TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức tập huấn cập nhật kiến thức về công tác dân tộc và tôn giáo

27/03/2026
Sáng 27/3, TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Lớp tập huấn cập nhật kiến thức về công tác dân tộc, tôn giáo nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội trong tình hình mới.
TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức tập huấn cập nhật kiến thức về công tác dân tộc và tôn giáo vào sáng 27/3

Thực hiện Kế hoạch số 884/KH-ĐCT và đặc biệt là Nghị quyết số 14/NQ-BCH ngày 23/01/2025 của BCH TW Hội LHPN Việt Nam về tăng cường công tác vận động, tập hợp phụ nữ theo tôn giáo, phụ nữ dân tộc thiểu số trong tình hình mới, TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức khóa tập huấn chuyên sâu kéo dài trong 1 ngày nhằm trang bị, cập nhật kiến thức về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các kiến thức chuyên môn về công tác dân tộc, tôn giáo.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền tham dự chương trình

Tham dự chương trình có sự góp mặt của Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền; lãnh đạo Ban Công tác Phụ nữ, TW Hội LHPN Việt Nam và cán bộ đến từ các ban, đơn vị trực thuộc TW Hội cùng cán bộ thuộc Ban Dân tộc - Tôn giáo, Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết, công tác dân tộc, tôn giáo không chỉ là nhiệm vụ quan trọng mà còn là vấn đề mang tính chiến lược, góp phần củng cố nền tảng vững chắc cho thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua, Hội LHPN Việt Nam luôn quan tâm, đặt công tác tuyên truyền, vận động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ DTTS, phụ nữ theo tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những ưu tiên trọng tâm của Hội qua các nhiệm kỳ bằng các chương trình, hoạt động cụ thể, phù hợp với đối tượng và yêu cầu thực tiễn của địa bàn DTTS, tôn giáo. Bên cạnh đó, công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp tham mưu công tác dân tộc, tôn giáo cũng được Hội LHPN các cấp quan tâm triển khai hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Tuy nhiên, công tác dân tộc, tôn giáo hiện nay vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch không ngừng chống phá cách mạng nước ta trên mọi lĩnh vực; trong đó có các vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm kích động, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc. Nhiều vụ việc phức tạp liên quan đến các vấn đề dân tộc, tôn giáo gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội đã và đang xảy ra ở các vùng trọng điểm dân tộc, tôn giáo trong cả nước.

Trước những vấn đề dân tộc, tôn giáo đang ngày càng phức tạp thời gian qua, công tác vận động quần chúng, vận động hội viên phụ nữ DTTS, phụ nữ theo tôn giáo của Hội LHPN Việt Nam đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi mỗi cán bộ ở các cấp, nhất là cán bộ cấp Trung ương phải nắm vững các chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước, thường xuyên trang bị, cập nhật các kiến thức về công tác dân tộc, tôn giáo để có thể làm tốt công tác tham mưu chiến lược, chỉ đạo định hướng cho các cấp Hội trong công tác tuyên truyền, vận động, triển khai các hoạt động công tác Hội tại vùng đồng bào DTTS và vùng có tôn giáo, tín ngưỡng.

Các học viên tham dự lớp tập huấn nghiêm túc, thẳng thắn trao đổi, chia sẻ những vấn đề đang băn khoăn, vướng mắc

Qua đó, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hiền bày tỏ hy vọng, những thông tin, kiến thức từ lớp tập huấn sẽ là những gợi mở hết sức cơ bản để các cán bộ tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi, tự củng cố, cập nhật thông tin, nâng cao kiến thức, kỹ năng trong công tác vận động phụ nữ tại các địa bàn DTTS, miền núi và địa bàn trọng điểm về tôn giáo trong bối cảnh chính trị, xã hội đang đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm như hiện nay.

Đồng thời Phó Chủ tịch Hội cũng đề nghị tất cả các cán bộ tham gia lớp tập huấn một cách đầy đủ, nghiêm túc, tích cực tương tác với giảng viên, thẳng thắn trao đổi, chia sẻ những vấn đề còn đang băn khoăn, vướng mắc để có thể vận dụng một cách hiệu quả vào việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian tới.

PGS.TS Lê Ngọc Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo); nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc và Thời đại trình bày chuyên đề về công tác dân tộc

Trong phiên làm việc buổi sáng, các học viên đã được nghe PGS.TS Lê Ngọc Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo); nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc và Thời đại trình bày chuyên đề về công tác dân tộc. Chuyên đề cung cấp bức tranh tổng quan về các dân tộc thiểu số tại Việt Nam theo nhóm ngôn ngữ; quan điểm và chính sách của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, PGS.TS Lê Ngọc Thắng cũng đi sâu phân tích những vấn đề đặt ra trong công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số trong tình hình hiện nay và làm rõ vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ tôn giáo trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Vào phiên làm việc buổi chiều, TS. Nguyễn Thanh Xuân, Nguyên Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ (nay thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo) đã chia sẻ chuyên đề về tôn giáo. Nội dung tập trung khái quát tình hình tôn giáo ở nước ta hiện nay; quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo; những vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo cần quan tâm trong công tác vận động phụ nữ hiện nay. Chuyên đề cũng thẳng thắn trao đổi về cách nhận diện "đạo mới, đạo lạ", các hiện tượng lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo vì mục đích trục lợi, chính trị, qua đó hướng dẫn cách ứng xử phù hợp cho cán bộ Hội các cấp.

TS. Nguyễn Thanh Xuân, Nguyên Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ (nay thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo) chia sẻ chuyên đề về tôn giáo

Thông qua lớp tập huấn nghiêm túc, hiệu quả, các cán bộ TW Hội cũng như cán bộ cơ quan TW MTTQ Việt Nam đã có cơ hội để củng cố kiến thức, từ đó áp dụng vào thực tiễn công tác tham mưu, tuyên truyền và vận động quần chúng, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Minh Trang

TÂM ĐIỂM

Video