Vấn nạn buôn bán phụ nữ trẻ em

19/02/2008
Nạn buôn bán phụ nữ trẻ em ngày càng nhức nhốI vì thủ đoạn của bọn buôn người càng tinh vi, xảo quyệt. Sau đây là một số trường hợp điển hình vừa được đăng tải trên các báo trong dịp đầu năm Mậu Tý.

Đồng ý bán mình

 

Một cô gái 22 tuổi xinh đẹp ở xã Phan Thanh, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã vì tình yêu mà nghe theo lời đối tượng Hoàng Thị Nhọt đồng ý bán mình sang Trung Quốc để chuộc người “chồng hờ” không hôn thú là Hoàng Văn Toàn bị bắt vì hành nghề “đạo chích”, với hy vọng sau khi được chuộc, Toàn sẽ yêu cô, biết ơn cô hơn và sẽ vay mượn tiền để quay lại chuộc cô về. Nhưng sự thật chị đã bị thị Nhọt -“em chồng” bán sang Quảng Tây- Trung Quốc với giá 5000 nhân dân tệ. Từ lá thư của cô gửi về báo tin mình bị bán, Các CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cốc Pài bắt được thị Nhọt và giảI cứu cô về với gia đình, quê hương.

 

Bắt ổ nhóm chuyên mua bán trẻ sơ sinh

Công an quận Hoàn Kiếm - Hà Nội vừa khám phá một ổ nhóm chuyên mua bán trái phép trẻ sơ sinh, đó là Nguyễn Thị Thính (SN 1966, quê ở Hải Dương), Hoàng Đức Hiền (SN 1948, trú tại Hà Đông, Hà Tây) và Thuận Thị Hòa (SN 1961, quê ở Sơn La).

Các đối tượng khai nhận đã thực hiện 3 vụ mua bán trẻ sơ sinh: trẻ 8 tháng tuổi, vẫn còn đang nằm trong bụng mẹ của chị Nguyễn Thị Út Nhỏ (sinh năm 1974, trú tại Bạc Liêu) với giá 8 triệu đồng sau khi sinh nở mẹ tròn con vuông; cháu bé 1 tuần tuổi, con của chị Trịnh Thị Nga (sinh năm 1981, ở xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ - Hà Tây) với giá 3 triệu đồng; và 1 cháu nhỏ khác. Ngày 17/2, tại khu vực bến xe Gia Lâm, khi đang trên đường mang cháu bé con chị Nga và 1 cháu khác cùng chị Út Nhỏ lên biên giới để bán sang Trung Quốc thì hành vi mua bán trẻ sơ sinh của bọn chúng bị công an phát hiện, bắt giữ.

Bán con ruột lấy tiền đánh bạc

Ngày 15/2, Trịnh Lan Anh, sinh năm 1968, trú ở  huyện Krông Buk, tỉnh Đắc Lắc, hiện sống lang thang, đến Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) tự thú về hành vi bán trẻ em. Theo lời khai của Lan Anh thì trước đây thị sống cùng 2 con nhỏ nhưng vì ham mê cờ bạc, ngày 5/2/2008, thị đưa cháu Võ Ngọc Nhàn, sinh ngày 10/9/2003, đến bán cho ông Nguyễn Văn Hiển, sinh năm 1964, ngụ  thị trấn  Định Quán lấy 2 triệu đồng đi đánh bạc bị thua hết tiền. Đến ngày hôm sau (6/2), thị tiếp tục đưa cháu Võ Ngọc Nhi, sinh ngày 08/7/2006 đến bán cho ông Sẫm Minh Phước, ngụ xã Phú Vinh, huyện Định Quán với giá 5,5 triệu đồng. Công an huyện đã tạm giữ Trịnh Lan Anh, lập hồ sơ xử lý.

Trung tâm Thông tin
Tổng hợp từ các báo điện tử

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video