Làm giàu từ hai bàn tay trắng

06/11/2007
Là một nông dân nghèo khó, không nhà cửa, không đất đai ruộng vườn nhưng chị Mai Thị Vinh chưa bao giờ nản chí với số phận. Với tư tưởng “Muốn tồn tại phải lao động” chị đã không nề hà bất cứ công việc nặng nhọc gì để kiếm tiền trang trải cuộc sống, tích cóp mua đất, mua nhà và nuôi các con ăn học

Năm 1986 chị Mai Thị Vinh cùng chồng và con rời Miền trung khắc nghiệt vào xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) sinh sống với hai bàn tay trắng. Công việc trong những ngày đầu là làm thuê, cuốc mướn. Thấy hoàn cảnh gia đình chị éo le, một người đồng hương đã cho chị mượn 2 sào rẫy để canh tác. Vừa làm chị vừa khai hoang thêm đất đai, sau vài năm tích cóp chị có được một chút vốn và chị đã mua được đất và dựng tạm túp lều để ở. Thời gian này, do hoàn cảnh gia đình khó khăn và thiếu hiểu biết về canh tác nên năng suất bắp thường thấp, đạt khoảng 2 tấn/ha. Loay hoay mãi với cảnh nghèo khó và tưởng chừng không thoát khỏi thì ý nghĩ tận dụng nông sản làm ra để chăn nuôi đã trở thành một định hướng đúng cho gia đình chị. Ban đầu thực hiện ý tưởng mới, nhiều đêm chị không ngủ được vì phải tính toán sao cho chăn nuôi đạt năng suất, nhất là chăn nuôi thế nào để heo đẻ nhiều, mau lớn, ít bệnh tật, giá thành phù hợp…trong lúc đồng vốn quá ít ỏi. Những suy nghĩ như vậy cũng là động lực thúc giục hai vợ chồng phải thường nghiên cứu sách vở, trao đổi kinh nghiệm với những người có thâm niên trong vùng. Chính vì vậy chỉ sau một năm gia đình chị đã trở thành điểm cung cấp heo giống và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi cho bà con trong vùng. Có được những thành công bước đầu chị lại đi những bước tiếp theo trong chăn nuôi nhờ những buổi hội thảo, trình diễn của Trung tâm khuyến nông, Hội nông dân, các công ty phân phối cám.

Năm 2003, khi đã tích lũy được một số vốn kha khá, chị Vinh mua thêm 2 ha đất để trồng tiêu và cà phê. Có thêm đất, chị thực hiện ngay mô hình khép kín để tận dụng mọi nguồn nông sản, thực phẩm dư thừa. Và chị đào thêm 2 sào ao nuôi cá chép, cá trắm và cá rô phi. Hiện tại gia đình chị Vinh có 1,5 ha cà phê và 1,5 ha tiêu, mỗi năm thu được khoảng 2 tấn hạt tiêu và hơn 2 tấn cà phê, trừ chi phí còn lãi gần 200 triệu đồng. Riêng 2 sào ao cũng cho thu nhập khoảng trên dưới 20 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó chị còn trồng xen canh cây nghệ vào cà phê, một mặt để giữ ẩm cho cây, một mặt là tạo thêm thu nhập cho gia đình. Xuất thân khó khăn và được sự giúp đỡ của nhiều người nên bây giờ khi kinh tế gia đình khá giả, lại có kinh nghiệm nên chị rất sẵn lòng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Chị nói, trong thời gian qua, gia đình tôi đã hỗ trợ vốn, heo giống và hướng dẫn kỹ thuật cho 21 hộ nghèo để họ làm ăn. Hiện các hộ này đều có kinh tế ổn định và khá giả. Bên cạnh đó, chị còn hiến 40m2 đất để xây dựng nhà tình thương tặng hộ nghèo, ủng hộ trên 20 triệu đồng để xây dựng đường giao thông trong ấp và các phong trào khác của địa phương.

Thu Dung
Báo Đồng Nai

CÁC ĐỀ ÁN

Video