Phát huy vai trò của phụ nữ Quảng Trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

29/06/2026
Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, không gian mạng không chỉ kết nối, chia sẻ thông tin mà còn trở thành “mặt trận” đặc biệt trong công tác tư tưởng. Sự phát triển nhanh chóng của các nền tảng số kéo theo những hệ lụy không nhỏ khi các thế lực thù địch, phản động triệt để lợi dụng để lan truyền những thông tin sai trái, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gây hoang mang dư luận, làm xói mòn niềm tin của cán bộ, hội viên, phụ nữ và Nhân dân.
Hội LHPN tỉnh Quảng Trị tập huấn kỹ năng tuyên truyền, vận động trên không gian mạng cho báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp cơ sở.

Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định rõ: bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ sống còn, là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị và của mỗi cán bộ, đảng viên. Và chính trong “mặt trận không tiếng súng” ấy, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Quảng Trị đã và đang khẳng định vai trò là lực lượng quan trọng, góp phần xây dựng “lá chắn mềm” vững chắc trên không gian mạng.

Phụ nữ - “Lá chắn mềm” trên không gian mạng

Xác định nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng thông tin trên không gian mạng là một trong những nội dung trọng tâm, quan trọng trong thực hiện phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Thời gian qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết số 35-NQ/TW bằng những việc làm thiết thực, linh hoạt. Tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nâng cao nhận thức chính trị, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn; chủ động chia sẻ các thông tin tích cực, gương người tốt việc tốt, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; góp phần định hướng dư luận xã hội và đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc. Toàn tỉnh hiện có hàng trăm trang Facebook, Zalo do các cấp Hội quản lý, thu hút đông đảo hội viên tham gia.

Để chủ động đổi mới phương thức hoạt động, từng bước ứng dụng công nghệ thông tin và nền tảng số trong công tác tuyên truyền, vận động và quản lý hội viên; xây dựng các nhóm truyền thông trên nền tảng mạng xã hội, tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực tuyến, hướng đến mục tiêu “Mỗi phụ nữ - một kỹ năng số cơ bản; mỗi cơ sở Hội - một dịch vụ số thiết thực”, Hội LHPN tỉnh tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền vận động trên nền tảng số cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp cơ sở. Đặc biệt, phong trào “mỗi hội viên là một tuyên truyền viên trên không gian mạng” đã tạo chuyển biến rõ nét. Nếu trước đây, việc tiếp cận thông tin chủ yếu mang tính thụ động thì nay, nhiều hội viên đã chủ động chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực.

Khác với các lực lượng chuyên trách, sự tham gia của phụ nữ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng mang tính mềm dẻo, linh hoạt nhưng lại có sức lan tỏa sâu rộng. Từ những tài khoản cá nhân, những bài viết giản dị, gần gũi, hội viên phụ nữ đã góp phần định hướng nhận thức trong cộng đồng. Một chia sẻ đúng lúc, một bình luận có trách nhiệm không chỉ giúp làm rõ thông tin mà còn góp phần hạn chế sự lan truyền của tin giả, tin xấu, độc. Tại nhiều địa phương, các cấp Hội đã xây dựng lực lượng nòng cốt tham gia đấu tranh trên không gian mạng. Những “tổ phụ nữ nòng cốt” này thường xuyên theo dõi, nắm bắt dư luận, kịp thời phát hiện, báo cáo và tham gia phản bác các thông tin sai trái, thù địch. Đáng chú ý, cách thức đấu tranh của phụ nữ không mang tính đối đầu gay gắt mà thiên về thuyết phục, phân tích, “mưa dầm thấm lâu”, tạo hiệu quả bền vững.

Lan tỏa thông tin tích cực từ cơ sở, gắn công tác tư tưởng với đời sống xã hội

Phong trào “Bình dân học vụ số” được các cấp Hội quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả, 100% cơ sở Hội tham gia đầy đủ các lớp tập huấn bình dân học vụ số, chuyển đổi số. Ra mắt mô hình điểm “Cán bộ Hội giúp nhau ứng dụng kỹ năng số” tại phường Đồng Thuận, mô hình “Chợ số Nam Đông Hà”, Câu lạc bộ “Phụ nữ khởi nghiệp với công nghệ số” xã Quảng Trạch, "Chi hội Phụ nữ số" xã Hoàn Lão, “Gia đình số” tại phường Ba Đồn... Các mô hình không chỉ giúp phụ nữ tiếp cận với công nghệ số mà còn sử dụng không gian mạng an toàn, các thành viên trong nhóm chủ động chia sẻ thông tin chính thống, tham gia bình luận, định hướng dư luận, phát hiện, báo cáo thông tin xấu, độc. Nhiều hội viên trước đây e ngại, thụ động nay đã tự tin hơn khi tham gia môi trường mạng. Các nội dung tuyên truyền về chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình… được lan tỏa rộng rãi, thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

Là một trong những cán bộ tích cực trên không gian mạng, chị N.T.L.A, trước đây là cán bộ Hội phụ nữ thôn, hiện chị đảm nhận trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, không phải là người làm truyền thông chuyên nghiệp nhưng mỗi ngày, chị đều dành thời gian theo dõi thông tin trên mạng xã hội. Khi phát hiện những nội dung sai lệch, chị không phản ứng gay gắt mà chọn cách phân tích, chia sẻ lại thông tin chính thống, kèm theo những lập luận gần gũi, dễ hiểu.“Nhiều khi không cần tranh luận hơn thua, chỉ cần mình nói đúng, nói có lý, người đọc sẽ tự hiểu và thay đổi cách nhìn nhận của mình” chị L.A chia sẻ. Điểm nổi bật trong hoạt động của Hội phụ nữ là sự linh hoạt trong lồng ghép nội dung tuyên truyền. Thay vì những thông điệp khô cứng, các cấp Hội đã gắn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với các vấn đề thiết thực như: xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng giới, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, an sinh xã hội. Chính sự gần gũi này giúp các chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống một cách tự nhiên, dễ tiếp nhận và có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Giải pháp để phát huy vai trò “lá chắn mềm”

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát huy vai trò của Hội phụ nữ trong lĩnh vực này vẫn còn những hạn chế nhất định. Một bộ phận hội viên, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa còn hạn chế về kỹ năng số, chưa tự tin khi tham gia môi trường mạng. Tâm lý ngại va chạm, e dè khi phản bác các quan điểm sai trái vẫn còn tồn tại. Trong khi đó, tốc độ lan truyền của tin giả, tin sai sự thật ngày càng nhanh, trong khi việc kiểm chứng thông tin còn gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, một số nội dung tuyên truyền còn thiếu hấp dẫn, chưa bắt kịp xu hướng truyền thông hiện đại, dẫn đến hiệu quả lan tỏa chưa cao.

Để tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong tình hình mới, các cấp Hội phụ nữ tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trước hết, nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, hội viên phụ nữ về tầm quan trọng của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Đẩy mạnh tập huấn kỹ năng số, kỹ năng truyền thông, giúp hội viên không chỉ “biết dùng” mà còn “dùng hiệu quả” mạng xã hội. Đổi mới nội dung tuyên truyền theo hướng hiện đại, sinh động, tận dụng các hình thức như video ngắn, infographic, livestream để tăng sức hấp dẫn. Xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả, phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt; đồng thời tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái.

Có thể khẳng định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trong đó, phụ nữ, với sự mềm mại, bền bỉ nhưng đầy sức lan tỏa đang trở thành lực lượng quan trọng trên “mặt trận không tiếng súng” ấy. Phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Quảng Trị sẽ tiếp tục khẳng định vai trò của mình, góp phần xây dựng “lá chắn mềm” vững chắc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới.

Như Quỳnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video