Phụ nữ Đà Nẵng tích cực chung tay giảm lượng rác thải
Triển khai mô hình “Trồng chuối lấy lá” Dự án do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ, triển khai trong 18 tháng (từ tháng 12-2020 đến tháng 9-2022) tại 5 phường, xã gồm: phường Mỹ An, Hòa Hải, Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn) và các xã Hòa Ninh, Hòa Bắc (huyện Hòa Vang).
Qua đó đã thành lập được 7 “Tổ nòng cốt quản lý rác thải”; Tổ chức Ngày hội “Phụ nữ Đà Nẵng - Sống xanh, hành động vì môi trường sạch”, phát động chiến dịch “Phụ nữ làm sạch môi trường biển” năm 2022; “Chương trình đối thoại với phụ nữ buôn bán ve chai” và 7 điểm truyền thông cộng đồng; Tập huấn về “Phân loại rác thải và chống rác thải nhựa” cho 70 cán bộ Hội, chi hội phụ nữ và gần 500 chị em tại cộng đồng khu dân cư; Đồng thời hỗ trợ các trang thiết bị truyền thông, thu gom, phân loại rác thải gồm pano hướng dẫn, thùng thu gom rác đặt tại khu dân cư, xe đẩy dành cho tổ nòng cốt thực hiện thu gom rác và thùng rác nhựa cho các hộ gia đình.
Triển khai mô hình cộng đồng quản lý tổng hợp rác thải và nói không với rác thải nhựa góp phần giảm thiểu rác thải đại dương, tại xã Hòa Bắc và Hòa Ninh (huyện Hòa Vang) đã triển khai mô hình “Trồng chuối lấy lá”; mô hình ủ phân compost. Tại quận Ngũ Hành Sơn tổ chức thí điểm mô hình “Khu du lịch không rác thải nhựa”, hỗ trợ lắp đặt các trang thiết bị truyền thông, thu gom, phân loại rác thải tại khu vực Danh thắng Ngũ Hành Sơn và phố du lịch An Thượng; thành lập câu lạc bộ phụ nữ buôn bán ve chai cấp quận gồm 25 chị.
Dự án còn hỗ trợ vay vốn cho 9 chị thành viên câu lạc bộ phụ nữ buôn bán ve chai với số tiền 150 triệu đồng để phát triển kinh tế, hỗ trợ 6 xe đạp và 4 xe đẩy để chị em thực hiện thu gom ve chai.

Hội viên phụ nữ xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang) tham gia Tổ nòng cốt thu gom, phân loại rác thải tại địa phương
Từ những hiệu quả của các hoạt động của dự án, Hội LHPN thành phố đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kêu gọi tổ chức GreenHub hỗ trợ thực hiện “Sáng kiến huy động CLB Sống xanh tham gia quản lý rác thải tại cộng động trong bối cảnh dịch Covid-19”. Qua đó đã thành lập 7 Câu lạc bộ sống xanh, hỗ trợ 14 phương tiện thu gom, phân loại rác thải tại khu dân cư; tổ chức tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội và thành viên nhóm sống xanh. Đồng thời, đề xuất UBND các quận, huyện huy động tổ dân phố, cùng với các tổ chức chính trị - xã hội vận động người dân tham gia thực hiện thu gom rác thải, đưa vào tiêu chí đánh giá xếp loại “Gia đình văn hóa” tại khu dân cư.
Các mô hình phân loại rác thải, mô hình trồng chuối lấy lá, mô hình sản xuất phân hữu cơ đã huy động được sự tham gia của cộng đồng cùng thực hiện phân loại rác thải qua đó giảm thiểu lượng chất thải rắn sinh hoạt ra môi trường; đồng thời xây dựng được nguồn quỹ an sinh xã hội từ phân loại rác.
Từ hiệu quả đạt được của dự án, thời gian tới, Hội LHPN thành phố tiếp tục ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác bảo vệ môi trường trong hệ thống hội giai đoạn 2022-2026; Triển khai thí điểm mô hình “Đoạn đường phụ nữ tự quản về môi trường”; Hội LHPN các quận, huyện phối hợp với UBND các quận, huyện xây dựng kinh phí hàng năm cho hoạt động bảo vệ môi trường, nhất là quan tâm dành nguồn lực bố trí trang thiết bị thu gom rác cho khu dân cư. Nhân rộng các mô hình và hoạt động hiệu quả, tiếp tục duy trì thường xuyên các hoạt động thu gom, phân loại rác thải…