Truyền thông, tư vấn cho phụ nữ di cư hồi hương tại Văn phòng Dịch vụ một điểm đến OSSO Hà Nội

27/11/2020
Sáng ngày 25/11/2020, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tổ chức chương trình “Lắng nghe để kết nối – Hoạt động truyền thông, tư vấn cho phụ nữ di cư hồi hương” tại Văn phòng Dịch vụ một điểm đến OSSO Hà Nội.
Các đại biểu tham gia chương trình Lắng nghe để kết nối

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì Bình đẳng giới và Phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và thuộc khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực của Việt Nam nhằm hỗ trợ tái hòa nhập bền vững cho Phụ nữ di cư hồi hương và gia đình họ” do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ, tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) hỗ trợ kỹ thuật.

Bà Nguyễn Thanh Cầm, Trưởng ban Chính sách - Luật pháp TW Hội LHPN Việt Nam, Giám đốc dự án án “Tăng cường năng lực của Việt Nam nhằm hỗ trợ tái hòa nhập bền vững cho Phụ nữ di cư hồi hương và gia đình họ”

Bà Nguyễn Thanh Cầm, Trưởng ban Chính sách - Luật pháp TW Hội LHPN Việt Nam, Giám đốc dự án án “Tăng cường năng lực của Việt Nam nhằm hỗ trợ tái hòa nhập bền vững cho Phụ nữ di cư hồi hương và gia đình họ” mong muốn thông qua chương trình truyền thông, tư vấn sẽ được “lắng nghe chị em phụ nữ di cư trở về nêu các vấn đề gặp phải trong cuộc sống, từ đó các cán bộ của OSSO có thể tư vấn, hỗ trợ chị em trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng cũng như kết nối các chị em có kinh nghiệm về di cư hồi hương và với các hoạt động của Hội”.

Tại chương trình, chị em phụ nữ di cư hồi hương đến từ TP Hà Nội và tỉnh Hải Dương đã được bà Đặng Thúy Hạnh – cán bộ chương trình, tổ chức IOM Việt Nam, bà Trần Cẩm An – chuyên gia pháp lý đến từ Bộ Tư pháp và bà Lê Thị Ngọc Bích – chuyên  gia tham vấn đến từ Nhà Bình Yên đã chia sẻ, giải đáp những thắc mắc, hướng dẫn cách thức giải quyết những khó khăn pháp lý, tâm lý và việc làm mà phụ nữ di cư hồi hương đang gặp phải. Bên cạnh đó, cán bộ Hội LHPN cấp TW và tỉnh, thành phố đã cung cấp thông tin về các hoạt động hỗ trợ, bảo vệ phụ nữ do Hội đang triển khai, thực hiện.

Các đại biểu viết những mong muốn của bản thân lên bàn tay giấy để dán lên trái tim với thông điệp “Lắng nghe để kết nối”

Một hoạt động rất ý nghĩa tại chương trình là các đại biểu đã viết những mong muốn của bản thân lên bàn tay giấy để dán lên trái tim với thông điệp “Lắng nghe để kết nối” - Khi có một bàn tay đưa ra thì sẽ có một bàn tay khác nắm lấy, kết nối tạo nên mạng lưới những người di cư trở về với những cơ quan, dịch vụ hỗ trợ và sẽ lan tỏa ngày càng rộng hơn và hỗ trợ được nhiều người hơn.

Văn phòng dịch vụ một điểm đến (OSSO) được Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) khai trương tại Hà Nội vào tháng 10/2020 nhằm cung cấp miễn phí các dịch vụ hỗ trợ tư vấn về pháp lý, tâm lý, đào tạo, việc làm, đời sống gia đình thông qua hình thức tư vấn trực tiếp tại văn phòng (đặt tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển 20 Thụy Khuê, Hà Nội và thông qua số điện thoại đường dây nóng miễn phí 1800 599 967

Phạm Thơm- Ban CSLP TW Hội; Ths Nguyễn Thị Hường, trường ĐH Lao động Xã hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video