Những tấm gương phụ nữ Bắc Kạn làm kinh tế giỏi

15/05/2017
- Chị Cà Thị Sen làm giàu từ mô hình VAC

- Chi hội trưởng phụ nữ làm kinh tế giỏi

Chị Cà Thị Sen làm giàu từ mô hình VAC

Chị Cà Thị Sen, hội viên phụ nữ chi hội thôn Thôm Mèo, xã Xuân La (Pác Nặm) là hội viên tiêu biểu trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng. Gia đình chị Sen làm nông nghiệp, mỗi năm canh tác 1 vụ. Tuy có đất vườn, đất đồi nhưng lại không biết khai phá, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi vì vậy sau nhiều năm lao động vất vả, cuộc sống của anh chị vẫn rất khó khăn.

Chị Sen tham gia sinh hoạt Hội Phụ nữ, được tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt. Có kiến thức, chị mạnh dạn bàn với chồng vay 70 triệu từ nguồn vốn hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thông qua tổ chức Hội phụ nữ tín chấp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện, cộng với số vốn tích góp của gia đình được trên 100 triệu để đầu tư phát triển kinh tế gia đình theo mô hình VAC.

Thực hiện phương châm lấy ngắn nuôi dài, vừa làm vừa học hỏi, rút kinh nghiệm, chị đã đầu tư đưa giống lúa mới vào sản xuất, cải tạo 5.000m2 đất vườn tạp để trồng 250 cây mận sớm. Chị cũng xây 7 gian chuồng, mua 2 con lợn nái sinh sản và 25 con lợn giống; cải tạo lại 2 ao thả cá với diện tích 1.400 m2 để thả cá. Chị Sen chia sẻ: “Lúc đầu, tôi chủ yếu dựa vào kinh nghiệm thực tế của bản thân theo kiểu truyền thống, vốn lại không nhiều, dịch bệnh có thể bùng phát bất cứ lúc nào nên tôi và gia đình rất lo lắng. Nhưng Hội Phụ nữ xã hỗ trợ vốn vay, tạo điều kiện cho tôi được tiếp cận các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, biết áp dụng vào sản xuất, chăn nuôi nên dần dần các khó khăn đã được tháo gỡ. Đàn lợn được chăm sóc theo khoa học kỹ thuật nên ngày càng phát triển, tôi và gia đình dựa vào đó làm nguồn vốn để tiếp tục mở rộng thêm sản xuất”.

Hiện nay, hàng năm trừ chi phí, bình quân gia đình chị Sen thu được trên 200 triệu đồng, không những trả được vốn vay, tạo được nguồn thu nhập ổn định, gia đình chị còn xây được nhà mới, mua sắm đầy đủ tiện nghi phục vụ sinh hoạt hàng ngày, có điều kiện chăm lo tốt việc học hành của hai con đang theo học Đại học. Gia đình chị đã mở rộng quy mô chăn nuôi đàn lợn lên 80 con lợn thịt và 6 con lợn nái sinh sản, chị đã chủ động được về con giống, giảm chi phí, tăng thêm lợi nhuận cho gia đình. Năm 2016, gia đình chị lại đầu tư mua thêm 2,8 ha đất rừng, trồng thêm 4000 m2 ngô 1 vụ, trồng 2ha gừng, 2ha nghệ và 400 cây cam.

Không chỉ cần cù, sáng tạo trong phát triển kinh tế, chị Cà Thị Sen còn là 1 hội viên phụ nữ gương mẫu ở địa phương. Chị luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, trong chăn nuôi, trồng trọt mà chị tích lũy được cho chị em trong chi hội, chị cũng giúp cho 7 chị hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay 35 triệu đồng không tính lãi để phát triển kinh tế gia đình.

Chi hội trưởng phụ nữ làm kinh tế giỏi

Hơn 24 năm gắn bó với công tác Hội phụ nữ ở cơ sở, 14 năm làm chi hội trưởng chi hội phụ nữ Tiểu Khu I, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, chị Phạm Thị Hoa luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đưa phong trào phụ nữ của chi hội ngày càng phát triển. Không chỉ vậy, chị còn là một người phụ nữ điển hình với tinh thần cần cù, chịu khó đã vươn lên làm kinh tế giỏi.

 Ảnh minh họa

 Chị Phạm Thị Hoa


Chồng chị Hoa là thương binh nặng nên không giúp đỡ chị được nhiều, kinh tế dồn trên đôi vai gầy của chị luôn khó khăn, vất vả. Không cam chịu hoàn cảnh, chị quyết tâm đi học tập nghiệm kinh chăn nuôi của các mô hình làm kinh tế có hiệu quả cao tại địa phương và huyện lân cận.

Rồi chị dồn toàn bộ số tiền tiết kiệm được cùng 30 triệu đồng vay từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện thông qua Hội Phụ nữ để xây dựng 5 gian chuồng nuôi lợn và mở cửa hàng bán thức ăn chăn nuôi tại gia đình. Chị đầu tư mua 25 con lợn giống với tổng vốn 20 triệu về nuôi. Vậy mà đàn lợn bị dịch, gia đình chị thất thu gần 15 triệu đồng. Không nản chí, chị Hoa kiên trì dùng tiền thu được từ cửa hàng bán thức ăn chăn nuôi để trang trải cuộc sống. Chị tiếp tục vay thêm 30 triệu đồng từ ngân hàng đầu tư nuôi lợn và tuân thủ đúng quy trình áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi. Nhờ đó kết quả thu nhập từ chăn nuôi lợn đã đem lại cho gia đình chị từ 100 – 150 triệu đồng/năm.

Có vốn, chị tập trung đầu tư chăn nuôi theo hình thức nuôi lợn gối, nuôi trên 80 con, đủ cân nặng chị xuất bán, rồi lại nhập con nhỏ để nuôi, duy trì tháng nào chị cũng có lợn để bán, mỗi tháng chị thu nhập thêm từ 15 - 20 triệu đồng từ việc bán lợn thịt. Kinh tế gia đình ổn định, là chi hội trưởng phụ nữ, chị Hoa luôn tương thân, tương ái, sẵn sàng giúp đỡ chị em có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, thiếu vốn sản xuất…
Chị đã giúp đỡ các cụ cao tuổi ốm đau, các cháu có hoàn cảnh khó khăn, các chị sống độc thân với số tiền trên 7 triệu đồng; giúp 17 chị hội viên nghèo mua 8,5 tấn thức ăn chăn nuôi băng hình thức trả chậm, không tính lãi, cho 1 chị hội viên nghèo mượn 3.000m2 đất canh tác, tư vấn kỹ thuật chăn nuôi và cách lựa trọn con giống cho chị em. Với tinh thần vượt khó vươn lên trong cuộc sống và tinh thần trách nhiệm trong công việc xã hội, 5 năm qua chị Hoa đều đạt danh hiệu Đảng viên Xuất sắc được Đảng bộ thị trấn khen, 5 năm đạt danh hiệu hộ gia đình kinh doanh giỏi được UBND thị trấn khen; 4 năm liền được Trung ương Hội LHPN Việt Nam khen danh hiệu “Phụ nữ xuất sắc”.


Hứa Đẹp – Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video