Huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ: Trên 1.600 hội viên phụ nữ tham gia đối thoại chính sách

15/07/2024
Trong hơn 1 tháng qua, Hội LHPN huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức được 16 hội nghị đối thoại chính sách cấp xã và cụm thôn bản, thu hút 1.600 hội viên và nhân dân tham gia.
Hội viên phụ nữ xã Thu Cúc tổ có ý kiến tại Hội nghị đối thoại chính sách

Hội nghị đối thoại chính sách là nội dung quan trọng của Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, nhằm đảm bảo tiếng nói, vai trò và sự tham gia thực chất của phụ nữ trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội tại cơ sở và giám sát thực hiện bình đẳng giới trong quá trình thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia.

Huyện Tân Sơn có 17 xã với 97 khu đặc biệt khó khăn nằm trong vùng triển khai thực hiện Dự án 8. Trong quá trình triển khai thực hiện Dự án, Hội LHPN huyện đặc biệt quan tâm tổ chức hội nghị đối thoại chính sách giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với hội viên phụ nữ, nhằm góp phần làm rõ thực trạng, những vấn đề đang được phụ nữ quan tâm, nhất là phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số, cũng như công tác thực hiện bình đẳng giới ở địa phương trong thời gian qua; từ đó, kịp thời đưa ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn, tiếp tục phát huy vai trò, vị trí, tiềm năng của phụ nữ trong thời gian tới.

Theo đó, cuộc đối thoại tại xã Long Cốc có chủ đề Phụ nữ tham gia phát triển kinh tế và du lịch cộng đồng tại xã Long Cốc; xã Lai Đồng có chủ đề Thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội; xã Tân Phú với chủ đề “Công tác triển khai tín dụng trên địa bàn xã”,… Các mỗi hội nghị đối thoại đều có sự tham gia đầy đủ của lãnh đạo Hội LHPN huyện, Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND, cán bộ công chức xã và 100 chị em là hội viên, phụ nữ trong xã.

Bí thư Đảng ủy xã Đồng Sơn Dương Văn Hiệu trả lời các ý kiến của cán bộ, hội viên phụ nữ tại hội nghị 

Qua 16 cuộc đối thoại, đã có 146 ý kiến của cán bộ, hội viên, phụ nữ bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của hội viên, phụ nữ như: vấn đề tạo công ăn việc làm cho phụ nữ tại địa phương, vấn đề tạo điều kiện cho chị em vay vốn phát triển kinh tế, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và các chính sách hỗ trợ các dự án khởi nghiệp cho phụ nữ, hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP tại địa phương; vấn đề bình đẳng giới, bạo lực gia đình, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, vấn đề giáo dục con cái; tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; công tác vệ sinh môi trường góp phần xây dựng nông thôn mới, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa nghệ thuật dân tộc, tạo điều kiện cho phụ nữ học tập nâng cao trình độ, nâng cao tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, phát triển đảng viên mới.

Đây là dịp để hội viên phụ nữ được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng trước lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương. Sự quan tâm của chị em đã được lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trả lời trực tiếp, nghiêm túc, trách nhiệm. Qua đó tạo sự phấn khởi, tin tưởng, đồng thuận của hội viên phụ nữ;  giúp chị em hiểu hơn về những vấn đề đang quan tâm, thắc mắc hoặc có câu trả lời thoả đáng về những vấn đề còn tồn tại ở địa phương.    

Việc tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách đã tạo tiền đề để phụ nữ phát huy được vai trò, thế mạnh trong cộng đồng, hướng tới mục tiêu bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; đồng thời qua đối thoại cũng kịp thời thông tin tuyên truyền, giải thích để hội viên, phụ nữ và nhân dân hiểu rõ, nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hội LHPN huyện Tân Sơn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video