"Bình dân học vụ số" nâng cao tri thức cho phụ nữ

Chuyển đổi số kết nối hội viên phụ nữ
Là hội viên nòng cốt của Chi hội phụ nữ Tổ dân phố 1 (phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), bà Lưu Thị Trinh trực tiếp quản lý 1 tổ gồm 40 hội viên. Việc thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động Hội thời gian qua đã mang lại nhiều chuyển biến rõ nét. "Nếu như trước đây, khi có thông báo, nội dung gì quan trọng, tôi đều phải đến từng nhà chị em hội viên để truyền đạt nội dung. Từ khi mạng xã hội được phổ cập, chỉ cần 1 tin nhắn thông báo, chị em đã nắm bắt được hôm nay họp gì và làm gì. Việc triển khai các chủ trương của cấp trên cũng nhanh chóng, không tốn công in ấn như trước", bà Trinh chia sẻ.
Bà Lại Thị Hà, Chủ tịch Hội LHPN xã Mường Luân (tỉnh Điện Biên), cho biết, các chi hội phụ nữ trong xã đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thường xuyên của mình. Việc thành lập các nhóm Zalo, Facebook hay fanpage đã giúp cán bộ Hội dễ dàng truyền tải thông tin, phổ biến các chủ trương, chính sách đến hội viên. Hình thức truyền tải cũng sinh động hơn, không chỉ có text mà cả hình ảnh. Không dừng ở công tác tuyên truyền, Hội LHPN xã Mường Luân còn tăng cường việc ứng dụng công nghệ trong các hoạt động khác như hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, quản lý doanh nghiệp, tổ hợp tác... Trong trường hợp hội viên bị bạo lực gia đình, cần sự hỗ trợ khẩn cấp thì thông qua ứng dụng, chị em có thể kịp thời phản ánh, chia sẻ thông tin để chính quyền, cán bộ Hội cơ sở nắm bắt và kịp thời can thiệp.
Chị Lò Thị Thuông, Chủ nhiệm Tổ hợp tác khoai sọ xã Mường Luân (tỉnh Điện Biên), “lên sóng” giới thiệu nông sản
Việc tiếp cận công nghệ không chỉ giúp phụ nữ ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh, mà còn nâng cao năng lực làm chủ và khẳng định vị thế của mình trong gia đình và ngoài xã hội. Câu chuyện của chị Lò Thị Thuông, Chủ nhiệm tổ hợp tác khoai sọ xã Mường Luân (tỉnh Điện Biên) là một điển hình. Năm 2017, gia đình chị Thuông bắt đầu cải tạo diện tích đất đồi để trồng khoai sọ. Thời điểm ấy, nhu cầu tiêu thụ khoai sọ lớn nên được giá nhưng chỉ vài năm sau, từ chỗ là "của hiếm", khoai sọ lại thành thực phẩm bình dân ở Mường Luân. Bị thương lái ép giá, thu nhập của nhiều gia đình trồng loại củ này, trong đó có gia đình chị Thuông, bị giảm sút nghiêm trọng.
Khi biết Hội LHPN tỉnh Điện Biên mở lớp tập huấn ứng dụng công nghệ vào kinh doanh trực tuyến, chị Thuông mạnh dạn đăng ký. Sau thời gian học tập cùng với sự tìm tòi, học hỏi của bản thân, chị Thuông đã biết sử dụng các nền tảng mạng xã hội để giới thiệu, quảng bá sản phẩm của mình. Với chiếc điện thoại thông minh, chị chụp ảnh nông sản, đăng tải lên các nhóm bán hàng online, các khu du lịch và trang dịch vụ ăn uống trên mạng xã hội để giới thiệu sản phẩm. "Từ chỗ phải vất vả thức khuya, dậy sớm chở hàng ra chợ giao cho tiểu thương, chấp nhận bị ép giá và không phải lúc nào cũng bán hết hàng, giờ đây tôi đã có được nguồn tiêu thụ nông sản ổn định", chị Thuông chia sẻ. Sau khi thu hoạch, chị chỉ cần đóng gói theo đơn đặt hàng rồi đợi bên vận chuyển đến lấy. Nếu như trước đây, hàng hóa chỉ bán được cho người quen ở chợ gần nhà thì giờ đây, chị Thuông có thể tiếp cận khách hàng ở tận thành phố, nhiều người còn đặt hàng định kỳ.
Đa dạng mô hình "bình dân học vụ số"
Bà Pờ Diệu Ninh, Phó Chủ tịch phụ trách Hội LHPN tỉnh Điện Biên, cho biết, Điện Biên là một tỉnh vùng cao với số lượng lớn hội viên là người dân tộc thiểu số. Dù còn gặp khó khăn về thiết bị, hạ tầng mạng và trình độ công nghệ nhưng chị em vẫn đang từng bước ứng dụng công nghệ trong triển khai công tác Hội, phát triển kinh tế và tiếp cận tri thức mới. Xác định công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chuyến đổi số là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, Hội đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền nội dung chuyển đổi số tới hội viên, phụ nữ bằng nhiều hình thức: Qua sinh hoạt Hội, tổ nhóm, tại các buổi họp, hội nghị, giao lưu; viết tin, bài trên fanpage, Trang thông tin điện tử tổng hợp của Hội... Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Điện Biên đã phối hợp tổ chức giải đáp thắc mắc, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, sử dụng ứng dụng VNelD, thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Hội LHPN các xã đã triển khai "Ngày thứ Bảy tình nguyện" tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và tài khoản dịch vụ công. Qua đó, đã hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho 86.560 trường hợp. Bên cạnh đó, Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn và bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên, đặc biệt là phụ nữ vùng sâu, vùng xa, giúp họ khai thác các ứng dụng tiện ích trong đời sống, lao động và kinh doanh, đưa các sản phẩm OCOP và sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ lên sàn thương mại điện tử.
Cùng với Điện Biên, tại các địa phương khác trên cả nước, phong trào "Bình dân học vụ số" đang được các cấp Hội LHPN tích cực triển khai, lan tỏa. Tại tỉnh Thanh Hóa, chưa đầy một tuần khi phong trào "Bình dân học vụ số" được TƯ Hội LHPN Việt Nam phát động (ngày 4/6/2025), Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dung hưởng ứng phong trào "Bình dân học vụ số". Đây là bước khởi đầu để mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh hiểu đúng về phong trào "Bình dân học vụ số", qua đó, xác định rõ vai trò của tổ chức Hội trong thực hiện phong trào; thành lập các tổ "Bình dân học vụ số" do phụ nữ làm nòng cốt, triển khai mô hình "Gia đình số", "Mỗi phụ nữ - Một danh tính số", góp phần lan tỏa tinh thần tự học, tự nâng cao tri thức, kỹ năng số, ứng dụng tri thức số trở thành nhu cầu tự thân của mỗi người.
Hội viên Chi hội phụ nữ Khu phố 3A (phường Trảng Dài, Đồng Nai) tại lễ ra mắt mô hình “Mỗi công dân một danh tính số” ngày 26/9/2025 - Ảnh: Phạm Thương
Tại tỉnh Tây Ninh, các cơ sở Hội trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: Tuyên truyền, tập huấn, sinh hoạt chi, tổ phụ nữ về chuyển đổi số; hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội, dịch vụ công trực tuyến... Để phong trào được lan tỏa, nhiều mô hình đã được thành lập, đơn cử là mô hình "Hướng dẫn viên số 1+1" của Hội LHPN xã Mỹ Yên. Tham gia mô hình này, mỗi hội viên am hiểu công nghệ sẽ hỗ trợ hội viên khác nâng cao năng lực chuyển đổi số.
Qua quá trình học hỏi, trải nghiệm và đồng hành cùng nhau, ngày càng có nhiều phụ nữ nhận ra rằng, ứng dụng công nghệ không chỉ là để tiếp cận cái mới, mà còn là cách thiết thực để giữ gìn hạnh phúc, gắn kết các thành viên trong gia đình. Từ đó, nhiều mô hình như "Gia đình số", "Tổ Zalo kết nối - Gia đình hạnh phúc 4.0"… đã được nhiều cơ sở Hội tại các tỉnh, thành phố thành lập. Việc biết gọi video cho con, theo dõi điểm số của con qua ứng dụng, biết lập nhóm Zalo họ hàng để giữ kết nối chính là những bước tiến, giúp hội viên, phụ nữ chủ động chăm sóc tổ ấm của mình.