Truy nã một phụ nữ bắt cóc trẻ em đưa ra nước ngoài

30/09/2007
Công an tỉnh Thanh Hoá vừa ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Trương Thị Mai (SN 1969), quê ở xã Điền Quang, huyện Bá Thước về tội chiếm đoạt trẻ em.

Theo tài liệu của Công an huyện Bá Thước, năm 1996, Trương Thị Mai bỏ làng xóm, gia đình sang Trung Quốc lấy chồng và đã có hai con.

Đầu tháng 7/ 2007, thị Mai quay về Điền Quang và trú tại nhà chị Mai Thị Thành (SN 1985, chị Thành gọi Mai là dì ruột).

Sáng 2/7, chị Thành nhờ anh trai là Mai Văn Chung trông đứa con trai của mình là Hà Văn Trường (SN 2006) để đi làm.

Khi đi làm về, chị Thành không thấy người dì ruột và con trai đâu. Biết đứa con trai của mình đã bị chính bà dì ruột bắt cóc, chị Thành liền báo với công an truy tìm.

Được biết, qua quá trình xác minh, cơ quan công an đã biết địa chỉ của thị Mai ở Trung Quốc và đang phối hợp với công an nước bạn truy bắt.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang truy nã toàn quốc đối với Trương Thị Mai về tội chiếm đoạt trẻ em.

Hoàng Lam
Tiền Phong

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video