Trường Cán bộ Phụ nữ TW kỷ niệm 45 năm ngày thành lập & đón Huân chương Độc lập hạng Ba

07/03/2005
Sáng 6/3, Trường Cán bộ Phụ nữ TW đã tổ chức mit tinh kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường (8/3/1960-8/3/2005) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.

Tới dự có đồng chí Trương Mỹ Hoa -Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch nước, đồng chí Hà Thị Khiết -Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đồng chí Lê Thị Thu -Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình & Trẻ em, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội LHPNVN, đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể cùng Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, học viên Trường Cán bộ Phụ nữ TW.

 

Đồng chí Phạm Thị Cẩn -Ủy viên Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPNVN, Giám đốc Trường Cán bộ Phụ nữ TW đã báo cáo những nét cơ bản về quá trình phấn đấu và trưởng thành của các thế hệ cán bộ, học viên nhà trường trong suốt 45 năm qua.

 

 Ảnh minh họa

Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Trường Cán bộ Phụ nữ TW.

Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa biểu dương những thành tích nhà trường đã đạt và thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Trường Cán bộ Phụ nữ TW Huân chương Độc lập hạng Ba.

 

Trong không khí phấn khởi và xúc động của buổi mít tinh, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Khiết đã phát biểu ghi nhận và biểu dương các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên nhà trường đã không ngừng đoàn kết, đổi mới, nỗ lực vượt mọi khó khắn, thi đua “dạy tốt, học tốt”. Thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng, nhà trường đã góp phần quan trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có trình độ năng lực, phẩm chất chính trị và kỹ năng vận động quần chúng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng. Đồng chí nhấn mạnh, bước vào thời kỳ CNH-HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, trước yêu cầu mới đối với công tác đào tạo cán bộ và nhân lực lao động nữ. Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ IX đã đề ra chủ trương nâng cấp Trường Cán bộ Phụ nữ TW thành Học viện Phụ nữ. Để thực hiện được mục tiêu xây dựng Học viện Phụ nữ thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu có uy tín trong nước và khu vực, mở rộng hợp tác quốc tế, góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ Hội, nguồn nhân lực lao động nữ có chất lượng cho đất nước; trong thời gian tới, nhà trường cần tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, coi trọng trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên, tăng cường công tác nghiên cứu khoa học trên cơ sở phát huy nội lực và tinh thần đoàn kết; phối hợp chặt chẽ với các ban, đơn vị của TW Hội; mở rộng hợp tác với các trường đại học, các cơ quan nghiên cứu trong nước và quốc tế. Đồng chí cũng khẳng định, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để chủ trương thành lập Học viện Phụ nữ sớm trở thành hiện thực.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hà Thị Khiết đã trao tặng Trường Cán bộ Phụ nữ TW lẵng hoa tươi thắm.

Bài & ảnh: Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video