồn lực, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ; hỗ trợ giảm thiểu rủi ro và đẩy mạnh truyền thông thay đổi hành vi. Đồng thời, Hội cam kết nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ.

Những câu chuyện của các diễn giả là minh chứng chân thực và sinh động nhất cho hiệu quả bền vững của Thỏa thuận hợp tác giữa Hội LHPN Việt Nam và Unilever Việt Nam trong giai đoạn 2022 - 2025. Những sáng kiến được gieo mầm từ cơ sở đã thực sự đơm hoa, kết trái, tạo nên tác động tích cực trong cộng đồng. Đây chính là tiền đề vững chắc để hai đơn vị tiếp tục giai đoạn hợp tác 2026 - 2027, với kỳ vọng tiếp tục chắp cánh cho hàng triệu phụ nữ Việt Nam tự tin làm kinh tế, bảo vệ môi trường và kiến tạo một tương lai phát triển bền vững.

Minh Trang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video