Chị tổ trưởng phụ nữ kinh doanh giỏi
Nhưng chị không ngờ tới những gian nan, thử thách đang chờ chị ở phía trước. Chị xây dựng gia đình và sinh con, trong khi nhà chồng đông anh em, lại sống chủ yếu vào nghề sông nước. Vợ chồng chị ra ở riêng với số vốn ít ỏi nên cuộc sống chật vật, nghèo khó. Chị càng vất vả hơn khi chồng chị đột ngột qua đời do một tai nạn bất ngờ. Không ruộng đất, không vốn liếng làm ăn, các con còn nhỏ dại, không người đỡ đần sớm tối, chị như cái xác không hồn vật vờ, tưởng như không dậy nổi. Trước hoàn cảnh éo le của chị, phụ nữ trong xã đã đến động viên, khuyên nhủ và giúp chị vượt qua khó khăn.
Hội trích quỹ cho chị vay một số tiền cộng với số tiền vay của anh em bè bạn, chị mạnh dạn mua hải sản về chế biến, muối mắm, phơi khô rồi bán cất cho những người buôn chuyến. Cứ thế, chị mở rộng dần các mặt hàng sang mực khô, ốc hương, ngao, sò... Năm 1995, Nhà nước có chính sách cho các hộ tư nhân vay vốn hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, chị đã mạnh dạn vay 10 triệu rồi 50 triệu đồng để làm ăn lớn hơn. Để có nguồn hàng ổn định, chị đã đầu tư vốn cho 2 tổ thuyền lớn và 12 tổ thuyền nhỏ với 70 lao động đánh bắt hải sản, số tiền lên đến 420 triệu đồng và bao tiêu toàn bộ sản phẩm của họ. Chị còn đầu tư mua 1 téc dầu 50 triệu, cung cấp nhiên liệu cho các tổ thuyền đi đánh bắt hải sản. Vì vậy, số vốn của chị được quay vòng rất nhanh. Chị tính toán trừ chi phí, khấu hao tài sản, thuê nhân công, cứ 1 chuyến hàng chị cũng thu về ít nhất 2 triệu đồng lãi.
Biết ơn sự giúp đỡ, động viên của chị em, chị đã tích cực tham gia công tác Hội. Thôn của chị phần đông là chị em theo đạo thiên chúa giáo, trình độ nhận thức còn hạn chế và ngành nghề bấp bênh. Bằng thực tế của chính mình, chị đã vận động chị em tham gia sinh hoạt, xây dựng quỹ Hội. Chị cho chị em khó khăn vay hàng chục triệu đồng không lấy lãi, tạo việc làm cho chồng, con của họ. Chị còn đứng ra tín chấp ngân hàng vay gần 1 tỷ đồng cho 140 chị em có vốn làm ăn, vận động đóng góp quỹ Hội với số tiền 7 triệu đồng. Số tiền quỹ được trích để thăm hỏi chị em ốm đau, bệnh tật, cha già mẹ yếu, sinh đẻ hay mừng con đi học Đại học, học nghề, mua quà tặng tân binh lên đường nhập ngũ, mừng thọ...Vì vậy, số quỹ luôn được bổ sung và chị em đóng góp rất tích cực. Có quỹ, tổ phụ nữ của chị sinh hoạt đều, nội dung phong phú hơn, do đó đã thu hút được chị em tham gia ngày càng đông. 90% chị em trong độ tuổi đều tham gia sinh hoạt Hội và đóng hội phí đầy đủ 5 năm liền tổ phụ nữ công giáo do chị Phạm Thị Thể làm tổ trưởng luôn đạt đơn vị xuất sắc và được kết nạp vào Đảng.