Đồng Tháp: Mang Tết ấm áp đến vùng biên cương
Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Văn Thắng gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến quý vị đại biểu, cán bộ, chiến sĩ, cùng toàn thể Nhân dân. Đồng thời ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo của Ban Tổ chức chương trình; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương đã góp phần tổ chức chương trình chu đáo, an toàn, thiết thực và giàu ý nghĩa nhân văn. Ông cũng đánh giá cao sự đóng góp quý báu của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân và các nhà hảo tâm đã luôn quan tâm, đồng hành cùng tỉnh trong công tác chăm lo Tết cho Nhân dân và cán bộ, chiến sĩ khu vực biên giới.
Năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với tỉnh Đồng Tháp, khi các đơn vị hành chính tỉnh và cấp xã sáp nhập để thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong bối cảnh đó, Chương trình “Xuân biên giới - Tết yêu thương”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tiếp tục được duy trì và tổ chức đã thể hiện rõ tính kế thừa, sự ổn định, thắt chặt thêm tình quân dân, nghĩa đồng bào, tăng cường niềm tin giữa Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Măt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng chung tay chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, gia đình chính sách và chiến sĩ tại các vùng biên giới, hải đảo khó khăn dịp Tết Nguyên đán, đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước, trách nhiệm của tuổi trẻ và cộng đồng trong việc bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.
Chương trình năm nay được tổ chức tại xã Tân Hồng với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, tập trung chăm lo trực tiếp cho Nhân dân và lực lượng làm nhiệm vụ nơi biên giới. Tiêu biểu như: chăm lo Tết ấm no, trao quà, nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức “Phiên chợ nghĩa tình”, "Gian hàng 0 đồng"; tổ chức gói hơn 10.000 đòn bánh tét trao tặng cán bộ, chiến sĩ và các gia đình chính sách, hộ khó khăn giúp người dân nghèo, đồng bào vùng biên giới đón Tết đầy đủ, ấm áp.
Trưng bày, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ và đặc sản địa phương khu vực biên giới; trao tặng mái ấm tình thương, sửa chữa nhà tình nghĩa, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Tri ân gia đình chính sách, người có công với cách mạng; đồng thời động viên cán bộ, chiến sĩ biên phòng làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu biên giới; tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, ý thức về chủ quyền lãnh thổ cho thế hệ trẻ, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết giữa đất liền và biên giới; hỗ trợ, trao học bổng "Nâng bước em đến trường", “Con nuôi đồn biên phòng; xây dựng các công trình "Ánh sáng đường biên", "Đường cờ Tổ quốc"; tặng máy lọc nước… để cải thiện đời sống Nhân dân. Chương trình là biểu hiện sinh động của truyền thống "Tương thân tương ái", "Uống nước nhớ nguồn", mang mùa xuân bình an và niềm tin đến với vùng biên cương.
Đặc biệt, Chương trình còn tổ chức các đoàn công tác đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ tại các đồn, chốt, trạm và các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn biên giới, nhằm động viên tinh thần những lực lượng đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
Tổng nguồn lực huy động cho Chương trình trị giá trên 3 tỷ đồng, qua đó góp phần mang lại một mùa xuân ấm áp, nghĩa tình nơi tuyến đầu Tổ quốc. Những kết quả đạt được là minh chứng rõ nét cho sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh; trong đó, vai trò nòng cốt của Hội LHPN tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị phối hợp trong công tác chăm lo an sinh xã hội tại khu vực biên giới được thể hiện rõ nét.
Thời gian tới, ông Phan Văn Thắng đề nghị các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; triển khai hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là người nghèo, người yếu thế, Nhân dân vùng biên giới, quyết tâm thực hiện mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Trong khuôn khổ chương trình, đại diện Hội Nông tỉnh, Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Khuyến học, Hội Nữ doanh nhân tỉnh, Sở Y tế, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và mạnh thường quân đã trao bảng tượng trưng tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn và trẻ em trên địa bàn các xã biên giới.
Chuỗi các hoạt động trong Chương trình "Xuân biên giới - Tết yêu thương", “Xuân Biên phòng Ấm lòng dân bản” năm 2026 đã thể hiện trách nhiệm của tổ chức Hội LHPN tỉnh cùng các ngành, địa phương chăm lo đời sống cho phụ nữ, người dân, quan trọng hơn là góp phần tiếp thêm mùa xuân ý nghĩa, hạnh phúc cho người dân vùng biên nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.