Trấn áp mạnh tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em

05/03/2008
Năm 2007, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em (BBPNTE) giành được kết quả cao với 15 vụ, 23 bị can bị cơ quan điều tra khởi tố và đưa ra truy tố, xét xử gấp 5 lần năm 2005 và gấp đôi năm 2006. Ngay trong các tháng đầu năm nay đã có 4 vụ được khởi tố hoặc đưa ra xét xử.

Trong số đó khởi tố điều tra mới 10 vụ với 14 bị can buôn bán 13 phụ nữ, 3 trẻ em ra nước ngoài, đã kết luận điều tra đề nghị truy tố 7 vụ, 14 bị can; đang tiếp tục điều tra 7 vụ 8 bị can (6 vụ 6 bị can tội mua bán phụ nữ, 1 vụ 2 bị can mua bán trẻ em). Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bắc Giang và Công an Hiệp Hòa bắt 2 đối tượng truy nã về tội buôn bán phụ nữ lẩn trốn khỏi địa phương từ năm 2002. Năm 2007, TAND tỉnh đã đưa ra xét xử 4 vụ 8 bị cáo, mức án cao nhất là 11 năm tù, thấp nhất là 5 năm tù và đưa 1 vụ án BBPN ra xét xử lưu động. Cùng với công tác đấu tranh, cơ quan công an các cấp đã rà soát, thống kê 52 phụ nữ, trẻ em bị buôn bán ra nước ngoài hồi hương, tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2005-2006. Trong các tháng đầu năm 2008, đã có 4 vụ 4 bị can, bị cáo bị khởi tố hoặc đưa ra xét xử về tội buôn bán phụ nữ, trẻ em. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Duân, cán bộ điều tra, Công an huyện Yên Dũng thì công tác đấu tranh chống tội phạm  BBPNTE trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn bởi đối tượng luôn di chuyển trên diện rộng liên tỉnh, liên quốc gia. Nhiều trường hợp nạn nhân, gia đình nạn nhân không muốn hoặc không dám tố cáo vạch trần hành vi và thủ đoạn của bọn tội phạm. Một số nạn nhân sau khi bị buôn bán sang Trung Quốc đã trở thành tội phạm tham gia vào các đường dây  BBPNTE hoặc trực tiếp trở về quê lừa bán chính bạn bè, chị em họ.

Chị Nguyễn Thị Lộ, 40 tuổi ở xã Việt Tiến (Việt Yên) - một nạn nhân từng bị lừa bán sang Trung Quốc trở về cho biết, cô và nhiều chị em bị bán vào các ổ mại dâm. Tại đây, các cô không còn được coi là con người mà bị đánh đập, giam giữ, ép tiếp khách mua dâm để các chủ chứa kiếm lời. Có cô gái bị hành hạ đến kiệt sức sinh bệnh tật và chết vô thừa nhận trên đất khách. Những phụ nữ lớn tuổi không nhan sắc bị bán làm vợ đàn ông Trung Quốc ở vùng sâu, vùng xa. Nếu không mưu trí, nghị lực mà buông xuôi chấp nhận hoàn cảnh thì không còn cơ hội trở về Việt Nam. Nhiều trường hợp đối tượng phạm tội bị đưa ra xét xử, nhận án tù nhưng tung tích nạn nhân không thể xác định được do đã bị chúng bán cho những người hoàn toàn xa lạ ở bên kia biên giới.

Tìm hiểu một số trường hợp bị buôn bán chúng tôi được biết, hầu hết nạn nhân đều ở trong các gia đình mà mối quan hệ giữa các thành viên lỏng lẻo, ít quan tâm đến nhau, chỉ khi xảy ra chuyện mới giật mình hối hận thì đã muộn. Thêm vào đó là sự mất cảnh giác của không ít chị em phụ nữ vô tình tạo cơ hội thuận lợi cho bọn tội phạm dễ bề hoạt động. Điều đáng lưu tâm là những năm gần đây, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và các doanh nghiệp trong nước, xuất khẩu lao động phát triển mạnh kéo theo sự di biến động lớn về lao động nữ trong độ tuổi từ 18 đến 45. Lợi dụng tình hình này, gần đây trên địa bàn tỉnh xuất hiện bọn tội phạm tổ chức đưa phụ nữ ra nước ngoài trái phép (một biến tướng của tội phạm buôn người) đẩy không ít phụ nữ vào cảnh tiền mất tật mang; bị chà đạp, đánh đập, bóc lột sức lao động, lạm dụng tình dục thậm chí bị đưa đẩy trở thành tội phạm ở nước ngoài.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm BBPNTE có tính xã hội cao vì vậy cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm trong cộng đồng; tích cực tạo công ăn việc làm, xóa đói, giảm nghèo cho phụ nữ; đầu tư kinh phí cũng như có các chính sách giúp đỡ đối với phụ nữ, trẻ em bị buôn bán trở về và số có nguy cơ cao bị buôn bán. Các cấp hội phụ nữ cần nâng cao trách nhiệm trong việc vận động, tập hợp nữ thanh niên, phụ nữ nông thôn, vùng sâu, vùng xa vào tổ chức Hội, giúp họ có kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để tự bảo vệ trước các thủ đoạn của bọn tội phạm; phối hợp với các cơ quan, tổ chức tư vấn cung cấp thông tin, giới thiệu việc làm cho phụ nữ nhất là nhóm đối tượng có nguy cơ cao bị buôn bán. Lực lượng công an tập trung tấn công trấn áp loại tội phạm này, đưa một số vụ án BBPNTE ra xét xử lưu động để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

Mỹ Bình
Bắc Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video