Triệt phá đường dây buôn bán phụ nữ đi Malaysia hoạt động mại dâm

22/12/2006
Lực lượng Công an đã tiến hành khám xét 5 địa điểm khác tại TP HCM, Cà Mau, Tây Ninh… Tạm giữ 9 đối tượng, 19 hộ chiếu và tiến hành lấy lời khai của 35 cô gái đang "chờ" bay ra nước ngoài "làm dâu"…

Ngày 27/3/2006, Công an tỉnh Tiền Giang kết hợp với Cục CSĐT tội phạm về TTXH - Bộ Công an tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối với Trần Thị Mỹ Phượng, 34 tuổi, ngụ tại TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Đấu tranh khai thác nóng, đã tiến hành khám xét 5 địa điểm khác tại TP HCM, Cà Mau, Tây Ninh… Tạm giữ 9 đối tượng, 19 hộ chiếu và tiến hành lấy lời khai của 35 cô gái đang "chờ" chuyến bay…

Cô T.T.K.H., ngụ tại Tiền Giang trình báo Công an về việc cô bị Lý Thị Đào còn gọi là Năm Thố, ngụ tại xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, hiện tạm trú tại 188/45 đường Tôn Thất Hiệp, phường 12, quận 11, TP.HCM dụ dỗ đưa ra nước ngoài bán. Người “môi giới” là Nguyễn Thị Ngọc Hân (tức Thủy, 26 tuổi), ngụ xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.


Qua xác minh được biết, ngày 9/11/2005, trên chuyến bay Việt Nam - Malaysia có 50 phụ nữ, trong số này có cả T.T.K.H. Khi nhận diện 50 người này, TTKH nhận được người dẫn đoàn chính là Phan Văn Long, 44 tuổi, ngụ tại đường Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, TP HCM và Lê Thị Hồng Đào, vợ của Long.


Từ những kết quả xác minh, ngày 27/3, lực lượng Công an đã phát hiện tại số 311/35, phường Hòa Thành, quận Tân Phú, TP HCM có 14 cô gái trẻ đang tạm trú chờ chuyến bay. Tại số 288 đường Tôn Thất Hiệp, phường 12, quận 11, nơi tập kết phụ nữ của Năm Thố cũng có 9 cô gái hy vọng làm dâu xứ người với đầy đủ tư trang đang chuẩn bị lên đường. Phan Văn Long cũng bị bắt giữ cùng với 2 cô gái đang chờ xuất cảnh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.


Một chi nhánh khác của đường dây buôn người này do Phan Thị Hồng Yến, 35 tuổi, ngụ tại thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh đang tạm trú tại số 61/11 đường Lữ Gia, phường 15, quận 11 cũng phải ra xe về Trại giam Tiền Giang.


Kết quả đấu tranh đã bắt 7 đối tượng và tạm giữ thêm 2 đối tượng có liên quan là Tsai I Hsien, 46 tuổi, quốc tịch Đài Loan, chồng của Mỹ Phượng và Trần Thị Nhi, 26 tuổi, ngụ tại Bạc Liêu, là kẻ cùng êkíp với Mỹ Phượng.

 

Phương Nam
tuổi trẻ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video