Yên Bái: Truyền thông về mua bán người và tội phạm trên không gian mạng cho phụ nữ, trẻ em

30/09/2022
Nhằm nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ và người dân; đồng thời tăng cường hỗ trợ hội viên, phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ, Hội LHPN tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình truyền thông “Vì an toàn cho phụ nữ và trẻ em” và tập huấn, đối thoại chính sách, các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em tại huyện Lục Yên.
Quang cảnh buổi truyền thông

Qua chương trình, chị em được chia sẻ nhiều thông tin sử dụng mạng xã hội, những hiểu biết cần có để sử dụng mạng xã hội an toàn. Chị em cũng được xem tiểu phẩm chủ đề về phòng, chống mua bán người, từ đó có thêm hiểu biết về thủ đoạn của tội phạm mua bán người, cách nhận diện, cảnh giác cũng như nâng cao nhận thức để phòng, chống các tệ nạn xã hội.

Cùng với đó, hoạt động hoạt động tập huấn và đối thoại chính sách đã chia sẻ, đối thoại với cán bộ, hội viên phụ nữ về các vấn đề liên quan đến phòng, chống tệ nạn xã hội; chính sách y tế, dân số, các vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Chị em đã được giải đáp, chia sẻ nhiều thông tin hữu ích, thiết thực, nhất là giải pháp về các vấn đề: giảm thiểu tình trạng trẻ em tham gia lao động sớm vẫn đang xảy ra trên địa bàn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giảm tình trạng đuối nước ở trẻ em; chấm dứt tình trạng trẻ em chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện giao thông nhưng vẫn tham gia giao thông trên địa bàn; phòng chống trẻ em bị bạo hành và xâm hại; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh…

Các hoạt động trên góp phần lan tỏa sâu rộng nhiều thông điệp vì sự an toàn của phụ nữ và trẻ em về: mỗi ngày, mỗi người hãy hành động vì một xã hội an toàn; phụ nữ và trẻ em cũng cần biết cách tự bảo vệ mình; mỗi cấp Hội Phụ nữ lấy sự an toàn của phụ nữ và trẻ em là một trong những mục tiêu hàng đầu để hành động…

Thanh Khiết

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video