Tin hoạt động Hội
- Hải Dương: Hội LHPN TP Chí Linh phối hợp trao 02 Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo
- Bình Định: Hội LHPN thị xã An Nhơn bầu uỷ ban kiểm tra Hội khoá I
Hội LHPN tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị đối thoại chính sách về tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn - Thái Bình: Đối thoại chính sách về tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
Chiều ngày 7/11/2022, tại huyện Vũ Thư, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị đối thoại chính sách về tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tại hội nghị, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Bình, huyện Vũ Thư đã giải đáp những vướng mắc, khó khăn liên quan đến các vấn đề mà lãnh đạo các xã, thị trấn, chủ tịch hội LHPN các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vũ Thư nêu như: hiện tượng tín dụng đen, các giải pháp nhằm giúp người dân tránh tình trạng phải đi vay tín dụng đen; cơ chế, điều kiện để vừa có thể vay vốn ở Ngân hàng Chính sách xã hội vừa vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các quy định cụ thể về vay vốn ưu đãi, các vướng mắc phát sinh từ thực tế triển khai hoạt động vay vốn...
Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được nghe, tìm hiểu những nội dung trong Nghị định số 55 và nghị định số 116 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
- Hải Dương: Hội LHPN TP Chí Linh phối hợp trao 02 Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo
Hưởng ứng Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo”, Tháng cao điểm vì người nghèo, sáng ngày 08/11/2022, Hội LHPN TP Chí Linh phối hợp với Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải Dương và Cty CP Nhiệt điện Phả Lại trao Mái ấm tình thương cho 02 hội viên phụ nữ nghèo ở phường Đồng Lạc và Thái Học. Bà Nguyễn Thị Đáy ở Khu dân cư Trụ Hạ, phường Đồng Lạc - hội viên phụ nữ nghèo, đơn thân, thường xuyên đau ốm, sức khỏe yếu, một mắt mù lòa, sinh sống trong căn nhà xuống cấp.

Lãnh đạo Hội LHPN thị xã Chí Linh và lãnh đạo Cty CP Nhiệt điện Phả Lại cũng đã trao nhà “Mái ấm tình thương” cho bà Trần Thị Tới ở KDC Lạc, phường Thái Học
Ngôi nhà được xây dựng mới có diện tích sử dụng 50m2, tổng kinh phí xây dựng 150 triệu đồng, trong đó Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải Dương hỗ trợ 50 triệu đồng, số tiền còn lại do anh em họ hàng cho vay và ủng hộ. Bà Trần Thị Tới ở KDC Lạc, phường Thái Học cũng có hoành cảnh tương tự, là hội viên phụ nữ nghèo, đơn thân, già yếu, sống trong căn đã xuống cấp, điều kiện cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Ngôi nhà có diện tích hơn 80 m2 đã hoàn thành với kinh phí xây dựng hơn 300 triệu đồng, trong đó Cty CP Nhiệt điện Phả Lại hỗ trợ 70 triệu đồng, còn lại là anh em dòng tộc giúp đỡ. Tại lễ bàn giao nhà, lãnh đạo Hội LHPN TP Chí Linh, Hội Chữ thập đỏ TP và đại diện các cơ quan, đơn vị, cấp ủy chính quyền địa phương đã trao tặng cho các gia đình nhiều vật dụng sinh hoạtị. Đây là việc làm ý nghĩa của các cấp Hội trên địa bàn TP, các tổ chức, cá nhân giúp đỡ các gia đình phụ nữ nghèo, đơn thân có hoàn cảnh khó khăn có cuộc cuộc sống ổn định hơn và cố gắng vươn lên thoát nghèo.
- Bình Định: Hội LHPN thị xã An Nhơn bầu uỷ ban kiểm tra Hội khoá I
Thực hiện Đề án số 04/ĐA-ĐCT ngày 19/7/2022 của Đoàn Chủ Tịch TW Hội LHPN Việt Nam về Đề án Ủy Ban Kiểm tra Hội LHPN các cấp và một số văn bản chỉ đạo liên quan của cấp tỉnh, sáng ngày 09/11/2022, Ban Chấp hành Hội LHPN thị xã An Nhơn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hội LHPN thị xã lần thứ VI (bất thường) bầu Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN thị xã An Nhơn khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị đã bầu Ủy viên UBKT Hội gồm 3 uỷ viên, trong đó, bà Châu Thị Lệ được BCH bầu chức danh Chủ nhiệm.

Trưởng Ban XDTC Hội Nguyễn Thị Thủy (áo dài xanh) tặng hoa chúc mừng các chị ủy viên UBKT Hội thị xã khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026
Việc thành lập UBKT Hội nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác Hội, giúp cho hoạt động kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật của các cấp Hội chuyên nghiệp, kịp thời, đúng quy định, thực hiện đúng tinh thần các Nghị quyết của Đảng về đổi mới, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Giúp cho Hội LHPN thị xã phát hiện sớm, điều chỉnh, xử lý kịp thời những sai phạm, hơn nữa, trong bối cảnh nhiệm vụ công tác Hội đòi hỏi ngày càng cao nên công tác kiểm tra, giám sát càng nâng cao chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.